[Tin nhanh tối 8-12-2021] Dùng clip ‘nóng’ tống tiền người tình 1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 8-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Dùng clip nóng tống tiền người tình 1 tỷ đồng; Giám đốc công ty bất động sản tự tử tại tòa án Đà Nẵng; Đi mua thuốc cách nhà 100m, thanh niên bị trộm xe SH giá 300 triệu đồng; Hiếp dâm con riêng của vợ, lĩnh án 20 năm tù; Tỷ phú Nhật Bản lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS; Nga tái củng cố căn cứ quân sự ở Tajikistan.

Dùng clip “nóng” tống tiền người tình 1 tỷ đồng, bị bắt tại trận

Ngày 8-12, Nguyễn Văn Út (40 tuổi, trú huyện Phú Tân, Cà Mau) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Út tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Văn Út tại cơ quan công an

Năm 2017, Út và chị T. (42 tuổi, trú tỉnh Bến Tre) quen nhau trên mạng rồi nảy sinh tình cảm. Trong thời gian quen nhau, Út thường xuyên mượn tiền chị T. để làm ăn nhưng thực tế là đi đánh bạc. Thấy mình bị lợi dụng, chị T. muốn chấm dứt tình cảm song Út không đồng ý. Út dọa sẽ giết chị T. và người nhà, cũng như đăng hình ảnh, clip “nóng” của hai người lên mạng xã hội. Sau đó, Út yêu cầu chị T. đưa 1 tỷ đồng mới gỡ bỏ các hình ảnh, clip đã đăng. Hôm 5-12, khi Út đang nhận tiền từ người tình thì bị bắt quả tang.

Giám đốc công ty bất động sản tự tử tại tòa án Đà Nẵng

Sáng 8-12, sau 8 ngày xét xử, TAND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã tuyên án vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng giữa Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (trụ sở tại Hà Nội) và Công ty TNHH MTV LAND Hà Hải (trụ sở tại Đà Nẵng).

Giám đốc LAND Hà Hải Võ Văn Cường uống thuốc tự tử sau khi tòa ra phán quyết

Giám đốc LAND Hà Hải Võ Văn Cường uống thuốc tự tử sau khi tòa ra phán quyết

Ngay sau khi chủ tọa phiên tòa tuyên án, Giám đốc LAND Hà Hải là ông Võ Văn Cường đã đứng dậy cho rằng toà thiếu công tâm trong quá trình xét xử, bỏ qua nhiều giấy tờ quan trọng mà phía LAND Hà Hải cung cấp. Ông Cường cùng vợ lấy thuốc diệt côn trùng uống tại chỗ với ý định tự tử nhưng đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Đi mua thuốc cách nhà 100m, thanh niên bị trộm xe SH giá 300 triệu đồng

Theo trình báo của anh V.H.A. (20 tuổi, trú phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM), tối 4-12, anh mở cửa nhà để đi mua thuốc cách nhà khoảng 100m nhưng quên đóng cửa. Anh trở về tá hỏa bị trộm chiếc SH của Ý trị giá lúc mới mua khoảng 300 triệu đồng.

Qua kiểm tra camera, anh A. phát hiện, sau khi rời đi thì có hai thanh niên đi xe máy đến trước nhà, một người cảnh giới, người còn lại đi vào hầm xe lấy chiếc SH rồi cùng đồng bọn tẩu thoát. Trên xe có sẵn chìa khóa và giấy tờ xe cũng để trong cốp. Ngày 8-12, Công an phường 5 đã lập hồ sơ theo trình báo của anh A để xác minh làm rõ.

Hiếp dâm con riêng của vợ, lĩnh án 20 năm tù

Ngày 8-12, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Huỳnh Mạnh Sơn (35 tuổi, trú tại Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Từ năm 2014 đến tháng 3-2021, Sơn chung sống như vợ chồng với chị Q.B. (36 tuổi) và con riêng của chị Q.B. là cháu N. (sinh năm 2011) tại một phòng trọ ở huyện Vĩnh Cửu. Lợi dụng chị B. vắng nhà, từ ngày 8 đến 10-3-2021, Sơn đã 3 lần có hành vi hiếp dâm cháu N. Khi phạm tội, Sơn đang phải chấp hành án phạt tù (án treo) về tội trộm cắp tài sản.

Tỷ phú Nhật Bản lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Ngày 8-12, tên lửa đẩy đã rời bệ phóng tại trung tâm phóng tên lửa Baikonur ở Kazakhstan, mang theo tàu vũ trụ Soyuz lên ISS. Như vậy, giấc mơ bay vào vũ trụ của tỷ phú ngành thời trang Nhật Bản Yusaku Maezawa đã thành hiện thực khi tàu vũ trụ Soyuz của Nga đưa ông lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Chuyến đi lần này là khởi đầu cho chuyến du hành khác của tỷ phú Maezawa với công ty SpaceX (Mỹ) dự kiến diễn ra vào năm 2023. Tỷ phú Nhật Bản cũng là khách hàng tư nhân đầu tiên tham gia chuyến du hành quanh Mặt Trăng của SpaceX trong bối cảnh ngày càng nhiều công ty muốn thương mại hóa hoạt động bay vào không gian, nhắm tới nhóm khách hàng giàu có.

Nga tái củng cố căn cứ quân sự ở Tajikistan

Nga đã tái củng cố căn cứ quân sự tại Tajikistan bằng 30 xe tăng mới, đồng thời tiến hành tập trận với hệ thống phòng thủ tên lửa S-300. Nhóm 30 xe tăng T-72B3M được nâng cấp đặc tính chiến đấu đã đến căn cứ quân sự của Nga tại Tajikistan vào ngày 6-12.

Quân đội Nga, Uzbekistan và Tajikistan tập trận gần biên giới Afghanistan
Quân đội Nga, Uzbekistan và Tajikistan tập trận gần biên giới Afghanistan

Trước đó, Nga đã tổ chức tập trận chung quy mô lớn với các đồng minh gần biên giới Tajikistan- Afghanistan vào tháng 10, sau khi Mỹ và các đồng minh rút quân khỏi Afghanistan. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nga lo lắng về nguy cơ phiến quân Hồi giáo tại Afghanistan xâm nhập Tajikistan và một số quốc gia Trung Á.