[Tin nhanh tối 4-5-2021] Giám đốc Trung tâm Y tế Yên Bái bị cảnh cáo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 4-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giam 1 người trong vụ 52 người Trung Quốc nhập cảnh “chui”; Giám đốc Trung tâm Y tế Yên Bái bị cảnh cáo; Xịt hơi cay nhân viên cửa hàng Viettel, cướp 300 triệu đồng; Bắt nghi can vào bệnh viện chém “đối thủ” đang cấp cứu; Nhà ngoại giao Thụy Sĩ tại Iran ngã từ nhà cao tầng, tử vong; Đánh bom thư tại Myanmar, 5 người thiệt mạng

Bắt giam 1 người trong vụ 52 người Trung Quốc nhập cảnh “chui”

Chiều 4-5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bắt giam Nguyễn Thị Hồng Hạnh, (36 tuổi, ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên) về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”. Hạnh được xác định liên quan đến nhóm 52 người quốc tịch Trung Quốc bị bắt quả tang nhập cảnh và lưu trú trái phép trên địa bàn Vĩnh Phúc đêm 3-5.

Trong đợt dịch mới này, Vĩnh Phúc ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, chủ yếu là các ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại quán bar Sunny (khu đô thị Đồng Sơn, Vĩnh Phúc). Từ 12 giờ ngày 1-5, tỉnh này đóng cửa các cơ sở kinh doanh karaoke, massage, quán bar, vũ trường, khu vui chơi giải trí...

Giám đốc Trung tâm Y tế Yên Bái bị cảnh cáo

Ngày 4-5-2021, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái về vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, cụ thể là trong việc quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia nước ngoài tại thành phố Yên Bái.

UBND tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục xem xét, kiểm điểm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật.

Xịt hơi cay nhân viên cửa hàng Viettel, cướp 300 triệu đồng

Hôm 2-5, Nguyễn Thiên Ngọc (43 tuổi, trú tỉnh Long An, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) xông vào cửa hàng Viettel ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, xịt hơi cay nữ nhân viên, cướp gần 300 triệu đồng. Sau khi gây án, Thiện bỏ chạy nhưng bị nhân viên bảo vệ và người dân vây bắt, giao cho công an.

Ngày 4-5, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Cơ quan điều tra hình sự khu vực 2 - Quân khu 7 để tiếp tục xử lý theo quy định.

Bắt nghi can vào bệnh viện chém “đối thủ” đang cấp cứu

Ngày 4-5, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xác nhận đã di lý Phan Lê Tuấn (34 tuổi, trú phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) từ tỉnh Hậu Giang về Bình Định để điều tra, xử lý về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Phan Lê Tuấn sau khi bị bắt giữ

Đối tượng Phan Lê Tuấn sau khi bị bắt giữ

Trước đó, tối 24-10-2020, Tuấn cùng một vài người khác được gọi đến nhờ giải quyết mâu thuẫn trong lúc ăn khuya tại một quán bún ở TP Quy Nhơn. Hai nhóm xông vào đánh nhau dữ dội. Đến khi “đối thủ” vào viện cấp cứu, Tuấn cùng đồng phạm tiếp tục truy đuổi, chém người, gây náo loạn bệnh viện. Tuấn sau đó bỏ trốn và mới bị bắt giữ khi đang trốn lệnh truy nã tại Hậu Giang.

Nhà ngoại giao Thụy Sĩ tại Iran ngã từ nhà cao tầng, tử vong

Thư ký thứ nhất của Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran vừa được phát hiện tử vong do rơi từ tầng cao xuống mặt đất tại phía Bắc Thủ đô Iran. Thi thể nhà ngoại giao Thụy Sĩ do một người làm vườn phát hiện. Trước đó, đồng nghiệp của nhà ngoại giao Thụy Sĩ này cho rằng bà mất tích.

Một góc thành phố Tehran, Iran

Một góc thành phố Tehran, Iran

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ không công bố chi tiết tên nạn nhân đồng thời nêu rõ cơ quan này và Bộ trưởng Ignazio Cassis đều rất sốc trước cái chết của nhà ngoại giao và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của bà.

Đánh bom thư tại Myanmar, 5 người thiệt mạng

Truyền thông Myanmar ngày 4-5 đưa tin, 5 người đã thiệt mạng và 1 người bị thương nặng trong vụ đánh bom thư tại Tây Bago, miền Nam nước này. Vụ nổ khiến 1 cựu nghị sĩ địa phương thuộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) cùng 3 cảnh sát và 1 dân thường thiệt mạng.

Myanmar rơi vào bế tắc chính trị kể từ ngày 1-2 sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ và thành viên cấp cao của đảng NLD. Cho rằng cuộc bầu cử gần đây có nhiều gian lận, quân đội Myanmar cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao quyền lực, đồng thời phủ nhận việc tiến hành đảo chính.