[Tin nhanh tối 8-4-2021] Bị phạt vì đăng tin nhận làm căn cước công dân số đẹp, giá “yêu thương”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 8-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Đối tượng hành hung người do không cho xe vượt ra đầu thú; Bị phạt vì đăng tin nhận làm căn cước công dân số đẹp, giá “yêu thương”; Cứu sống sản phụ bị tiền sản giật do khối u buồng trứng nặng 4kg; Liên hợp quốc kêu gọi “kiềm chế tối đa” sau vụ tàu của Iran bị tấn công; Quan chức sứ quán Mỹ treo cổ trong khách sạn ở Kenya; Đám cưới 7 triệu USD gây xôn xao ở Indonesia.

Đối tượng hành hung người do không cho xe vượt ra đầu thú

Sáng nay (8-4), Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) cho biết, 1 trong 2 đối tượng trực tiếp đập phá tài sản và hành hung vợ chồng người điều khiển phương tiện ô tô đi cùng chiều đã ra đầu thú.

Các đối tượng hành hung và đập phá ô tô. Nguồn: vov.vn

Các đối tượng hành hung và đập phá ô tô. Nguồn: vov.vn

Trước đó, vào ngày 5-4, xe ô tô biển kiểm soát 30F-28574 do ông Vũ Văn Quân (SN 1964, trú tại Phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái) chở theo vợ là bà Doãn Thị Nhân di chuyển từ Hải Phòng đi thành phố Móng Cái (Quảng Ninh).

Khi tới địa phận xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả thì bị xe ô tô biển kiểm soát 14A-54284 đi cùng chiều xin vượt nhưng do không đủ điều kiện nên ông Quân không cho xe vượt. Sau đó xe ô tô 14A-54284 đuổi theo phía sau và vượt lên chặn trước đầu xe ô tô do ông Quân điều khiển và va chạm vào phần ba đờ sốc trước bên trái của xe ô tô 30F-28574. Đáng nói, các đối tượng dùng tay chân đánh ông Quân và bà Nhân gây thương tích nhẹ.

Bị phạt vì đăng tin nhận làm căn cước công dân số đẹp, giá “yêu thương”

Ngày 8-4, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Đ.T.T.D. (31 tuổi, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) số tiền 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật về việc làm căn cước công dân (CCCD).

Bà D. làm việc với công an sau khi đăng thông tin về làm CCCD sai sự thật trên mạng xã hội. Nguồn: dantri.com.vn

Bà D. làm việc với công an sau khi đăng thông tin về làm CCCD sai sự thật trên mạng xã hội. Nguồn: dantri.com.vn

Trước đó, ngày 25-3, bà D. đã sử dụng trang Facebook cá nhân của mình đăng tải bài viết với nội dung: “Hôm rồi ai hỏi mình làm nhanh CCCD với lựa số đẹp BMT - Đắk Nông đâu hè. Inbox em mần cho. Giá yêu thương”.

Tại cơ quan công an, bà D. khai nhận, bản thân đang bán hàng online và đăng thông tin này chỉ nhằm mục đích câu like, thu hút lượt tương tác, theo dõi trang Facebook của mình. Đồng thời, khẳng định bản thân mình không thể làm CCCD nhanh và có thể lựa số đẹp như đã viết trên trang cá nhân. Khi được giải thích, bà D. đã nhận ra hành vi của mình là sai trái và nhanh chóng gỡ bài đăng.

Cứu sống sản phụ bị tiền sản giật do khối u buồng trứng nặng 4kg

Các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vừa phẫu thuật cấp cứu, cứu sống sản phụ bị tiền sản giật nặng do khối u nang buồng trứng nặng hơn 4kg, mổ lấy thai thành công bé trai 2,7kg.

Hiện tại, sức khỏe của mẹ và bé ổn định, tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Liên hợp quốc kêu gọi “kiềm chế tối đa” sau vụ tàu của Iran bị tấn công

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 7-4 đã kêu gọi các bên ở khu vực Trung Đông “kiềm chế tối đa” sau khi tàu Saviz của Iran bị tấn công ở Biển Đỏ.

Tàu Saviz của Iran

Tàu Saviz của Iran

Trước đó, ngày 6-4, truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin, con tàu này đã bị trúng thủy lôi. Kể từ đầu tháng 3 vừa qua, Iran và Israel đã cáo buộc lẫn nhau thực hiện một số vụ tấn công nhằm vào tàu, thuyền của mỗi bên. Về vụ việc mới nhất trên, có những thông tin cho rằng có thể là do phía Israel thực hiện.

Quan chức sứ quán Mỹ treo cổ trong khách sạn ở Kenya

Tờ New York Post dẫn thông tin từ cảnh sát và nhân chứng cho biết, thi thể của 1 quan chức Đại sứ quán Mỹ đã được phát hiện trong khách sạn tại Thủ đô Nairobi của Kenya hôm 7-4.

“Thi thể được tìm thấy trong tư thế treo cổ gần cửa sổ phòng khách sạn. Ông ấy dường như đã tử vong rất lâu trước khi lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường”, một cảnh sát cho biết. Cảnh sát cũng tìm thấy bức thư tuyệt mệnh gần giường ngủ.

Đại sứ quán Mỹ tại Nairobi đã ra thông cáo xác nhận cái chết của quan chức trên, song không cung cấp chi tiết về danh tính của người này.

Đám cưới 7 triệu USD gây xôn xao ở Indonesia

Đám cưới xa xỉ của một trong những ngôi sao Youtube đang gây xôn xao ở Indonesia trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát.

Theo Jakarta Post, đó là đám cưới của Atta Halilintar, một trong những ngôi sao Youtube nổi tiếng nhất ở Indonesia. Chi phí cho đám cưới ước tính 100 tỷ rupiah (gần 7 triệu USD).