[Tin nhanh tối 6-2-2021] Bắt giữ đối tượng lấy trộm 27 tấm đan trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 6-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng lấy trộm 27 tấm đan trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; Thanh niên dùng dao cướp tài sản lái xe ôm lúc nửa đêm; Bắt quả tang điểm sản xuất hàng ngàn hộp kem mỹ phẩm trái phép; Xe máy bị xe tải kéo lê rồi cháy rụi, 1 người nguy kịch; Nga trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao EU; Mỹ tuyên bố sẽ “buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm vì đe dọa sự ổn định”.

Bắt giữ đối tượng lấy trộm 27 tấm đan trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Sáng 6-2, Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng đánh cắp 27 tấm đan hợp kim trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Nghi can được xác định là Bùi Xuân Khương (SN 1992, trú tại xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Tấm đan trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bị lấy trộm (Ảnh: Lao động)
Tấm đan trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bị lấy trộm (Ảnh: Lao động)

Hồ sơ điều tra ban đầu xác định, lợi dụng trời tối, ngày 24-1, Khương cùng 1 đối tượng khác đã lấy trộm 19 tấm đan trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn đi qua địa bàn huyện Hữu Lũng). Đến ngày 4-2, các đối tượng tiếp tục lấy trộm thêm 8 tấm đan hợp kim nữa.

Theo đơn vị quản lý, vận hành cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, trị giá mỗi tấm đan hợp kim này khoảng 3 triệu đồng. Hiện, vụ việc được tiếp tục điều tra mở rộng.

Thanh niên dùng dao cướp tài sản lái xe ôm lúc nửa đêm

Ngày 6-2, Công an quận 3 (TP HCM) vừa tạm giữ Nhan Quốc Thật (SN 1998, trú tại quận 9) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, lúc 0h ngày 5-2, Thật đón xe ôm của ông L.V.A. (SN 1975, trú ở quận 6) đi về đường số 2 Cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3. Tại đây, Thật dùng dao khống chế ông A. để cướp tài sản.

Rình Thật sơ hở, ông A. hất tay của tên cướp thì bị dao cứa vào cổ tay và vùng má. Bị phản kháng, Thật dùng dao đâm ông A. nhưng không trúng nên tháo chạy.

Ông A. đuổi theo và tri hô. Bỏ chạy được một đoạn, Thật bị người dân và công an địa phương bắt giữ, đưa về trụ sở để làm rõ.

Bắt quả tang điểm sản xuất hàng ngàn hộp kem mỹ phẩm trái phép

Chiều 5-2, Công an huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) phối hợp với Cục Quản lý thị trường Bạc Liêu tiến hành kiểm tra nhà của ông Đ.V.L. (SN 1967, trú ở thị trấn Phước Long) và phát hiện nhiều nhân công đang có hành vi sản xuất kem, mỹ phẩm trái phép.

Tang vật được cơ quan chức năng phát hiện tại hiện trường kiểm tra (Ảnh: Dân trí)
Tang vật được cơ quan chức năng phát hiện tại hiện trường kiểm tra (Ảnh: Dân trí)

Thời điểm kiểm tra, tại hiện trường có hơn 3.500 hộp kem mỹ phẩm (khối lượng mỗi hộp khoảng 250g) đã thành phẩm đóng gói, hơn 700 hộp kem đã đóng gói nhưng chưa dán tem và 240 bao bì, hộp nhựa dùng để đóng gói kem mỹ phẩm.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Xe máy bị xe tải kéo lê rồi cháy rụi, 1 người nguy kịch

Sáng 6-2, một chiếc xe tải đang rẽ phải từ đường Nguyễn Thị Thập vào đường Nguyễn Văn Linh (hướng về huyện Bình Chánh, TP HCM) thì bất ngờ va chạm với xe máy do người đàn ông cầm lái.

Người đàn ông văng ra khỏi xe và ngã xuống đường, còn xe máy bị xe tải cuốn vào gầm, kéo lê khoảng 50m bốc cháy ngùn ngụt. Phát hiện vụ việc, người dân địa phương nhanh chóng cầm bình chữa cháy mini lao ra khống chế ngọn lửa.

Tai nạn khiến người đàn ông bị thương nặng và nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, xe máy và xe tải đều bị hư hỏng do hỏa hoạn.

Hiện, vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Nga trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao EU

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 5-2 cho biết, các nhà ngoại giao từ Thụy Điển, Đức và Ba Lan bị trục xuất với cáo buộc tham gia những cuộc biểu tình bất hợp pháp vào tháng trước để phản đối việc bắt giam nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny.

Nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny tham gia biểu tình tại Moscow năm 2019
Nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny tham gia biểu tình tại Moscow năm 2019

Nga cho rằng hành động của các nhà ngoại giao bị trục xuất là “không thể chấp nhận” và yêu cầu họ phải rời khỏi Nga trong thời gian tới, song chưa nêu mốc thời gian cụ thể.

Mỹ tuyên bố sẽ “buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm vì đe dọa sự ổn định”

Ngày 6-2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết, “Ngoại trưởng Blinken đã khẳng định sẽ cùng với các đồng minh và đối tác của Mỹ hợp tác để bảo vệ các giá trị và lợi ích chung, nhằm buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những nỗ lực đe dọa sự ổn định ở Ấn Độ - Thái Bình Dương, bao gồm cả eo biển Đài Loan và việc Bắc Kinh gây tổn hại tới hệ thống quốc tế dựa trên các quy tắc”.