[Tin nhanh tối 5-5-2021] Chủ tịch nước chỉ đạo xử lý nghiêm vụ “Cha đánh con nát tay”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 5-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Phong tỏa Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; Bộ Y tế quyết định kéo dài thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày; Chủ tịch nước chỉ đạo xử lý nghiêm vụ “Cha đánh con nát tay”; Bắt giữ xe tải chở hàng trăm bình khí gây cười; Pháp xác nhận nhà báo mất tích tại Mali; Hai bệnh viện lớn của Nepal cạn kiệt nguồn oxy

Phong tỏa Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Chiều 5-5, toàn bộ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đã được lệnh phong tỏa nhằm khống chế dịch, đảm bảo an toàn cho đội ngũ y, bác sỹ tại đây và ngăn chặnlây lan dịch ra cộng đồng.

Cơ sở 2 của bệnh viện sẽ là khu vực “nội bất xuất, ngoại bất nhập”

Cơ sở 2 của bệnh viện sẽ là khu vực “nội bất xuất, ngoại bất nhập”

Thành phố yêu cầu tra soát danh sách người ra viện từ 10 ngày trở lại đây để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, nhanh chóng xử lý ổ dịch tại bệnh viện. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú tại cả 2 cơ sở.

Bộ Y tế quyết định kéo dài thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới với sự xuất hiện của những biến chủng mới của SARS-CoV-2, Bộ Y tế vừa ra quyết định: Thời gian cách ly tập trung đối với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh Covid-19 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam sẽ kéo dài 21 ngày thay vì 14 ngày so với trước đây.

Quyết định kéo dài thời gian cách ly được áp dụng ngay từ ngày 5-5. Điều này nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng, tránh được sự lây nhiễm SARS-CoV-2 từ những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh Covid-19, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia về dịch tễ học và virus học.

Chủ tịch nước chỉ đạo xử lý nghiêm vụ “Cha đánh con nát tay”

Liên quan đến thông tin trên báo “TP Hồ Chí Minh: Cha đánh con nát tay, bắt đi bán vé số”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến yêu cầu Thành ủy, UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh; xử lý nghiêm, kịp thời hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em.

Ngày 4-5, Báo Điện tử Phụ nữ Việt Nam đưa tin về một trường hợp trẻ em bị bạo hành tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Cụ thể, sau khi đi nhậu về hôm 2-5, ông T.H.L. (37 tuổi) thấy con trai V.T.H.A. (11 tuổi) trốn đi chơi internet về nên đã cầm gậy đánh cháu A., khiến cháu bé chảy máu tay. Người dân thấy vậy đã báo công an xã đến xử lý.

Bắt giữ xe tải chở hàng trăm bình khí gây cười

Cục Quản lý thị trường vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ xe tải vận chuyển số lượng lớn bình khí cười không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, xuất xứ khi đang lưu thông qua địa bàn tỉnh.

Số bình đựng khí cười bị thu giữ

Số bình đựng khí cười bị thu giữ

Sự việc được phát hiện sáng sớm 4-5, trên xe ô tô tải mang BKD: 17C - 131.81 đang chạy từ Bắc vào Nam. Lái xe Mai Xuân Úy, trú tại xã Đông La, huyện Đông Hưng (Thái Bình) không xuất trình được bất kỳ hoá đơn chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên.

Pháp xác nhận nhà báo mất tích tại Mali

Ngày 5-5, nguồn tin Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận một nhà báo là công dân nước này mất tích khi đang tác nghiệp tại Mali. Bộ Ngoại giao Pháp đang liên lạc với gia đình của nhà báo Olivier Dubois đồng thời thẩm định tính xác thực của một đoạn băng video được lan truyền trên mạng xã hội cùng ngày.

Nhà báo Oliver Dubois bị cho là mất tích khi đang tác nghiệp tại Mali

Nhà báo Oliver Dubois bị cho là mất tích khi đang tác nghiệp tại Mali

Trong đoạn video trên, nhà báo Pháp mất tích cho biết ông đã bị một nhóm thánh chiến có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda bắt cóc tại Mali từ đầu tháng 4 vừa qua. Ông Dubois làm việc cho một số hãng truyền thông, trong đó có kênh truyền hình quốc tế France 24 và nhật báo Liberation của Pháp.

Hai bệnh viện lớn của Nepal cạn kiệt nguồn oxy

Ngày 5-5, giới chức Nepal cho biết hai bệnh viện nhà nước lớn tại thủ đô Kathmandu đang đối mặt với nguy cơ thiếu oxy nghiêm trọng. Thủ tướng Nepal K.P Sharma Oli khẳng định để cải thiện tình hình này, chính phủ nghiêm cấm việc cung cấp oxy cho các hoạt động không liên quan tới điều trị bệnh nhân.

Trong 24 giờ qua, Nepal ghi nhận 55 ca tử vong và 7.660 ca nhiễm mới, tiếp tục là các mức tăng cao nhất từ trước nay tại nước này. Hiện số bệnh nhân Covid-19 ở Nepal hiện là hơn 351.000 người, trong đó hơn 3.400 người đã tử vong.