[Tin nhanh tối 8-5-2021] Giữa mùa dịch, bắt quả tang nữ nhân viên massage “tắm tiên” cùng khách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 8-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Vĩnh Phúc đình chỉ công tác Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế; Giữa mùa dịch, bắt quả tang nữ nhân viên massage “tắm tiên” cùng khách; Bắt giữ nghi can trộm 5 tỷ đồng tại nhà cựu giám đốc sở; Chặn đường nữ sinh để giở trò đồi bại; Quân đội Afghanistan mở chiến dịch phản công Taliban; Máy bay do thám không người lái tấn công căn cứ của quân đội Iraq

Vĩnh Phúc đình chỉ công tác Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa ký quyết định đình chỉ công tác với ông Nguyễn Khắc Lập - Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc để làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19, quyết định có hiệu lực từ 6-5.

Được biết, ông Nguyễn Khắc Lập được giao phụ trách Sở Y tế Vĩnh Phúc, cơ quan tham mưu về phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, ông Lập đã chậm trễ tham mưu thực hiện các văn bản, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác phòng dịch trong thời gian qua. Ông Lập cũng là F1 khi có tiếp xúc với bệnh nhân nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.

Giữa mùa dịch, bắt quả tang nữ nhân viên massage “tắm tiên” cùng khách

Ngày 8-5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã tiến hành lập biên bản, phạt 40 triệu đồng đối với chủ cơ sở massage “Hương Xuân 129” tại phường Tân Tiến do các sai phạm trong kinh doanh cũng như vi phạm quy định về phòng dịch. Lực lượng công an đã đề xuất xem xét tước giấy phép kinh doanh đối với chủ cơ sở theo quy định.

Cơ sở massage vi phạm

Cơ sở massage vi phạm

Trước đó, lực lượng chức năng đột kích cơ sở này, phát hiện một nữ nhân viên đang khỏa thân tắm chung, kích dục cho một khách nam. Từ ngày 30-4, thành phố Biên Hòa đã tạm dừng hoạt động dịch vụ massage, karaoke nhưng chủ cơ sở massage “Hương Xuân 129” vẫn để nhân viên lén lút hoạt động bên trong.

Bắt giữ nghi can trộm 5 tỷ đồng tại nhà cựu giám đốc sở

Chiều 7-5, Sơn Thanh Tuấn, 31 tuổi định bỏ trốn thì đã bị bắt giữ tại nhà vợ ở TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Tuấn là nghi phạm gây ra vụ trộm 35.000 USD cùng 65 cây vàng của vợ chồng ông Phan Thanh Sơn (69 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh). Lực lượng chức năng thu giữ 60 cây vàng tang vật.

Hiện Tuấn chưa khai nơi cất giấu 35.000 USD

Hiện Tuấn chưa khai nơi cất giấu 35.000 USD

Sơn nghiện ma tuý nặng, có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và hiếp dâm. Chiều 3-5, anh ta lấy xà beng cạy cửa vào trong biệt thự nhà ông Sơn rồi phá két lấy tiền vàng mang về cất giấu. Hắn đã bán một ít vàng lấy tiền mua trang sức tặng người thân và mua xe máy.

Chặn đường nữ sinh để giở trò đồi bại

Khoảng 13h ngày 27-4, Nguyễn Văn Hùng, 33 tuổi, đi xe máy từ thôn Đình Lê đến thôn Trù, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Qua đoạn trường cấp 2 xã Tuy Lai, Hùng áp sát và có hành vi sàm sỡ bé gái 13 tuổi đang đi đến trường rồi phóng xe bỏ chạy. Trên đường về nhà, Hùng tiếp tục chặn xe đạp bé gái 14 tuổi rồi có hành vi tương tự.

Hai ngày sau, Hùng bị bắt từ trình báo của hai nạn nhân. Ngày 8-5, Hùng bị Công an huyện Mỹ Đức khởi tố, bắt để điều tra tội dâm ô người dưới 16 tuổi.

Quân đội Afghanistan mở chiến dịch phản công Taliban

Ngày 8-5, Bộ Quốc phòng Afghanistan xác nhận, các lực lượng chính phủ nước này đã tiêu diệt ít nhất 25 phần tử Taliban trong một cuộc phản công tại tỉnh Baghlan, miền Bắc Afghanistan.

Chiến dịch diễn ra đêm 7-5 với sự hỗ trợ của Không quân Afghanistan, quân chính phủ đã phá hủy một phương tiện cùng nhiều vũ khí và thiết bị của Taliban. Ngoài ra, ít nhất 12 tay súng Taliban bị thương trong vụ tấn công này.

Chính phủ Afghanistan tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch chống Taliban, trong bối cảnh Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xúc tiến kế hoạch rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á này trước ngày 11-9.

Máy bay do thám không người lái tấn công căn cứ của quân đội Iraq

Một máy bay do thám không người lái đã tấn công căn cứ không quân Ain al-Asad ở miền Tây Iraq, nơi binh sỹ Mỹ và các lực lượng quốc tế khác đang đồn trú nhưng không gây thương vong. Vụ việc xảy ra vào lúc 2h20 sáng 8-5 và không gây thiệt hại nào cho căn cứ không quân Ain al-Asad.

Mỹ cáo buộc các nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn thường xuyên nã tên lửa nhằm vào quân đội Mỹ tại Iraq

Mỹ cáo buộc các nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn thường xuyên nã tên lửa nhằm vào quân đội Mỹ tại Iraq

Trên trang Twitter, người phát ngôn liên quân do Mỹ đứng đầu, Đại tá Wayne Marotto cho biết, đang điều tra về vụ tấn công. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công trên.