[Tin nhanh tối 6-10-2021] Bị bắt sau 14 năm sát hại người yêu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 6-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Tạm giam người cắn, chém cán bộ trực chốt kiểm soát dịch; Bắt tạm giam Facebooker tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước; Bị bắt sau 14 năm sát hại người yêu; Truy tố công dân Hàn Quốc chiếm đoạt tiền của 123 người Việt; WFP cứu trợ hơn 6.500 trẻ em Afghanistan; Mỹ thu hồi gần 200.000 kit xét nghiệm Covid-19 lỗi dương tính giả.

Tạm giam người cắn, chém cán bộ trực chốt kiểm soát dịch

Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Minh Châu (35 tuổi, ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về tội chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Phạm Minh Châu

Đối tượng Phạm Minh Châu

Chiều 4-10, Châu lái xe máy đến kiểm soát đầu cầu Hạc Trì thuộc địa phận xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, phải dừng xe để khai báo y tế. Do không có giấy xét nghiệm Covid-19 và giấy đi đường, anh ta đi xe vào đường ngược chiều rồi bỏ chạy về hướng TP Vĩnh Yên. Bị lực lượng chức năng đuổi kịp, Châu chống đối, cắn vào tay tổ trưởng tổ công tác rồi chạy vào nhà dân lấy dao đuổi chém cán bộ hòng trốn thoát. Kết quả xét nghiệm cho thấy bị can dương tính với ma túy khi vụ việc xảy ra.

Bắt tạm giam Facebooker tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước

Ngày 6-10, Công an quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Hoàng Thơ (sinh năm 1985, trú tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Võ Hoàng Thơ từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực báo chí nhưng có nhận thức sai lệch về tình hình xã hội, nhất là các chính sách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sử dụng tài khoản Facebook “Minh Long”, Thơ đã đăng tải nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, nói xấu Đảng, Nhà nước, đi ngược chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bị bắt sau 14 năm sát hại người yêu

Ngày 6-10, Hồ Văn Bằng Anh, 43 tuổi bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tại TP.HCM theo lệnh truy nã về hành vi giết người. Năm 2007, Bằng Anh rời quê Trà Vinh đến TP Vũng Tàu làm việc và yêu cô gái 19 tuổi. Khi bị gia đình người yêu ngăn cản, cả hai rủ nhau tự tử bằng cách dùng dao. Cô gái tử vong còn Bằng Anh, sau khi được cấp cứu, y đã bỏ trốn.

Đối tượng Hồ Văn Bằng Anh

Đối tượng Hồ Văn Bằng Anh

Anh ta lấy tên giả, lang thang nhiều nơi. Đến năm 2015, Bằng Anh lấy vợ sinh con. Hồi đầu tháng 10, cảnh sát nghi ngờ Bằng Anh là nghi phạm trốn truy nã nên mời làm việc. Dù thay tên đổi họ để trốn truy nã suốt 14 năm, anh ta buộc phải thừa nhận thân phận thật của mình.

Truy tố công dân Hàn Quốc chiếm đoạt tiền của 123 người Việt

Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Kim Bumjae (53 tuổi, người Hàn Quốc) và 7 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 4-2015 đến tháng 10-2018, Kim Bumjae đã thành lập 10 công ty, trong đó sử dụng 4 công ty để thực hiện việc huy động tài chính trái pháp luật, từ đó lừa đảo hàng chục tỷ đồng của 123 người Việt Nam. Thực tế, các công ty này không chuyển tiền sang Hàn Quốc đầu tư, không tiến hành các hoạt động kinh doanh như quảng cáo mà sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư sau để chi trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước và chiếm đoạt.

WFP cứu trợ hơn 6.500 trẻ em Afghanistan

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) tại Afghanistan ngày 6-10 cho biết, trong tuần qua, họ đã phân phát lương thực có dinh dưỡng đặc biệt nhằm ngăn chặn tình trạng suy dinh dưỡng cho hơn 6.500 trẻ em dưới 5 tuổi tại Afghanistan.

Nhiều trẻ em Afghanistan bị suy dinh dưỡng vì chiến tranh loạn lạc

Nhiều trẻ em Afghanistan bị suy dinh dưỡng vì chiến tranh loạn lạc

Hiện WFP cần 200 triệu USD để duy trì hoạt động cho đến cuối năm 2021 nhằm cứu trợ lương thực với số lượng đủ cho người dân Afghanistan, gồm việc tăng khẩu phần cho người tị nạn.

Hơn một nửa trong số 30 triệu dân Afghanistan đang sống dưới mức nghèo khổ và tình trạng mất an ninh lương thực đang gia tăng, phần lớn do xung đột và hạn hán làm nhiều cộng đồng dân cư mất sinh kế.

Mỹ thu hồi gần 200.000 kit xét nghiệm Covid-19 lỗi dương tính giả

Ngày 6-10, Công ty sản xuất thiết bị y tế Ellume (Australia) thông báo đã thu hồi gần 200.000 bộ kit xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 tại thị trường Mỹ do lỗi sản xuất dẫn đến cho kết quả dương tính giả.

Trước đó 1 ngày, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã đưa ra cảnh báo nhiều bộ kit xét nghiệm của Ellume có khả năng cho kết quả dương tính giả do lỗi sản xuất mới được phát hiện gần đây, song các kết quả âm tính dường như không bị ảnh hưởng do lỗi này.

Năm ngoái, bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại nhà của Ellume đã trở thành sản phẩm đầu tiên thuộc loại này được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Mỹ.