[Tin nhanh tối 7-5-2021] Hà Nam: Nhân viên y tế tại chùa Tam Chúc dương tính với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 7-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Hà Nam: Nhân viên y tế tại chùa Tam Chúc dương tính với SARS-CoV-2; Tạm giữ đối tượng dùng súng tự chế bắn chú ruột tử vong; Cảnh sát bắt giữ đối tượng đột nhập biệt thự trộm 5 tỷ đồng ở Trà Vinh; Tuyên phạt tù chung thân đối tượng vận chuyển gần 30.000 viên ma túy; Việt Nam viện trợ 810.000 khẩu trang cho Đông Timor; Trùm băng đảng khét tiếng Ấn Độ chết vì mắc Covid-19.

* Hà Nam: Nhân viên y tế tại chùa Tam Chúc dương tính với SARS-CoV-2

Theo báo cáo kết quả điều tra của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, ngày 7-5, một nữ nhân viên y tế làm việc tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, liên quan đến chùm ca bệnh tại bệnh viện K3 cơ sở Tân Triều.

Nữ nhân viên y tế là N.T.M.T., trú tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Lịch trình di chuyển của bệnh nhân phức tạp nên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện Kim Bảng đang khẩn trương điều tra và truy vết. Hiện ngành chức năng đã truy vết được 68 trường hợp được xác định là F1 liên quan đến trường hợp của chị T. Trong đó có 13 người tại thị trấn Quế, 23 người tại xã Liên Sơn và 32 người tại chùa Tam Chúc.

* Tạm giữ đối tượng dùng súng tự chế bắn chú ruột tử vong

Nơi xảy ra vụ án (Ảnh: Vietnamnet)

Nơi xảy ra vụ án (Ảnh: Vietnamnet)

Chiều 7-5, công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Anh (trú tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn) để điều tra và làm rõ về hành vi dùng súng tự chế bắn chú ruột là Nguyễn Hữu H (65 tuổi) tử vong.

Khoảng 22 giờ ngày 6-5, Anh đến chơi nhà ông Nguyễn Hữu Châu (51 tuổi, trú tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn). Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn. Anh dùng súng tự chế bắn ông Châu khiến ông bị thương nặng ở phần ngực.

Ông Nguyễn Hữu H (chú ruột của Hữu Anh) chạy sang can ngăn và định đưa ông Châu đi cấp cứu. Cả hai lời qua tiếng lại, Anh dùng súng bắn vào ngực ông H khiến ông tử vong ngay sau đó. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, bắt giữ đối tượng và thu giữ tang vật.

* Cảnh sát bắt giữ đối tượng đột nhập biệt thự trộm 5 tỷ đồng ở Trà Vinh

Chiều 7-5, đối tượng Sơn Thanh Tuấn (31 tuổi) bị bắt khi đang trốn tại nhà vợ ở phường 7, TP.Trà Vinh để điều tra và làm rõ về vụ việc trộm cắp tài sản lên đến 5 tỷ đồng.

Trước đó, chiều 3-5, Tuấn đi xe đạp quanh các tuyến đường từ phường 7 đến phường 6 TP.Trà Vinh để xem nhà nào sơ hở thì sẽ vào trộm. Khi đi qua đoạn đường Mậu Thận, Tuấn quan sát xung quanh và lẻn vào căn biệt thự của vợ chồng ông Phan Thanh Sơn (cựu giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh). Đối tượng phá két sắt lấy 35.000 USD cùng 65 lượng vàng, có giá trị tương đương 5 tỷ đồng.

Tối cùng ngày, khi vợ chồng ông Sơn đi ăn tiệc về, phát hiện bị trộm và đã trình báo với cảnh sát.

* Tuyên phạt tù chung thân đối tượng vận chuyển gần 30.000 viên ma túy

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến

Ngày 7-5, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên mức án tù chung thân cho đối tượng Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 20-9-2019, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Văn Tiến đang vận chuyển trái phép 29.898 viên ma túy tổng hợp (tổng khối lượng gần 9,7kg, loại MDMA) tại ga Văn Xá (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế).

Nguyễn Văn Tiến từng có nhiều tiền án, tiền sự về tội: Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy...

* Việt Nam viện trợ 810.000 khẩu trang cho Đông Timor

Việt Nam viện trợ khẩu trang cho Đông Timor (Ảnh: Báo Công Thương)

Việt Nam viện trợ khẩu trang cho Đông Timor (Ảnh: Báo Công Thương)

Thông cáo của Bộ Ngoại giao, 810.000 khẩu trang do Việt Nam viện trợ đã cập bến thủ đô Dili của Đông Timor với sự hỗ trợ vận chuyển của Australia.

Trong bối cảnh quốc gia này phải đối mặt với đợt gia tăng số ca mắc Covid-19 cùng với đó là tổn thất do bão Seroja gây ra thì lô khẩu trang này có ý nghĩa rất lớn trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 của Đông Timor, đặc biệt là trong công tác bảo vệ các cán bộ và nhân viên y tế tuyến đầu.

* Trùm băng đảng khét tiếng Ấn Độ chết vì mắc Covid-19

The Hindustan Times đưa tin, ngày 7-5, Chhota Rajan (61 tuổi, biệt danh “Little Rajan”, lớn lên ở thành phố Mumbai, bang Maharashtra) đã chết vì mắc Covid-19. Ông này được đưa vào Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn Độ (AIIMS) điều trị sau khi phát hiện mắc Covid-19 vào ngày 26-4.

Chhota Rajan bị cáo buộc liên quan đến ít nhất 70 vụ án hình sự. Đến năm 2015, sau 20 năm truy nã, Chhota Rajan đã bị bắt tại sân bay thuộc đảo Bali của Indonesia. Phiên tòa xét xử Chhota Rajan đã không thể diễn ra như dự kiến vì ông ta có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.