[Tin nhanh tối 9-1-2022] Mở phòng vé máy bay ảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Mở phòng vé máy bay ảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng; Nghi can liên quan vụ 2 bà cháu chết bên lề đường tự tử bất thành; Thầy cúng lừa chữa bệnh hiểm nghèo chiếm đoạt hàng tỷ đồng; Triệt xóa sới đá gà trong rẫy cà phê; Kazakhstan: Thủ đô Nur-Sultan hoàn toàn được kiểm soát; Trung Quốc cấp tập xét nghiệm 14 triệu dân vì ca Omicron cộng đồng đầu tiên.

Mở phòng vé máy bay ảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, phối hợp với các đơn vị chức năng vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Kim Anh Dũng (SN 1994, trú tại thôn Đội 9, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Kim Anh Dũng. Ảnh: Công an Bắc Giang

Đối tượng Kim Anh Dũng. Ảnh: Công an Bắc Giang

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dũng khai nhận, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều công dân đang lao động tại nước ngoài có nhu cầu mua vé máy bay về nước, đối tượng đã sử dụng trang web ảo “Phòng vé Đài Việt - Hoa Thiên Lý” để bán vé máy bay giả, lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của nhiều nạn nhân.

Nghi can liên quan vụ 2 bà cháu chết bên lề đường tự tử bất thành

Vào khoảng 11h ngày 8-1, người dân ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nghe tiếng kêu cứu ngoài đường lớn, liền chạy ra thì thấy 1 phụ nữ lớn tuổi và 1 bé trai nằm trên vũng máu, cơ thể có nhiều vết đâm. Do vết thương quá nặng nên cả 2 đều tử vong. Công an xác minh, nữ nạn nhân là bà Tống Thị Tuyết T. (40 tuổi, ngụ tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), cháu bé là Trần Văn T. (10 tuổi). 2 nạn nhân là bà cháu ruột.

Ngày 9-1, theo thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, đối tượng Phạm Tuấn Ngôn (34 tuổi, ngụ tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang) là nghi can trong vụ án mạng nêu trên, đã uống thuốc tự tử nhưng bất thành. Hiện đối tượng đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, chờ hồi phục sức khỏe để phục vụ điều tra.

Thầy cúng lừa chữa bệnh hiểm nghèo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Phước (SN 2002) trú tại thôn Việt Tiến, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Phước. Ảnh: Dân Trí

Đối tượng Nguyễn Văn Phước. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, lợi dụng sự mê tín dị đoan của bà L.T.K. (SN 1972) trú tại thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Phước đã tìm cách lôi kéo nạn nhân đưa số tiền hơn 3 tỷ đồng để làm lễ cúng chữa bệnh hiểm nghèo cho 2 con bà này rồi chiếm đoạt.

Triệt xóa sới đá gà trong rẫy cà phê

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa triệt xóa 1 sới đá gà ăn tiền trong rẫy cà phê, tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, sới đá gà này đã hoạt động gần 1 tháng nay, luôn chọn địa điểm ở những khu rẫy cà phê vắng người để tổ chức đá gà. Không chỉ vậy, các đối tượng còn thuê 2 người chuyên cảnh giới ở vòng ngoài để khi phát hiện cơ quan chức năng sẽ lập tức báo để các “con bạc” tẩu thoát. Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.

Kazakhstan: Thủ đô Nur-Sultan hoàn toàn được kiểm soát

Quân cảnh Kazakhstan thông báo, Thủ đô Nur-Sultan của nước này đã “hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát” của các lực lượng an ninh quốc gia vào sáng 9-1, bác bỏ những tin tức truyền thông về việc Taliban sắp xâm nhập thành phố này.

Chính quyền Kazakhstan đã mở chiến dịch an ninh dài ngày trên khắp nước này để dập tắt bất ổn do giá nhiên liệu tăng cao và giành lại quyền kiểm soát hầu hết đất nước.

Trung Quốc cấp tập xét nghiệm 14 triệu dân vì ca Omicron cộng đồng đầu tiên

Reuters đưa tin, thành phố Thiên Tân sẽ bắt đầu xét nghiệm Covid-19 diện rộng cho 14 triệu dân vào hôm nay 9-1 sau khi phát hiện ít nhất 2 ca Covid-19 nhiễm biến thể Omicron. Theo Bloomberg, đây là 2 ca cộng đồng nhiễm Omicron đầu tiên ở Trung Quốc.

Trung Quốc dự kiến xét nghiệm Covid-19 cho 14 triệu dân ở Thiên Tân trong 2 ngày

Trung Quốc dự kiến xét nghiệm Covid-19 cho 14 triệu dân ở Thiên Tân trong 2 ngày

Thiên Tân dự kiến sẽ hoàn tất việc xét nghiệm cho người dân trong 2 ngày. Những người có kết quả âm tính sẽ được cấp mã y tế để được đi lại. Thành phố cũng khuyến cáo người dân không rời khỏi Thiên Tân nếu không có lý do chính đáng.