[Tin nhanh tối 5-10-2020] Tạm giam đối tượng trộm nhẫn kim cương trị giá 300 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 5-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Tạm giam đối tượng trộm nhẫn kim cương trị giá 300 triệu đồng; Bắt nhóm siêu trộm nhí gây ra 17 vụ trộm xe máy; Nam thanh niên tử vong tại nhà riêng với vết cắt ở cổ; ATM gạo tặng hơn 18 tấn cho người khó khăn vì dịch Covid-19 ở Đà Nẵng; Paris áp tình trạng báo động tối đa; Paris áp tình trạng báo động tối đa; Myanmar ghi nhận số ca tử vong kỷ lục; Hàn Quốc phạt tiền người không đeo khẩu trang.

Tạm giam đối tượng trộm nhẫn kim cương trị giá 300 triệu đồng

Ngày 5-10, thông tin từ Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Thành (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) về tội “trộm cắp tài sản”.

Chân dung đối tượng Nguyễn Đức Thành (Ảnh: Dân Trí)

Chân dung đối tượng Nguyễn Đức Thành (Ảnh: Dân Trí)

Trước đó, vào ngày 28-9, đối tượng này đã đột nhập căn nhà vắng chủ trên đường Giang Châu 3 (phường Khuê Mỹ) bằng đường hàng rào và trộm hai nhẫn vàng trong đó có một chiếc đính kim cương trị giá hơn 300 triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Hiện, công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc và tiến hành truy thu số tài sản mà Thành đã tiêu thụ được.

Bắt nhóm siêu trộm nhí gây ra 17 vụ trộm xe máy

Ngày 3-10, lãnh đạo Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Thanh Tòng (27 tuổi), Ưng Văn Nhu (15 tuổi) và Trần Hoàng Hiếu Thuận (16 tuổi) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Trước đó, vào ngày 23-9, 2 đối tượng Tòng và Nhu đi xe máy đến một vườn thanh long tại xã Phước Lập, huyện Tân Phước và trộm một xe máy, sau đó đem đến tiệm sửa xe để thay ổ khóa thì bị người dân tố giác với lực lượng ông an bắt giữ. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này khai nhận đã cùng Thuận thực hiện trót lọt 17 vụ trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam thanh niên tử vong tại nhà riêng với vết cắt ở cổ

Ngày 5-10, UBND xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên chết trong tình trạng có vết cắt ở cổ tại nhà riêng, theo đó, nạn nhân là anh Lê Văn Sơn (SN 1997, thôn 12, xã Xuân Phú).

Sau khi phát hiện sự việc, người nhà đã báo cáo chính quyền địa phương. Cơ quan chức năng ngay sau đó đã đến bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi.

ATM gạo tặng hơn 18 tấn cho người khó khăn vì dịch Covid-19 ở Đà Nẵng

Ngày 5.10, Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng phối hợp với Prudential Việt Nam khởi động chương trình “ATM gạo - trao gửi yêu thương”, hỗ trợ 18 tấn gạo cho bà con lao động nghèo tại Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bà con lao động nghèo tại Đà Nẵng với niềm vui nhận gạo hỗ trợ từ ATM gạo (Ảnh: Thanh Niên)

Bà con lao động nghèo tại Đà Nẵng với niềm vui nhận gạo hỗ trợ từ ATM gạo (Ảnh: Thanh Niên)

Theo đó, chương trình sẽ cấp phát 18 tấn gạo cho 1.200 hộ nghèo và cận nghèo tại 3 quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà (Đà Nẵng) thông qua máy ATM gạo công nghệ cao. Tại ATM, mỗi hộ sẽ được nhận 15 ký gạo.

Paris áp tình trạng báo động tối đa

Theo tờ Reuters đưa tin, mọi quán bar tại Paris sẽ phải đóng cửa kể từ ngày 6-10 sau khi nhà chức trách Pháp đặt thủ đô trong tình trạng báo động tối đa. Động thái tiếp sau việc tăng vọt số ca nhiễm mới Covid-19 trên toàn quốc lên tới 16.972 người hôm 3-10, mức cao nhất trong một ngày kể từ khi Pháp bắt đầu xét nghiệm hàng loạt.

Trong vòng 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 12.565 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 620.000 người. Bộ Y tế Pháp thống kê, tổng số trường hợp tử vong là 32.230 người, tăng 32 trường hợp so với một ngày trước đó.

Myanmar ghi nhận số ca tử vong kỷ lục

So với cách đây 7 tháng, Myanmar đã ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục là 41 người, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng vì virus corona chủng mới trên toàn quốc lên tới 412 người. Theo dữ liệu của Reuters, số ca nhiễm và tử vong ở quốc gia Đông Nam Á này đang tăng nhanh gấp đôi ở những nơi khác trên thế giới.

Myanmar là một trong những nước có hệ thống y tế yếu nhất thế giới. Hàng ngàn tình nguyện viên đang đóng vai trò hỗ trợ thiết yếu trong cuộc chiến chống Covid-19 của nước này.

Hàn Quốc phạt tiền người không đeo khẩu trang

Yonhap trích dẫn thông cáo của Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Hàn Quốc (KDCA) cho hay, người dân nước này bắt buộc phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, tại các buổi biểu tình cũng như các cơ sở y tế để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Người dân đeo khẩu trang trên đường phố ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc
Người dân đeo khẩu trang trên đường phố ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc

Kể từ ngày 13-10, bất kỳ ai vi phạm quy định trên, ngoại trừ trẻ dưới 14 tuổi và các cá nhân không thể đeo khẩu trang vì bệnh lý, sẽ bị phạt tiền tới 100.000 won (gần 2 triệu đồng).