[Tin nhanh tối 8-9-2020] Truy sát cả gia đình người tình rồi tự tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 8-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Truy sát cả gia đình người tình rồi tự tử; Bắt con gái ngược đãi, đánh đập mẹ già 79 tuổi; Lừa bán lan đột biến giả, giá 1,47 tỷ đồng; Hotgirl môi giới bán dâm giá 4 triệu đồng/lượt; Phiến quân Houthi tấn công sân bay quốc tế của Saudi Arabia; California đang có hơn 20 đám cháy khó kiểm soát.

Truy sát cả gia đình người tình rồi tự tử

Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra vụ trọng án xảy ra tại thôn Phú Văn, xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Trước đó, đêm 7-9, Nguyễn Văn Lạc (39 tuổi, trú tại huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đến nhà chị Đinh Thị Yến P. (35 tuổi, thôn Phú Văn) giải quyết mâu thuẫn tình cảm giữa hai người. Lạc cầm dao định đâm chị P. nhưng chị này chạy thoát. Trong cơn giận dữ, gã đàn ông dùng dao đâm liên tiếp mẹ và 2 con riêng 4 và 7 tuổi của chị P rồi dùng dao tự đâm vào cổ của mình. Hậu quả, Lạc và mẹ chị P tử vong, hai cháu nhỏ bị thương nặng phải vào viện cấp cứu.

Bắt con gái ngược đãi, đánh đập mẹ già 79 tuổi

Chiều 8-9, Nguyễn Thị Hoa, 56 tuổi, ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng vì đã đánh đập mẹ già trước khi cụ qua đời.

Trước đó, video lan truyền trên mạng xã hội có cảnh bà Hoa liên tục chửi bới, dùng chổi đánh vào mặt, đầu mẹ già. Bị đánh, bà cụ 79 tuổi chỉ ngồi co trên giường, đưa tay đỡ. Cơ quan điều tra sau đó xác minh, sự việc xảy ra hồi tháng 11 năm ngoái, bà cụ đã mất hôm 2-9.

Bà Hoa thừa nhận bực tức vì phải một mình chăm mẹ mà không được phân chia tài sản

Bà Hoa thừa nhận bực tức vì phải một mình chăm mẹ mà không được phân chia tài sản

Người quay video là con gái bà Hoa, 32 tuổi. Do con gái bà Hoa có hiềm khích với mẹ nên không can ngăn mà quay video rồi chia sẻ cho 1 người họ hàng sau hôm bà qua đời.

Lừa bán lan đột biến giả, giá 1,47 tỷ đồng

Bùi Văn Sỹ, 35 tuổi, quê Hòa Bình vừa bị Công an huyện Di Linh, Lâm Đồng bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi dùng lan thường giả lan đột biến bán với giá cả tỷ đồng.

Ngày 30-8, Sỹ đem 2 chậu lan Hồng Minh Châu đến bán cho ông Đỗ Văn Thưởng (trú ở huyện Di Linh), là người cùng tham gia nhóm kinh doanh hoa lan đột biến gene trên mạng xã hội với Sỹ, giá 1,47 tỷ đồng. Khi phát hiện 2 cây này là giả lan đột biến, không đúng như thỏa thuận trước đó, ông Thưởng trình báo cảnh sát. Bước đầu, Sỹ thừa nhận số hoa lan đã bán cho ông Thưởng đều là loại thường.

Hotgirl môi giới bán dâm giá 4 triệu đồng/lượt

Chiều 8-9, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Thị Vân Anh (SN 1997, ở phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân) về hành vi môi giới mại dâm.

Lúc 22h ngày 6-9, tổ công tác Công an quận Lê Chân kiểm tra hành chính khách sạn T.L tại đường Nguyễn Văn Linh (phường Kênh Dương, Lê Chân), phát hiện tại phòng 204 và phòng 403 có các đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định Vũ Thị Vân Anh là người môi giới mại dâm.

Đối tượng môi giới mại dâm

Đối tượng môi giới mại dâm

Hotgirl Vân Anh thừa nhận đã nhận môi giới mại dâm cho 2 khách với giá 4 triệu đồng/lượt, trong đó 1 triệu đồng là tiền công môi giới.

Phiến quân Houthi tấn công sân bay quốc tế của Saudi Arabia

Ngày 8-9, phiến quân Houthi ở Yemen đã dùng máy bay không người lái tấn công vào sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia sáng cùng ngày khiến sân bay này phải ngừng hoạt động trong vài giờ. Nhóm phiến quân thừa nhận vụ tấn công là nhằm đáp trả các cuộc không kích của liên minh do Saudi Arabia đứng đầu tại Yemen.

Trong khi đó, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cũng thông báo đã đánh chặn và phá hủy 1 máy bay không người lái mang theo chất nổ của phiến quân Houthi nhằm vào các mục tiêu dân sự ở miền Nam nước này.

Yemen chìm trong xung đột kể từ khi phiến quân Houthi lật đổ chính phủ ở Thủ đô Sanaa và giành kiểm soát phần lớn miền Bắc nước này từ cuối năm 2014.

California đang có hơn 20 đám cháy khó kiểm soát

Lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực tìm cách dập tắt hơn 20 vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra đồng thời tại bang California (Mỹ). Thời tiết khô hạn, kèm theo sét, đã khiến các đám cháy lớn tại tiểu bang bờ Tây này lan nhanh và khó khống chế hơn.

Bang California đang phải hứng chịu đợt cháy rừng dữ dội trong năm 2020

Bang California đang phải hứng chịu đợt cháy rừng dữ dội trong năm 2020

Một số cơ quan đã chủ động đóng cửa các vườn quốc gia và tạm thời ngắt điện tại các khu vực bị ảnh hưởng để ngăn không cho các đám cháy lan rộng trong tương lai. Ít nhất 5 hạt của bang California đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Tới ngày 8-9, ít nhất 7 người đã thiệt mạng, khoảng 3.800 công trình bị hư hại hoặc phá hủy khi 24 đám cháy rừng lớn tiếp tục lan rộng tại nhiều khu vực của bang này.