[Tin nhanh tối 7-12-2021] Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 7-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng bị bắt; Hộ kinh doanh lòng lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị phạt 42,5 triệu đồng; Một phụ nữ bị bắt cùng 10 bánh heroin; Cướp tài sản rồi trốn truy nã 10 năm vẫn không thoát; Sập chung cư do nổ khí gas ở Pháp, 4 người thương vong; Thái Lan không áp đặt phong tỏa bất chấp sự xuất hiện của Omicron.

Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng bị bắt

Chiều 7-12, ông Nguyễn Quang Trung (Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng) đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Nguyễn Quang Trung

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Nguyễn Quang Trung

Qua điều tra, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với VKSND TP Đà Nẵng bước đầu xác định ông Trung có hàng loạt sai phạm trong việc quản lý 7 công sản ở Đà Nẵng gây thiệt hại lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Trước đó, công ty này cũng đã bị phát hiện bán hàng trăm căn hộ trái quy định tại dự án Monachy (quận Sơn Trà), gây bức xúc dư luận.

Hộ kinh doanh lòng lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị phạt 42,5 triệu đồng

Cục Quản lý thị trường TP Hải Phòng đã tiêu hủy 7,5 tấn lòng lợn nhiễm dịch tả châu Phi đồng thời xử phạt hộ kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc và kinh doanh hàng hoá dịch vụ thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép này 42,5 triệu đồng.

Số lòng lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện và tiêu hủy

Số lòng lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện và tiêu hủy

Đó là vi phạm của cơ sở sản xuất chế biến do ông Phạm Năng Út làm chủ hộ kinh doanh, bị phát hiện hôm 3-12. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở trong các thùng phi nhựa màu xanh, các bì tải,… và thanh sắt treo 7,5 tấn lòng lợn có trị giá khoảng 50 triệu đồng. Kết quả cho thấy các mẫu sản phẩm trên nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi.

Một phụ nữ bị bắt cùng 10 bánh heroin

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân (34 tuổi, trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Vân bị bắt cùng 10 bánh heroin

Nguyễn Thị Vân bị bắt cùng 10 bánh heroin

Tối 6-12, lực lượng liên ngành phát hiện Vân cùng Trần Văn Hải (28 tuổi, trú huyện Can Lộc) chạy xe máy trên quốc lộ 8 qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Kiểm tra tại chỗ, trinh sát thu giữ bao tải màu xanh đựng 10 bánh heroin với tổng trọng lượng 3,5 kg. Vân khai nhận vận chuyển thuê lô hàng cấm cho một người quen sống tại Lào về thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn) để lấy 50 triệu đồng tiền công.

Cướp tài sản rồi trốn truy nã 10 năm vẫn không thoát

Dương Chí Hướng (SN 1988, trú xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) vừa bị Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong.

Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã về tội cướp tài sản cách đây 10 năm. Tháng 1-2011, Hướng cùng một số đối tượng dùng dao không chế, cướp số tiền 15 triệu đồng của 2 người dân ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sập chung cư do nổ khí gas ở Pháp, 4 người thương vong

Một vụ nổ, được cho là nổ khí gas, đã làm sập một tòa chung cư ở thành phố Sanary của Pháp sáng sớm 7-12, khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Hiện trường vụ nổ sáng sớm 7-12 tại Sanary

Hiện trường vụ nổ sáng sớm 7-12 tại Sanary

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 3h50 sáng khiến tòa nhà nói trên bị sập trong khi 2 tòa nhà kế bên bị hư hại nặng. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng cứu hộ đã được huy động để giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Thái Lan không áp đặt phong tỏa bất chấp sự xuất hiện của Omicron

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 7-12 tuyên bố nước này sẽ không áp đặt phong tỏa bất chấp sự xuất hiện của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19.

Thái Lan trước đó đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron là một người Mỹ nhập cảnh ngày 30-11 từ Tây Ban Nha, trở thành nước thứ 47 phát hiện biến thể mới này.

Ông Anutin khẳng định các biện pháp phòng dịch của Thái Lan hiện nay vẫn hiệu quả vì tất cả hành khách nhập cảnh nước này đều phải xuất trình kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính cùng giấy chứng nhận tiêm chủng.

Tin cùng chuyên mục