[Tin nhanh tối 4-2-2021] Bắt giữ cô giáo lừa đảo hơn 2 tỷ đồng để chơi tiền ảo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 4-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Bị phạt vì bình luận xúc phạm CSGT trên mạng xã hội Facebook; Bắt giữ cô giáo lừa đảo hơn 2 tỷ đồng để chơi tiền ảo; Thêm 1 nữ nhân viên karaoke mắc Covid-19 ở Hải Dương; Chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới nhận định về Viện Virus học Vũ Hán; Quân đội Myanmar yêu cầu các nghị sĩ rời Thủ đô trong vòng 24 giờ; Mỹ lần đầu tiên đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan thời ông Biden.

Bị phạt vì bình luận xúc phạm CSGT trên mạng xã hội Facebook

Ngày 4-2, thông tin từ Công an Bạc Liêu cho biết, cơ quan chức năng vừa triển khai quyết định xử phạt 1 người đàn ông dùng mạng xã hội Facebook bình luận xúc phạm lực lượng CSGT.

Công an triển khai quyết định xử phạt ông Đ. Ảnh: Dân Trí

Công an triển khai quyết định xử phạt ông Đ. Ảnh: Dân Trí

Theo đó, ông B.V.Đ. (SN 1985, ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) bị phạt hành chính với số tiền 5 triệu đồng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đ. thừa nhận hành vi sai trái của mình và hứa sẽ không tái phạm.

Bắt giữ cô giáo lừa đảo hơn 2 tỷ đồng để chơi tiền ảo

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thanh Hóa (SN 1981, trú tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân) - giáo viên 1 trường THCS ở Hà Tĩnh - về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị Thanh Hóa (đứng giữa) bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Dân Trí

Nguyễn Thị Thanh Hóa (đứng giữa) bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Dân Trí

Cơ quan CSĐT xác định, từ cuối năm 2013 đến nay, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, Nguyễn Thị Thanh Hóa đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Hóa sử dụng để chi tiêu cá nhân, chơi tiền ảo và trả nợ vay với lãi suất cao.

Thêm 1 nữ nhân viên karaoke mắc Covid-19 ở Hải Dương

Chiều 4-2, ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa xuất hiện thêm 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân mới là chị T.T.T. (17 tuổi, nhân viên phục vụ quán karaoke Tre Vàng ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng).

Theo Trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng, chị T.T.T. có liên quan với bệnh nhân Đ.N.Đ. (BN1851), ca bệnh có lịch trình di chuyển rất phức tạp.

Trước đó, chiều tối 3-2, ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, đã ký quyết định cách ly y tế toàn bộ xã Tân Trường để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong 21 ngày, bắt đầu từ 18h ngày 3-2, sau khi phát hiện 2 nữ nhân viên karaoke ở quán karaoke Tre Vàng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới nhận định về Viện Virus học Vũ Hán

Ngày 4-2, ông Vladimir Dedkov, chuyên gia Nga của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 tại Trung Quốc, cho biết Viện Virus học Vũ Hán được trang bị đầy đủ và khó có thể hình dung có sự rò rỉ từ cơ sở này.

Xe của nhóm chuyên gia WHO tới Viện Virus học Vũ Hán

Xe của nhóm chuyên gia WHO tới Viện Virus học Vũ Hán

Viện Virus học Vũ Hán trở thành trọng tâm của phái đoàn chuyên gia WHO tới Trung Quốc nghiên cứu nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Trước đó có một số thuyết âm mưu cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể đã rò rỉ từ 1 phòng thí nghiệm bí mật - nơi thu thập và lưu trữ hàng nghìn mẫu của loại virus corona.

Quân đội Myanmar yêu cầu các nghị sĩ rời Thủ đô trong vòng 24 giờ

Sau khi giành kiểm soát chính quyền, quân đội Myanmar đã yêu cầu toàn bộ nghị sĩ Quốc hội rời khỏi Thủ đô Naypyidaw trong vòng 24 giờ.

Trước đó, đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD) của bà Aung San Suu Kyi đã sắp xếp kỳ họp Quốc hội kéo dài từ ngày 1 đến 6-2. Đây là phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới sau khi NLD giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái.

Mỹ lần đầu tiên đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan thời ông Biden

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Joe Keiley, Người phát ngôn Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, cho biết, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S McCain của Hải quân Mỹ đồn trú ở Nhật Bản ngày 4-2 đã đi qua eo biển Đài Loan.

Đây là lần đầu tiên 1 tàu chiến Mỹ qua khu vực này kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức cuối tháng trước.