[Tin nhanh tối 6-4-2021] Sát hại ‘phi công trẻ’ sau khi bị đòi ân ái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 6-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Cặp vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà khóa cửa; Ổ xóc đĩa trong nghĩa địa; Công an Cần Thơ tạm giữ 71 búp bê nghi là Kumanthong; Sát hại “phi công” trẻ sau khi bị đòi ân ái; Bộ GTVT cho phép Boeing B737 Max bay qua không phận Việt Nam; Nhật Bản quan ngại về các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông.

Cặp vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà khóa trái cửa

Vụ việc được phát hiện vào sáng 6-4 tại căn nhà ở đường Khuất Quang Chiến, thị trấn phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Đôi vợ chồng này còn khá trẻ và mới chuyển đến khu phố thuê trọ. Theo hàng xóm kể lại, sau khi lên tầng phơi quần áo có thấy mùi hôi nên có bảo chủ nhà kiểm tra và báo công an. Đến khi công an mở cửa vào thì hai vợ chồng đã tử vong. Người chồng tử vong trong nhà còn vợ ở trong nhà tắm. Cả hai đang trong giai đoạn phân hủy.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc

Hàng xóm xung quanh cho biết, trước đó mấy hôm họ có nghe thấy hai vợ chồng này to tiếng với nhau, mấy ngày sau thì không thấy họ ra khỏi nhà.

Ổ xóc đĩa trong nghĩa địa

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại khu vực nghĩa địa Kim Lộc thuộc thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi. Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát hình sự bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1966, trú tại phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngã) trực tiếp xóc đĩa.

Các con bạc mang theo cả trăm triệu đồng để sát phạt giữa nghĩa địa

Các con bạc mang theo cả trăm triệu đồng để sát phạt giữa nghĩa địa

Lực lượng chức năng đã tạm giữ tại chiếu bạc 35,1 triệu đồng, giữ trên người các đối tượng 155 triệu đồng, 11 điện thoại di động các loại, 8 xe mô tô và nhiều tang vật khác...

Công an Cần Thơ tạm giữ 71 búp bê nghi là Kumanthong

Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ đang tạm giữ toàn bộ số búp bê nghi Kumathong (dạng búp bê được cho là yểm bùa theo tín ngưỡng dân gian Thái Lan) không có hoá đơn, xuất xứ.

Số tang vật bị thu giữ

Số tang vật bị thu giữ

Chiều 5-4, lực lượng công an đã khám xét nơi cất giấu tang vật vi phạm hành chính là căn nhà tại khu Chung cư Hưng Phú, do T. T. Y. N. (24 tuổi, đăng ký thường trú phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) thuê làm nơi để ở và kinh doanh mặt hàng búp bê. Tại đây, lực lượng công an quận Cái Răng đã phát hiện 71 búp bê nghi Kumanthong trong thùng giấy. Vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sát hại “phi công” trẻ sau khi bị đòi ân ái

Ngày 6-4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hồng Nga (SN 1967) 13 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Trần Thị Hồng Nga tại phiên tòa sáng nay 6-4

Bị cáo Trần Thị Hồng Nga tại phiên tòa sáng nay 6-4

Năm 2018, Nga quen biết và có tình cảm với anh Nguyễn Minh P. nhỏ hơn 15 tuổi làm nghề chạy “xe ôm”. Sau đó, cả hai chung sống với nhau như vợ chồng. Tối 17-5-2020, trên gác căn nhà trọ ở phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, anh P. đòi ân ái thì bị bà Nga từ chối nên chửi bới. Tức giận, bà Nga lấy gậy gỗ đánh chết anh P rồi bỏ về quê ở Tiền Giang thăm con nuôi và chồng cũ. Qua giám định, nạn nhân chết do chấn thương sọ não và chấn thương hàm mặt.

Bộ GTVT cho phép Boeing B737 Max bay qua không phận Việt Nam

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản thống nhất với kiến nghị của Cục Hàng không Việt Nam về việc cho phép tàu bay Boeing B737 Max được phép hoạt động bay quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin từ các nhà chức trách hàng không Liên bang Nga, Australia, Trung Quốc phê chuẩn và cho phép khai thác.

Trước đó, các máy bay 737 MAX của Boeing đã bị cấm bay trên toàn thế giới sau 2 vụ rơi máy bay của Lion Air (Indonesia) hồi tháng 10-2018 và của Ethiopian Airlines hồi tháng 3-2019 khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng.

Nhật Bản quan ngại về các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu tối 5-4 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Trong đó, Ngoại trưởng Motegi đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các động thái của Trung Quốc tại Biển Đông và biển Hoa Đông, trong đó có việc tàu hải cảnh Trung Quốc liên tục xâm nhập vùng biển quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và việc Trung Quốc thực thi Luật Hải cảnh mới.

Tại cuộc điện đàm, ngoại trưởng hai nước cũng khẳng định vai trò quan trọng của Nhật Bản và Trung Quốc với trách nhiệm là những nước lớn trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế.

Tin cùng chuyên mục