[Tin nhanh tối 5-9-2020] Triệu tập giám đốc công ty bảo vệ chĩa súng dọa người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 5-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Triệu tập giám đốc công ty bảo vệ chĩa súng dọa người; Gỡ rối cho người dân là nạn nhân vụ 25 “sổ đỏ” bị đem đi cầm cố; Truy nã đặc biệt nhân viên ngân hàng “ôm” 170 tỷ đồng bỏ trốn; Nổ khí đốt tại nhà thờ Hồi giáo, ít nhất 13 người chết; Ấn Độ và Trung Quốc cáo buộc lẫn nhau về căng thẳng biên giới.

Triệu tập giám đốc công ty bảo vệ chĩa súng dọa người

Chiều 5-9, Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã triệu tập người đàn ông trong clip cầm súng dọa bắn vì mâu thuẫn giao thông, đang gây xôn xao dư luận. Đó là ông Nguyễn Văn Sướng, 52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long (địa chỉ tại TP Bắc Ninh). Khẩu súng mà ông Sướng cầm để dọa bắn người là súng bắn đạn cao su.

Hành vi của ông Sướng bị người dân quay clip, đăng tải lên mạng xã hội Facebook

Hành vi của ông Sướng bị người dân quay clip, đăng tải lên mạng xã hội Facebook

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, trong quá trình tham gia giao thông, ông Sướng điều khiển xe ô tô Fotuner 99A-306.30 có mâu thuẫn với một lái xe tải. Ông Sướng sau đó rút súng dọa, bị mọi người can ngăn thì lên xe rời đi.

Gỡ rối cho người dân là nạn nhân vụ 25 “sổ đỏ” bị đem đi cầm cố

Liên quan đến vụ án một cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà lấy hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong hồ sơ của người dân mang cho người ngoài cầm cố, vay mượn, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị CATP Đà Nẵng sớm bàn giao các “sổ đỏ” bị chiếm giữ bất hợp pháp hiện đã được thu hồi để cơ quan chức năng hoàn thiện việc đăng ký chuyển quyền và trả kết quả cho công dân.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng Nguyễn Quang Vinh ngày 5-9 xác nhận: “Sau khi kiểm tra, rà soát, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất đã lên tới con số 25. Hiện chúng tôi đang tiếp tục kiểm tra, rà soát, xử lý”.

Truy nã đặc biệt nhân viên ngân hàng “ôm” 170 tỷ đồng bỏ trốn

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Thị Thương (SN 1988, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến nay, cơ quan công an đã tiếp nhận 12 đơn tố cáo của các cá nhân cho Lê Thị Thương vay mượn, với tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng

Đến nay, cơ quan công an đã tiếp nhận 12 đơn tố cáo của các cá nhân cho Lê Thị Thương vay mượn, với tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng

Lê Thị Thương là nhân viên trợ lý hành chính (hợp đồng lao động xác định thời hạn 9 tháng) tại Ngân hàng BIDV Gia Lai. Sáng 27-6, Thương đến cơ quan công an trình báo về việc có vay của các cá nhân với số tiền 173,1 tỷ đồng nhưng không có khả năng thanh toán. Sau đó, Thương rời khỏi địa phương.

Nổ khí đốt tại nhà thờ Hồi giáo, ít nhất 13 người chết

Ngày 5-9, một vụ nổ nghi là do rò rỉ khí gas đã xảy ra ở một nhà thờ Hồi giáo ở ở quận trung tâm Narayanganj, Bangladesh, khiến ít nhất 12 người chết và 45 người bị thương. Trong số đó, 37 người trong tình trạng nguy kịch, với mức độ bỏng 70 đến 80% cơ thể.

Nhiều người đang nguy kịch nên số ca tử vong sẽ còn tăng cao

Nhiều người đang nguy kịch nên số ca tử vong sẽ còn tăng cao

Cảnh sát địa phương cho biết, nhiều khả năng là khí gas rò rỉ đã tràn vào bên trong nhà thờ. Khi họ đóng cửa bật điều hòa nhiệt độ, đã có một tia lửa điện xuất hiện dẫn đến vụ nổ.

Ấn Độ và Trung Quốc cáo buộc lẫn nhau về căng thẳng biên giới

Ngày 5-9, Ấn Độ và Trung Quốc đã cáo buộc lẫn nhau gây căng thẳng dọc khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước ở phía Tây dãy Himalaya. Động thái trên được đưa ra sau cuộc hội đàm cấp cao nhất, giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước, kể từ khi xảy ra các cuộc đụng độ gây thương vong hồi tháng 6.

Tại cuộc hội đàm tối 4-9, phía Ấn Độ cho rằng các hành động của Trung Quốc đã vi phạm các thỏa thuận giữa hai nước. Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng nguyên nhân dẫn tới căng thẳng là do Ấn Độ và hai bên cần tiếp tục cam kết giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn.