[Tin nhanh tối 5-2-2021] Nam thanh niên bị đâm tử vong ở quán karaoke

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 5-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Nam thanh niên bị đâm tử vong ở quán karaoke; Mua pháo nổ bán kiếm lời, lãnh án 5 năm tù;  Việt Nam xác lập kỷ lục mới: Ghép tim cho bệnh nhi mới 7 tuổi từ người hiến 19 tuổi; Lô vaccine Covid-19 đầu tiên sắp về đến Việt Nam; Australia sẽ nới lỏng giới hạn lượng khách quốc tế được phép nhập cảnh; Trung Quốc phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N8 mới; Canada gia hạn lệnh cấm các tàu du lịch đi vào vùng biển đến năm 2022.

Nam thanh niên bị đâm tử vong ở quán karaoke

Ngày 5-2, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, làm rõ một vụ giết người vừa xảy ra trên địa bàn.

Vụ án mạng xảy ra vào khuya 4-2 tại quán karaoke Tiến Đạt ở khóm Vĩnh Đông (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa).

Quán karaoke nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: N.Q.)

Quán karaoke nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: N.Q.)

Lúc này, nhóm của Hồ Ngọc Châu (SN 2000, trú thị trấn Lao Bảo) đến quán karaoke Tiến Đạt. Tại đây, nhóm của Châu giao lưu với nhóm của Hồ Anh Nhân (SN 1998, trú huyện Hướng Hóa) đang hát phòng bên cạnh.

Trong quá trình giao lưu, giữa Nhân và Châu xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Lúc này, Châu dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào ngực Nhân, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an thị trấn Lao Bảo, Công an huyện Hướng Hóa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ nghi phạm giết người.

Mua pháo nổ bán kiếm lời, lãnh án 5 năm tù

Ngày 5-2, Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “buôn bán hàng cấm” đối với bị cáo Nguyễn Tiến Trung (SN 1973, trú tại thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa).

Trước đó, vào 4h30p ngày 29-11-2020 tại tuyến đường tránh Quốc lộ 12a thuộc địa bàn thôn Tây Trúc, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện trên thùng ô tô xe tải BKS 75C-067.16 của Nguyễn Tiễn Trung có chứa 48 hộp pháo (loại 36 quả/hộp).

Nguyễn Tiến Trung và tang vật (Ảnh: Công an nhân dân)
Nguyễn Tiến Trung và tang vật (Ảnh: Công an nhân dân)

Trung khai nhận số pháo trên mua từ một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 20 triệu đồng để sử dụng và bán kiếm lời.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, Nguyễn Tiến Trung đã có hành vi buôn bán hàng cấm. Căn cứ các quy định của Bộ luật hình sự, Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Trung 5 năm tù.

Việt Nam xác lập kỷ lục mới: Ghép tim cho bệnh nhi mới 7 tuổi từ người hiến 19 tuổi

Chiều 5-2, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức cho biết các bác sĩ của cơ sở này đã ghép tim thành công cho bệnh nhi L.X.H. (SN 2014, cân nặng 16kg, trú tại Hà Nội).

Phía bệnh viện cho biết, bé H. được phát hiện bị bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối cách đây 7 tháng. Thời gian gần đây, tình trạng bệnh của bé ngày càng trở nặng, mọi phương pháp điều trị trước đó gần như không có hiệu quả. Bé chỉ có một cơ hội sống duy nhất là được ghép tim.

May mắn trong lúc sự sống chỉ tính bằng ngày thì H. nhận được quả tim từ một nam thanh niên 19 tuổi bị chết não do tai nạn giao thông. Các chỉ số của người hiến và người nhận tạng hoàn toàn phù hợp, tuy chỉ số cơ thể của người hiến lớn gấp 3,5 lần cháu H..

Sau ca ghép tim ngày 1-2, hiện tại bệnh nhi đã tỉnh táo, huyết động ổn định, ngồi dậy chơi và đã nhận biết được các nhân viện y tế, người thân, có thể ăn uống được.

Được biết, đây là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ghép tim từ người cho là một bệnh nhân ở lứa tuổi thanh niên đã chết não.

Lô vaccine Covid-19 đầu tiên sắp về đến Việt Nam

Theo dự kiến, cuối tháng 2, đầu tháng 3-2021, lô vaccine đầu tiên của AstraZeneca sẽ về đến Việt Nam. Đến tháng 6 sẽ có khoảng 30 triệu liều vaccine cung cấp cho người dân.

Thông tin được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tại lễ tiếp nhận ủng hộ 21 tỷ đồng cho Quỹ mua vaccine phòng chống dịch Covid-19 ngày 5-2.

Trước đó, ngày 1-2, Bộ Y tế chính thức cấp phép có điều kiện vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca cho trường hợp khẩn cấp phòng, chống dịch. Việc phê duyệt dựa trên các dữ liệu thử nghiệm an toàn của AstraZeneca đến ngày 28-1.

Australia sẽ nới lỏng giới hạn lượng khách quốc tế được phép nhập cảnh

Sau cuộc họp với Nội các ngày 5-2, Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo sẽ nâng lượng khách quốc tế được phép đến nước này từ giữa tháng 2 tới.

Theo đó, từ ngày 15-2 tới, mỗi tuần Australia cho phép hơn 6.300 công dân và người nước ngoài nhập cảnh nước này. Sau khi nhập cảnh, những người này phải cách ly 14 ngày.

Trung Quốc phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N8 mới

Trung Quốc ngày 5-2 thông báo đã bùng phát dịch cúm gia cầm H5N8 tại Liên Vân Cảng, thành phố ven biển thuộc tỉnh Giang Tô, phía Đông nước này.

Tại một số khu vực tự nhiên ở thành phố, các nhà chức trách phát hiện 17 con chim hoang dã chết do nhiễm virus cúm gia cầm. Chính quyền địa phương ngay sau đó đã kích hoạt hệ thống phản ứng khẩn cấp, khử trùng khu vực này và tiêu hủy toàn bộ số chim chết một cách an toàn.

Canada gia hạn lệnh cấm các tàu du lịch đi vào vùng biển đến năm 2022

Bộ trưởng Giao thông vận tải Canada Omar Alghabra ngày 4-2 cho biết các tàu du lịch chở từ 100 người trở lên vẫn sẽ bị cấm hoạt động trong vùng biển nước này.

Tàu du lịch là một trong những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tàu du lịch là một trong những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lệnh cấm sẽ giúp các cơ quan y tế tiếp tục tập trung vào chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cũng như ngăn chặn sự lây lan biến thể của virus SARS-CoV-2.

Những trường hợp vi phạm quy định này có thể bị phạt tiền lên đến 1 triệu CAD (hơn 779.500 USD) hoặc bị phạt tù với thời hạn lên đến 18 tháng.

Khi đại dịch bùng phát hồi đầu năm 2020, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Canada khi đó là ông Marc Garneau đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với tàu du lịch. Các biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, với quyết định trên, lệnh cấm sẽ có hiệu lực đến ngày 28-2-2022.