[Tin nhanh tối 8-2-2021] Diễn biến thời tiết đêm Giao thừa và ba ngày Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 8-2-2021: Diễn biến thời tiết đêm Giao thừa và ba ngày Tết Nguyên đán; Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức chơi điện tử; Hai thanh niên trả giá đắt vì mua bán pháo; Vận chuyển heroin để lấy 500 USD tiền công; Chính quyền của Tổng thống Joe Biden gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc; Nhà báo Australia bị Trung Quốc bắt giữ vì nghi tiết lộ bí mật quốc gia

Diễn biến thời tiết đêm Giao thừa và ba ngày Tết Nguyên đán

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Giao thừa trên cả nước nhìn chung tương đối thuận lợi. Nhiều khả năng, thời điểm Giao thừa Tết nguyên đán Tân Sửu năm nay, Bắc bộ sẽ không mưa, nhiệt độ phổ biến dưới 20 độ C, trời rét. Thời tiết 3 ngày Tết không mưa, ngày nắng, đêm se lạnh.

Dự báo thời tiết 3 ngày Tết trên cả nước thuận lợi cho người dân vui xuân, đón Tết

Dự báo thời tiết 3 ngày Tết trên cả nước thuận lợi cho người dân vui xuân, đón Tết

Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức chơi điện tử

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đức (SN 1985) và Đỗ Văn Đằng (SN 1997), cùng trú tại Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội về tội Tổ chức đánh bạc. Theo điều tra, Đức thuê một căn nhà ở ngõ 232 Yên Hòa, Cầu Giấy và đặt một số máy trò chơi như Thỏ Khỉ, Xèng, Jackpot để phục vụ khách đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Hai thanh niên trả giá đắt vì mua bán pháo

Chiều 8-2, TAND quận Hà Đông, Hà Nội đã mở phiên xét xử vụ án “Mua bán hàng cấm”, đối với 2 bị cáo Lê Xuân Sỹ (SN 2002) và Nguyễn Như Dương (SN 2002), cùng trú ở xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội. Hai đối tượng bị bắt khi đang trên đường mang 6 hộp pháo hoa, trọng lượng hơn 8kg đi giao cho khách. HĐXX đã tuyên phạt Lê Xuân Sỹ 15 tháng tù giam; Nguyễn Như Dương 12 tháng tù giam, theo tội danh truy tố.

Vận chuyển heroin để lấy 500 USD tiền công

Ngày 7-2-2021, tại chốt phòng dịch Covid - 19 số 4 thuộc bản Tiền Tiêu nằm trên địa bàn xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, lực lượng chức năng đã bắt giữ Tu Lỳ Vừ (SN 2000) trú huyện Mường Pẹc, Xiêng Khoảng, Lào, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam để lấy 500 USD tiền công.

Vừ và số ma túy khi bị bắt giữ

Vừ và số ma túy khi bị bắt giữ

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Vào ngày 8-2, Ngoại trưởng Antony Blinken thông báo, Hoa Kỳ sẽ trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc với tư cách quan sát viên. Đây là quyết định đi ngược lại với người tiền nhiệm trước đó, ông Donald Trump vào năm 2018 - vì những thành kiến đối với Israel và những ý kiến cải cách của Mỹ không được chấp nhận tại đây.

Nhà báo Australia bị Trung Quốc bắt giữ vì nghi tiết lộ bí mật quốc gia

Cheng Lei - nhà báo Australia từng làm việc cho một kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc đã chính thức bị giam giữ gần 6 tháng vì nghi ngờ tiết lộ trái phép bí mật quốc gia ra nước ngoài. Cheng Lei gia nhập đài CGTN, kênh quốc tế của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV có trụ sở tại Bắc Kinh vào năm 2012 và là một trong những nhân viên hàng đầu của CGTN. Bà Cheng Lei bị bắt giữ trong bối cảnh quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh ngày càng xấu đi nhanh chóng.

Nhà báo Australia hoạt động khá sôi nổi trong cộng đồng người Australia tại Bắc Kinh
Nhà báo Australia hoạt động khá sôi nổi trong cộng đồng người Australia tại Bắc Kinh

Tin cùng chuyên mục