[Tin nhanh tối 8-12-2020] Giải cứu chủ đất bị bắt cóc, tống tiền 4,5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 8-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Giải cứu chủ đất bị bắt cóc, tống tiền 4,5 tỷ đồng; Bắt khẩn cấp kẻ đánh nữ sinh sau va chạm giao thông; Mất hơn 1 tỷ đồng vì nhờ người lấy lại tài khoản Facebook; Bắt tạm giam cựu lãnh đạo chi nhánh ngân hàng ở Vĩnh Long; Tổng thống Indonesia tuyên bố không thỏa hiệp với Trung Quốc ở vùng biển Natuna; WHO điều tra bệnh lạ tại Ấn Độ.

Giải cứu chủ đất bị bắt cóc, tống tiền 4,5 tỷ đồng

Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Lâm Đồng, giải cứu một con tin bị một nhóm 5 đối tượng bắt cóc, tống tiền 4,5 tỷ đồng.

2 đối tượng bị bắt tại căn chòi nơi giam giữ nạn nhân

2 đối tượng bị bắt tại căn chòi nơi giam giữ nạn nhân

Hôm 5-12, ông T.Q.V. (49 tuổi, ở Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhận cuộc gọi của một nhóm khách đến mua đất. Sau đó, ông Vinh bị nhóm người trói, bắt lên ôtô và chở đến một ngọn đồi hẻo lánh ở tỉnh Lâm Đồng. Nhóm bắt cóc sau đó gọi cho vợ ông V, đòi 4,5 tỷ đồng và dọa sẽ giết nạn nhân nếu gia đình không đáp ứng. Sau 2 ngày vào cuộc, lực lượng công an đã bắt được nhóm đối tượng, thu giữ nhiều tang vật và giải thoát cho con tin.

Bắt khẩn cấp kẻ đánh nữ sinh sau va chạm giao thông

Chiều 8-12, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Lê Tấn Thành (29 tuổi, trú phường Trương Bình Hiệp) để làm rõ việc đánh nữ sinh sau va chạm giao thông. Thành từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Thành khai lao vào đánh người va chạm giao thông do có kích thích của men rượu

Thành khai lao vào đánh người va chạm giao thông do có kích thích của men rượu

Tại cơ quan điều tra, Thành khai do ăn nhậu trước đó nên khi xảy ra va chạm giao thông với 2 học sinh đi xe đạp điện chiều 7-12, anh ta không kiềm chế được, xông vào tấn công. Nạn nhân bị Thành cầm gậy ba khúc đánh phải khâu hơn 10 mũi, trong đó có chấn thương phần mặt.

Mất hơn 1 tỷ đồng vì nhờ người lấy lại tài khoản Facebook

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội vừa vận động thành công Nguyễn Mạnh Căn (23 tuổi, ở quận Hải Châu, Đà Nẵng) ra đầu thú, khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Căn

Đối tượng Nguyễn Mạnh Căn

Theo điều tra, từ năm 2009, chị A. (32 tuổi, ở quận Tây Hồ) đăng ký tài khoản Facebook để kinh doanh mỹ phẩm xách tay. Sau đó, người phụ nữ này không đăng nhập được nên nhờ Căn lấy lại tài khoản. Từ tháng 1-2018 tới trước khi đầu thú, Căn đã chiếm đoạt được của chị A. hơn 1 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, Căn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bắt tạm giam cựu lãnh đạo chi nhánh ngân hàng ở Vĩnh Long

Ngày 8-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Thanh Hải (45 tuổi), cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Vĩnh Long và Đỗ Trạng (39 tuổi), cựu Phó Giám đốc chi nhánh để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Từ tháng 11-2016 đến tháng 4-2018, Hải đã phê duyệt hồ sơ cấp tín dụng, phê duyệt giải ngân cho 10 hồ sơ tín dụng không có khả năng trả nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Tương tự, Trạng thiếu trách nhiệm phê duyệt giải ngân liên quan đến 18 hồ sơ tín dụng không có khả năng trả nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Tổng thống Indonesia tuyên bố không thỏa hiệp với Trung Quốc ở vùng biển Natuna

Trong phiên họp nội các hôm 7-12, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tái khẳng định tuyên bố chủ quyền đối với vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ở vùng biển Natuna trên Biển Đông. “Liên quan đến Natuna, sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp nào, bởi vùng biển này nằm trong chủ quyền lãnh hải quốc gia của chúng ta”, ông Widodo nói.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Indonesia gia tăng trong vài tuần trở lại đây, sau khi nhiều tàu cá của Trung Quốc được 2 tàu hải cảnh, kiểm ngư của nước này hộ tống tiến vào vùng biển phía bắc quần đảo Natuna. Indonesia sau đó điều 2 tàu chiến đến khu vực này để đối phó.

WHO điều tra bệnh lạ tại Ấn Độ

Tại thành phố Eluru, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ hơn 200 người cuối tuần qua đã vào viện vì căn bệnh lạ, trong đó người mắc bất tỉnh, động kinh và nôn mửa. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân âm tính với Covid-19 và phần lớn được xuất viện, chỉ có 1 ca tử vong tối 6-12.

Một bệnh nhân trẻ mắc bệnh lạ được đưa đến bệnh viện tại Eluru, bang Andhra Pradesh

Một bệnh nhân trẻ mắc bệnh lạ được đưa đến bệnh viện tại Eluru, bang Andhra Pradesh

Hiện hai nhân viên giám sát y tế của Tổ chức Y tế Thế giới đang hỗ trợ giới chức Ấn Độ điều tra về căn bệnh lạ. Theo truyền thông địa phương, dữ liệu xét nghiệm ban đầu cho thấy căn bệnh lạ có thể liên quan tới các hóa chất có trong thuốc trừ sâu.