[Tin nhanh tối 6-1-2021] 9X môi giới mang thai hộ, thu lời hàng trăm triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 6-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Dùng dao cạo râu “xử” vợ vì nghi có nhân tình; Lẻn vào đám tang trộm cả trăm triệu tiền phúng điếu; 9X môi giới mang thai hộ, thu lời hàng trăm triệu đồng; Tạm giữ hình sự đối tượng trồng hơn 1.000 cây cần sa; Xuất hiện lời đe dọa lao máy bay vào tòa nhà quốc hội Mỹ; Iran đề nghị Interpol phát lệnh bắt ông Donald Trump.

Dùng dao cạo râu “xử” vợ vì nghi có nhân tình

Ngày 6-1, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù đối với Nguyễn Tiến Thịnh (38 tuổi, trú tại TP.HCM) về tội cố ý gây thương tích. Thịnh và chị Ngô Thị Kim Chi là vợ chồng nhưng do mâu thuẫn nên đã ly thân từ tháng 8-2018.

Thịnh phải nhận mức án tương xứng với hành vi phạm tội mà y đã gây ra

Thịnh phải nhận mức án tương xứng với hành vi phạm tội mà y đã gây ra

Ngày 12-12-2019, nghi ngờ vợ không chung thủy, Thịnh chặn đường vợ đang chở con gái ở khu vực phường 3, quận 10 dùng dao cạo râu có hở lưỡi dao lam rạch nhiều nhát vào mặt chị Chi gây tổn thương 12% sức khỏe.

Vì Thịnh mắc bệnh tâm thần nên có mẹ là người đại diện hợp pháp. Bà xin HĐXX giảm án để bị cáo sớm ra tù, về chữa bệnh tâm thần.

Lẻn vào đám tang trộm cả trăm triệu tiền phúng điếu

Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang điều tra vụ trộm thùng tiền phúng điếu tại một đám tang trên đường Hồ Văn Mên, phường An Thạnh, TP Thuận An.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, khoảng 23h đêm 3-1, hai thanh niên đi xe máy hiệu Exciter ngang qua đám tang trên thì phát hiện bên trong vắng người. Đối tượng ngồi sau xuống xe, đảo qua mấy lượt rồi bê trộm thùng phúng điếu, lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Chiếc thùng sau đó bị phát hiện bỏ lại tại nơi cách đám tang khoảng 2km, toàn bộ tiền bên trong đã bị lấy hết. Theo chủ nhà, thùng phúng điếu đã để 3 ngày nên số tiền bị lấy mất khá lớn, lên đến hàng trăm triệu đồng.

9X môi giới mang thai hộ, thu lời hàng trăm triệu đồng

Ngày 6-1, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Hoàng Huệ Tâm (SN 1994, trú tại Võ Nhai, Thái Nguyên) để điều tra về hành vi “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Tâm không có công việc ổn định nên đã nghĩ ra việc lên mạng xã hội tìm những người có nhu cầu mang thai hộ và những người hiếm muộn để môi giới kiếm thêm thu nhập.

Người mang thai hộ mà Tâm môi giới đều là những cô gái có độ tuổi còn rất trẻ, từ 18-25 tuổi

Người mang thai hộ mà Tâm môi giới đều là những cô gái có độ tuổi còn rất trẻ, từ 18-25 tuổi

Đối với mỗi thai đơn, thai đôi giá mang thai hộ khoảng 300-700 triệu đồng. Mỗi ca thành công, Tâm thu lời từ 100-200 triệu đồng và những người mang thai hộ sẽ nhận được khoảng 200-500 triệu đồng.

Tạm giữ hình sự đối tượng trồng hơn 1.000 cây cần sa

Sáng 6-1, Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Bảo (40 tuổi, trú phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi trồng trái phép hơn 1.000 cây cần sa.

Theo Bộ luật Hình sự, người trồng cần sa trái phép có thể bị xử phạt đến 7 năm tù giam

Theo Bộ luật Hình sự, người trồng cần sa trái phép có thể bị xử phạt đến 7 năm tù giam

Trước đó, chiều 4-1, Bảo bị bắt quả tang trồng trái phép cây cần sa trên đất rẫy của gia đình ở thôn 5A, xã Ea Nam. Vườn rẫy này xa khu dân cư, ít người qua lại. Qua kiểm đếm, có hơn 1.000 cây cần sa; cây cao nhất 1,2 m, thấp nhất là 8 cm. Bước đầu, Bảo khai trồng cần sa để cho gà ăn. Sau khi lập biên bản, công an đã nhổ bỏ và niêm phong toàn bộ số cây cần sa trên.

Xuất hiện lời đe dọa lao máy bay vào tòa nhà quốc hội Mỹ

Nhiều kiểm soát viên không lưu tại New York hôm 4-1 đã nhận được tin nhắn ghi âm với nội dung đe dọa: “Chúng tôi sẽ lái máy bay lao vào Điện Capitol ngày 6-1. Soleimani sẽ được báo thù”. Tin nhắn đề cập tới Qassem Soleimani - một trong những vị tướng quyền lực nhất của Iran thiệt mạng trong vụ không kích do Mỹ tiến hành vào ngày 3-1-2020 ở bên ngoài sân bay tại thủ đô Baghdad của Iraq.

Tòa nhà quốc hội Mỹ ở Washington

Tòa nhà quốc hội Mỹ ở Washington

Tin nhắn được tung ra với mục đích đe dọa tấn công Điện Capitol đúng vào ngày Quốc hội Mỹ họp phiên toàn thể để xác nhận kết quả bầu cử và công bố Tổng thống đắc cử. Giới chức Mỹ đang hết sức cảnh giác, rằng bất kỳ máy bay nào đi chệch khỏi đường bay cần phải được báo cáo ngay lập tức.

Iran đề nghị Interpol phát lệnh bắt ông Donald Trump

Hôm 5-1, Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Iran cho biết, Iran lần thứ hai đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) bắt giữ Tổng thống Donald Trump và 47 quan chức Mỹ khác được cho là đã tham gia vào vụ hạ sát tướng Qassem Soleimani hồi năm ngoái.

Đây là yêu cầu thứ hai của Iran về lệnh bắt quốc tế đối với ông Trump và quan chức Mỹ với các cáo buộc “giết người và khủng bố”. Tháng 6 năm ngoái, Interpol có trụ sở tại Pháp đã từ chối yêu cầu của Iran với lý do trái với quy định của Interpol. Động thái mới nhất diễn ra khi ông Trump sắp kết thúc nhiệm kỳ và Tehran hy vọng ông sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý từ hành động của mình.