[Tin nhanh tối 8-11-2020] Phát hiện thi thể bị đứt lìa đầu tại chung cư ở TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 8-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Điều tra 6 người liên quan vụ 1 phụ nữ bị sát hại trong khách sạn; Phát hiện thi thể bị đứt lìa đầu tại chung cư ở TP.HCM; Vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới: Truy nã đặc biệt 1 đối tượng; Phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng nhập cảnh trái phép; Bầu cử Tổng thống Mỹ vừa kết thúc, Ngoại trưởng Hàn Quốc liền thăm Mỹ; Liên minh châu Âu và Anh nối lại đàm phán thương mại vào đầu tuần sau.

Điều tra 6 người liên quan vụ 1 phụ nữ bị sát hại trong khách sạn

Ngày 8-11, Công an TP.HCM mời thêm 6 người tới làm việc để điều tra về hành vi che giấu tội phạm liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại trong khách sạn ở TP.HCM. Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt giữ Hồ Thanh Linh (16 tuổi, quê Vĩnh Long) - hung thủ sát hại bà P.T.L. (45 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai).

Linh khai nhận quen biết bà L. qua mạng xã hội và nhắn tin hẹn gặp nhau ở khách sạn để trao đổi mua - bán dâm với bà L.. Đến chiều 29-10, Linh đến gặp bà L. tại khách sạn. Tuy nhiên, khi thấy Linh, bà L. lại không đồng ý “vui vẻ” nên Linh đã ra tay sát hại nạn nhân và cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Phát hiện thi thể bị đứt lìa đầu tại chung cư ở TP.HCM

Chiều 8-11, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc 1 thi thể bị đứt lìa đầu được phát hiện tại 1 chung cư ở quận 7, TP.HCM.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, người dân sống tại 1 chung cư ở phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM phát hiện phần đầu người tại tầng 3 của chung cư cùng nhiều vết máu vương vãi. Tiếp tục kiểm tra, người dân phát hiện 1 thi thể bị đứt lìa đầu nằm gần đó. Bước đầu xác định thi thể trên là nữ giới.

Hiện Công an TP.HCM đang điều tra vụ việc.

Vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới: Truy nã đặc biệt 1 đối tượng

Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới tỉnh An Giang, sáng 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm với 1 đối tượng và ra thông báo truy tìm 7 đối tượng có liên quan đến vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Số vàng thu giữ. Ảnh: TTXVN

Số vàng thu giữ. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh) SN 1971, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; đồng thời ra thông báo truy tìm đối với 7 đối tượng khác có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng nhập cảnh trái phép

Vào lúc 21h ngày 7-11, tại khu vực mốc 85 tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng mang quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Các đối tượng khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) sang tỉnh Điện Biên để bắt xe khách đi tỉnh Thái Nguyên làm thuê. Hiện, Đồn Biên phòng Mường Pồn đang hoàn tất hồ sơ thủ tục theo quy định và bàn giao đối tượng cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Bầu cử Tổng thống Mỹ vừa kết thúc, Ngoại trưởng Hàn Quốc liền thăm Mỹ

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa ngày 8-11 đã lên đường thăm Mỹ theo lời mời của người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa

Cuộc gặp này được tổ chức nhằm thảo luận những vấn đề hai nước cùng quan tâm, đồng thời tham khảo những quan điểm ngoại giao của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden vừa đắc cử Tổng thống Mỹ.

Liên minh châu Âu và Anh nối lại đàm phán thương mại vào đầu tuần sau

Mặc dù vẫn còn những bất đồng lớn giữa Liên minh châu Âu (EU) và Anh trong đàm phán về thỏa thuận thương mại giai đoạn hậu Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu), nhưng hai bên sẽ tiếp tục các cuộc thương lượng vào tuần tới để có thể khép lại tiến trình này đúng thời hạn.

Đây là thông báo mới nhất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra ngày 7-11 sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson. Trên tài khoản Twitter của mình, bà von der Leyen nhấn mạnh hai bên đã đạt được một số tiến triển, nhưng vẫn còn những khác biệt lớn, đặc trong các lĩnh vực đánh bắt cá và cạnh tranh công bằng.