[Tin nhanh tối 8-7-2021] Bắt giữ đối tượng giết người đang trên đường bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 8-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Nhận 9 triệu đồng để đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; Xử phạt công ty bất động sản tụ tập đông người; Đã xác định được thí sinh làm lọt đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp; Bắt giữ đối tượng giết người đang trên đường bỏ trốn; Bỉ triệu hồi khẩn cấp Đại sứ tại Hàn Quốc; Nhật Bản và Philippines diễn tập cứu trợ nhân đạo và thiên tai.

Nhận 9 triệu đồng để đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 8-7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị này vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Ngân Văn Ngâm (SN 1973, ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Trước đó, vào lúc 0h15 ngày 5-7, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản Xộp Huối (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) thì phát hiện 1 chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios, BKS: 36A-210.57 đang lưu thông qua có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở 3 người mang quốc tịch Trung Quốc.

Cơ quan chức năng xác định, Ngâm đã được trả tiền thù lao là 9 triệu đồng khi đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Xử phạt công ty bất động sản tụ tập đông người

Ngày 8-7, UBND phường 10, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện 1 công ty bất động sản tổ chức tụ tập đông người, bất chấp các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Bất chấp quy định phòng chống dịch Covid-19, Công ty Bất động sản Thanh Niên Holdings tổ chức tụ tập đông người. Ảnh: VOV

Bất chấp quy định phòng chống dịch Covid-19, Công ty Bất động sản Thanh Niên Holdings tổ chức tụ tập đông người. Ảnh: VOV

Tại thời điểm kiểm tra, trụ sở văn phòng làm việc của Công ty Bất động sản Thanh Niên Holdings, tại số 30 Trần Hưng Đạo (phường 10, TP Đà Lạt), có 31 người đang làm việc tập trung, trong đó có 10 người không đeo khẩu trang, không chấp hành hướng dẫn của cơ quan y tế đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch.

UBND phường 10 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành các quyết định xử phạt về hành vi không chấp hành hướng dẫn của cơ quan y tế đối với người có nguy cơ mắc dịch bệnh 10 trường hợp, với số tiền 20 triệu đồng (2 triệu đồng/người). Ngoài ra, Tổ liên ngành TP Đà Lạt cũng đang củng cố hồ sơ, lập biên bản xử lý đối với hành vi tổ chức tụ tập đông người giữa dịch Covid-19.

Đã xác định được thí sinh làm lọt đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp

Một thí sinh tại điểm thi của trường Trung học phổ thông Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã mang điện thoại vào phòng thi trong buổi thi môn Toán, chụp ảnh đề thi và gửi ra ngoài, làm lọt đề thi. Đây là thông tin được ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tại buổi họp báo sau kỳ thi chiều nay, ngày 8-7.

Cũng theo ông Trinh, ngay khi nhận được thông tin về việc đề thi bị lọt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cùng Bộ Công an vào cuộc tích cực, quyết liệt. “Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đã xác định được thí sinh này vi phạm bằng cách mang điện thoại vào phòng thi. Hiện công an đang tiếp tục làm công tác xác minh để có biện pháp xử lý phù hợp quy định hiện hành với tinh thần nghiêm túc”, ông Trinh nói.

Bắt giữ đối tượng giết người đang trên đường bỏ trốn

Do mâu thuẫn trong việc ăn nhậu, khoảng 1h ngày 7-7, Trương Ngọc Tuấn (34 tuổi, ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) cầm dao xông vào nhà anh Huỳnh Thanh Huy (42 tuổi, ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đâm Huy nhiều nhát vào người, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Trương Ngọc Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Trương Ngọc Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Đối tượng Trương Ngọc Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Ngày 8-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt được đối tượng Trương Ngọc Tuấn khi y đang trên đường bỏ trốn ngang qua Quảng Ngãi. Đây là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội giết người, đánh người, gây rối trật tự công cộng.

Bỉ triệu hồi khẩn cấp Đại sứ tại Hàn Quốc

Bỉ đã yêu cầu Đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc Peter Lescouhier trở về nước sau khi vợ của ông tiếp tục vướng vào vụ ẩu đả với 1 nhân viên vệ sinh môi trường ở Seoul.

Đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc Peter Lescouhier và phu nhân

Đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc Peter Lescouhier và phu nhân

Bộ Ngoại giao Bỉ cho rằng, tuy mọi chuyện chưa rõ ràng, nhưng sau 2 vụ lùm xùm liên quan đến phu nhân, Đại sứ Peter Lescouhier “nên lập tức trở về nước, không trì hoãn thêm”. Ngoại trưởng Bỉ Sophie Wilmes cho biết, việc triệu hồi này là bởi Bỉ mong muốn duy trì mối quan hệ tốt với Hàn Quốc.

Động thái trên diễn ra sau khi bà Xiang Xueqiu, vợ của Đại sứ Lescouhier, tiếp tục vướng vào lùm xùm ẩu đả với 1 nhân viên vệ sinh môi trường không lâu sau vụ tát nhân viên bán hàng ở Seoul.

Nhật Bản và Philippines diễn tập cứu trợ nhân đạo và thiên tai

Không quân Philippines và Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản đã tiến hành cuộc diễn tập chung trong tuần này trong khuôn khổ chương trình huấn luyện triển khai công tác cứu trợ nhân đạo và thiên tai giữa 2 nước.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Manila ngày 8-7 cho biết, cuộc diễn tập chung này diễn ra tại căn cứ không quân Clark ở phía Bắc Thủ đô Manila trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 5-7. Tham gia diễn tập, phía Nhật Bản có 1 máy bay vận tải C-130H và 10 thành viên của Lực lượng Phòng vệ trên không.