[Tin nhanh tối 5-9-2021] Giúp dân lấy lại gần 600 triệu đồng từ thuyền trưởng người Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 5-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Truy tìm 3 người nhiễm Covid-19 trốn cách ly y tế; Phát hiện kho đông dược "hỗ trợ chữa Covid-19" không rõ nguồn gốc; Giúp dân lấy lại gần 600 triệu đồng từ thuyền trưởng người Trung Quốc; IS tấn công trạm kiểm soát ở miền Bắc Iraq; Hàng không Afghanistan chính thức nối lại tuyến bay nội địa.

Truy tìm 3 người nhiễm Covid-19 trốn cách ly y tế

UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa phát đi thông báo truy tìm 2 người đàn ông và một phụ nữ nhiễm Covid-19 đã trốn cách ly y tế tập trung.

Đó là ông Nguyễn Trung Nghĩa (39 tuổi, trú ở phường An Hòa, TP Biên Hòa), ông Đặng Thanh Tài (39 tuổi, trú phường Trung Dũng, TP Biên Hòa), đang cách ly tập trung tại Trường tiểu học Tân Tiến (TP Biên Hòa) thì bỏ trốn vào ngày 2-9.

Trường hợp thứ ba là bà Huỳnh Thị Oanh Thảo (29 tuổi, ở phường Tân Phong, TP Biên Hòa) dương tính với SARS-CoV-2 và được cách ly y tế tập trung tại Trường cao đẳng nghề số 8. Bà Thảo được chuyển đến viện để điều trị ngày 4-9 nhưng trốn khỏi cơ sở cách ly cùng ngày.

Phát hiện kho đông dược "hỗ trợ chữa Covid-19" không rõ nguồn gốc

Ngày 5-9, Công an tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai bà Gịp Thị Thanh Bình (26 tuổi, quê Bình Thuận) để củng cố hồ sơ, xử lý lô thuốc đông được và trang bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kho thuốc điều trị Covid-19 không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc
Kho thuốc điều trị Covid-19 không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc

Kho thuốc bị Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Cục Quản lý thị trường phát hiện hôm 3-9 tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Xây dựng SH - XY ở phường An Phú, TP Thuận An. Trong kho hàng chứa hơn 10.000 sản phẩm thuốc đông dược, khẩu trang, đồ bảo hộ phục vụ phòng chống dịch Covid-19, tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng. Các sản phẩm được quảng cáo điều trị cho những người bị nhiễm Covid-19 thể nhẹ.

Giúp dân lấy lại gần 600 triệu đồng từ thuyền trưởng người Trung Quốc

Hôm 2-9, Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Bá Hiếu (SN 1978; quê Hải Phòng) về việc bị một người Trung Quốc, là thuyền trưởng tàu Qi Xia Shan có hành vi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM làm việc với thuyền trưởng người Trung Quốc
Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM làm việc với thuyền trưởng người Trung Quốc

Ông Hiếu làm dịch vụ cung ứng thực phẩm cho tàu nước ngoài tại cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng. Số tiền gần 600 triệu đồng là ông Hiếu cho thuyền trưởng người Trung Quốc mượn tạm để chi tiền ăn và trả lương cho thuyền viên vì dịch bệnh, công ty chưa chuyển tiền kịp. Nhưng thuyền trưởng tàu Qi Xia Shan không trả nợ.

Ngay khi tàu Qi Xia Shan cập cảng TP.HCM, vị thuyền trưởng đã được lực lượng chức năng mời làm việc. Sau đó, người này thừa nhận hành vi và đã hoàn trả toàn bộ số tiền cho ông Hiếu.

Mất 1,6 tỷ đồng từ cuộc gọi của người giả mạo công an

Công an quận Ba Đình, Hà Nội, đang điều tra xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Hôm 26-8, ông T. (65 tuổi, ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình) nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ điều tra, nói rằng tài khoản của ông liên quan tới một vụ án ma túy.

Người này yêu cầu ông T. chuyển tiền vào tài khoản được cung cấp để kiểm tra. Sau khi thực hiện theo yêu cầu, ông T. phát hiện mình bị chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng nên tới cơ quan công an để trình báo. Đây là thủ đoạn mà Công an thành phố Hà Nội đã nhiều lần khuyến cáo người dân cảnh giác.

IS tấn công trạm kiểm soát ở miền Bắc Iraq

Sáng 5-9, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tấn công một trạm kiểm soát gần thành phố Kirkuk ở miền Bắc Iraq, khiến 13 cảnh sát thiệt mạng.

Vụ tấn công xảy ra ngay sau nửa đêm ở khu vực phía Nam thành phố. Các nhóm thánh chiến thường xuyên nhắm vào quân đội và cảnh sát Iraq trong khu vực, song đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất của IS trong năm nay.

Hàng không Afghanistan chính thức nối lại tuyến bay nội địa

Hãng hàng không quốc gia Ariana của Afghanistan ngày 5-9 đã nối lại các chuyến bay nội địa từ thủ đô Kabul tới các thành phố Herat, Mazar-i-Sharif và Kandahar. Đây là hãng hàng không địa phương đầu tiên nối lại các chuyến bay nội địa kể từ khi lực lượng Mỹ hoàn thành việc rút quân vào cuối tháng 8 và cơ sở hạ tầng của sân bay quốc tế Kabul được cho là đã bị phá hủy sau khi họ rút quân.

Máy bay của Ariana Afghanistan Airlines

Máy bay của Ariana Afghanistan Airlines

Trong khi đó, việc mở cửa trở lại sân bay Kabul đang là ưu tiên hàng đầu của Taliban bởi sân bay này là điểm huyết mạch kết nối cả với thế giới bên ngoài và khắp lãnh thổ miền núi của Afghanistan.

Tin cùng chuyên mục