[Tin nhanh tối 6-9-2021] Chồng cầm dao chém liên tiếp vào người vợ rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 6-9-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Chồng cầm dao chém liên tiếp vào người vợ rồi bỏ trốn; Công an An Giang truy tìm thủ phạm khóa cửa, dùng xăng phóng hỏa giết người; Phạt tù người cầm gạch dọa công an ở chốt phòng dịch; Khởi tố bác sĩ và người giữ xe móc nối tiêm vắc xin Covid-19 để thu tiền; Gia đình luật sư nổi tiếng nước Mỹ lần lượt bị sát hại bí ẩn; Taliban tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành trì kháng chiến.

* Chồng cầm dao chém liên tiếp vào người vợ rồi bỏ trốn

Ngày 6-9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an huyện Bố Trạch đã bắt giữ đối tượng Đinh Xuân Giáo (SN 1979, trú xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, đang tạm trú tại thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch). Giáo là đối tượng dùng dao chém liên tiếp vào người vợ rồi bỏ trốn vào rừng.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 19h ngày 5-9, giữa Giáo và vợ là chị Đặng Thị T.L. (SN 1973) xảy ra mâu thuẫn, Giáo đã cầm dao tấn công vợ liên tiếp, sau đó rời khỏi hiện trường và lẩn trốn vào khu vực rừng cao su gần nhà.

Con dao mà Giáo dùng để tấn công vợ.
Con dao mà Giáo dùng để tấn công vợ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời cùng gia đình đưa chị L. đi cấp cứu, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt và đã bắt được đối tượng Đinh Xuân Giáo, thu giữ 1 con dao.

Công an huyện Bố Trạch đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

* Công an An Giang truy tìm thủ phạm khóa cửa, dùng xăng phóng hỏa giết người

Sáng 6-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này đang phối hợp cùng Công an TP Châu Đốc truy tìm nghi phạm dùng xăng phóng hỏa giết người xảy ra tại tổ 11, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc vào rạng sáng ngày 5-9.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường
Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường

Qua khám nghiệm hiện trường vụ cháy, lực lượng công an thu giữ nhiều chai nhựa bị cháy có chứa xăng, cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, vụ việc có thể liên quan đến ghen tuông tình ái. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang phối hợp cùng Công an TP Châu Đốc truy tìm nghi phạm.

* Phạt tù người cầm gạch dọa công an ở chốt phòng dịch

Khoảng 15h ngày 25-8, tại chốt phòng chống dịch trên địa bàn tổ dân phố 2, đường Nguyễn Thái Học (Hà Đông), Trần Văn Thịnh không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, phóng xe máy vượt qua chốt kiểm soát. Khi được cán bộ yêu cầu dừng xe, hỏi lý do ra đường, Thịnh không chấp hành mà chửi bới, cầm gạch thách thức, giằng co chống đối khiến một công an phường Quang Trung bị xây xát. Toàn bộ hành vi của Thịnh bị người dân quay video, đăng lên mạng xã hội.

Trần văn Thịnh tại phiên toà sáng 6-9
Trần văn Thịnh tại phiên toà sáng 6-9

12 ngày sau khi "thông chốt" bất thành và cầm gạch chửi bới, doạ tấn công công an ở chốt phòng dịch, Trần Văn Thịnh bị tuyên phạt 33 tháng tù.

HĐXX cảnh báo, đây là bài học cho những người có hành vi ngông cuồng coi thường pháp luật vào thời điểm Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

* Khởi tố bác sĩ và người giữ xe móc nối tiêm vắc xin Covid-19 để thu tiền

Ngày 6-9, Cơ quan CSĐT Công an TX Tân Uyên (Bình Dương) khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Hiệp (31 tuổi), bác sĩ khoa Kiểm soát dịch bệnh của TTYT TX Tân Uyên và Lê Văn Thắng (24 tuổi), nhân viên giữ xe tại TTYT TX Tân Uyên, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Theo điều tra ban đầu, Thắng và Hiệp đã cho 52 người tiêm vắc xin phòng Covid-19 không đúng đối tượng, thu mỗi người số tiền từ 600.000 đến 1 triệu đồng.

Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên nơi xảy ra vụ việc
Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên nơi xảy ra vụ việc

Cụ thể, vào các ngày 11-8 và 20-8, Thắng đã dẫn dắt 52 người vào TTYT TX Tân Uyên để tiêm vắc xin phòng Covid-19, thu 28 triệu đồng. Ngày 24-8, trong lúc Thắng đang thu số tiền 10 triệu đồng của 10 người tiếp theo để tiêm vắc xin phòng Covid-19 thì bị bắt quả tang.

* Gia đình luật sư nổi tiếng nước Mỹ lần lượt bị sát hại bí ẩn

Vài tháng sau khi vợ và cậu con trai Paul 22 tuổi bị những kẻ lạ mặt sát hại, Alex Murdaugh - một luật sư nổi tiếng tại South Carolina, Mỹ - tiếp tục bị bắn trọng thương và chưa rõ thủ phạm.

Ông Murdaugh sau đó đã được đưa vào một bệnh viện cấp cứu do bị bắn vào đầu, hiện tình hình của ông đã ổn định.

Cơ quan chức năng South Carolina hiện vẫn chưa thể xác định nghi phạm trong vụ tấn công này.

Gia đình của luật sư Alex Murdaugh
Gia đình của luật sư Alex Murdaugh

Hiện chưa rõ động cơ các vụ sát hại nhằm vào gia đình ông Murdaugh, song nó khiến dư luận quan tâm đến việc Paul có liên quan đến một vụ tai nạn chết người vào năm 2019. Paul là sinh viên Đại học South Carolina và đang chờ xét xử với cáo buộc chèo thuyền khi say rượu năm 2019 khiến một thiếu nữ 19 tuổi thiệt mạng.

* Taliban tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành trì Panjshir

Người phát ngôn của Taliban tuyên bố lực lượng này đã kiểm soát hoàn toàn thành trì Panjshir, song phe kháng chiến đã lên tiếng bác bỏ.

Panjshir là thành trì của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia, do Ahmad Massoud, con trai của cựu chỉ huy kháng chiến Afghanistan Ahmad Shah Massoud, lãnh đạo cùng cựu Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh, người tự xưng là tổng thống lâm thời.

Phong trào kháng chiến Afghanistan và lực lượng nổi dậy chống Taliban tham gia một cuộc huấn luyện quân sự tại khu vực Malimah, huyện Dara, tỉnh Panjshir vào ngày 2-9
Phong trào kháng chiến Afghanistan và lực lượng nổi dậy chống Taliban tham gia một cuộc huấn luyện quân sự tại khu vực Malimah, huyện Dara, tỉnh Panjshir vào ngày 2-9

Cả Taliban và phe kháng chiến đều chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc giao tranh gần đây tại Panjshir - nơi duy nhất tại Afghanistan chưa rơi vào tay Taliban và là thành trì của phe kháng chiến. Hơn một tuần trở lại đây, sau khi các cuộc hòa đàm đổ vỡ, Taliban với lợi thế áp đảo về quân số và khí tài đã bắt đầu tấn công mạnh vào Panjshir với mục tiêu giành kiểm soát vùng lãnh thổ cuối cùng ở Afghanistan.