[Tin nhanh tối 4-12-2022] Vây bắt 70 người đánh bạc trong trường gà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 4-12-2022 gồm các nội dung chính sau: Vây bắt 70 người đánh bạc trong trường gà; Bắt giữ nghi phạm mang hung khí đi chém người; Người phụ nữ tổ chức cá độ World Cup 2022 tại tiệm tạp hóa; IS thừa nhận tấn công đại sứ quán Pakistan ở Afghanistan; Núi lửa phun trào 1,5 km, Indonesia phát báo động cao nhất.

Vây bắt 70 người đánh bạc trong trường gà

Sáng 4-12, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an TP Phan Thiết, Cảnh sát 113 và Cảnh sát cơ động triệt phá sòng bạc dưới hình thức đá gà trong hẻm 99 Nguyễn Hội, phường Phú Tài, TP Phan Thiết.

Những người đánh bạc tại trường gà (Ảnh: Zing)

Những người đánh bạc tại trường gà (Ảnh: Zing)

Đây là trường gà do Lê Tiến Đạt (SN 1975, ở TP Phan Thiết) làm chủ và đã hoạt động trong thời gian dài với 2 bồ gà. Lợi dụng địa thế căn nhà nằm trong hẻm sâu và tường cao 5 m, cổng sắt đóng kín để những người đánh bạc tổ chức và sát phạt nhau qua hình thức đá gà.

Qua thời gian dài theo dõi, các trinh sát Phòng CSHS đã lên phương án triệt phá và bố trí lực lượng vây bắt nhằm tóm gọn những người đánh bạc. Khoảng 70 người bị bắt giữ cùng tang vật gần 40 con gà nòi, hàng trăm triệu đồng tiền mặt và xe máy của người đánh bạc.

Bắt giữ nghi phạm mang hung khí đi chém người

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa bắt giữ Hoàng Đức Long (30 tuổi, trú tại phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT) để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 2-12, sau khi uống rượu, Long cầm dao rựa đi lang thang trong khu phố 3, phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa. Khi tới trước nhà bà Phạm Thị T. (67 tuổi), Long xông vào chém nhiều nhát vào người bà T. và chồng bà T.

Hậu quả bà T. tử vong tại hiện trường, chồng bà T. bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án.

Người phụ nữ tổ chức cá độ World Cup 2022 tại tiệm tạp hóa

Ngày 4-12, Công an tỉnh Vĩnh Long đã lập hồ sơ xử lý Trần Thị Thanh Tuyền (40 tuổi, ở TP.HCM) và 10 người khác về hành vi đánh bạc.

Nhóm người tham gia cá độ bị bắt quả tang (Ảnh: Zing)

Nhóm người tham gia cá độ bị bắt quả tang (Ảnh: Zing)

Khuya 3-12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an địa phương, kiểm tra quán tạp hóa ở xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình. Tại hiện trường, cảnh sát bắt quả tang Tuyền và 10 người khác đang tham gia cá độ bóng đá.

Cảnh sát đã tạm giữ các tang vật liên quan và số tiền hơn 68 tỷ đồng. Những người liên quan thừa nhận Tuyền là người đứng ra tổ chức. Họ tham gia cá độ bóng đá và đang thực hiện cá cược ở các trận Hà Lan, Argentina và Brazil.

IS thừa nhận tấn công đại sứ quán Pakistan ở Afghanistan

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm 3-12 đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào Đại sứ quán Pakistan ở Kabul. Islamabad lên án vụ tấn công là một "âm mưu ám sát".

Một nhân viên bảo vệ đã bị thương trong vụ tấn công hôm 2-12 tại thủ đô của Afghanistan. Trong một tuyên bố, chi nhánh khu vực của IS cho biết họ đã "tấn công Đại sứ Pakistan bội đạo và lính canh của ông ta", AFP đưa tin.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã gọi đây là "vụ ám sát" và yêu cầu một cuộc điều tra. Phát ngôn viên của cảnh sát Kabul cho biết một nghi phạm đã bị bắt và hai vũ khí hạng nhẹ bị thu giữ sau khi lực lượng an ninh rà soát một tòa nhà gần đó.

Núi lửa phun trào 1,5 km, Indonesia phát báo động cao nhất

Cơ quan theo dõi núi lửa Indonesia vào hôm 4-12 ban bố mức báo động cao nhất đối với núi lửa Semeru sau khi ngọn núi này phun trào, đẩy lượng lớn tro bụi lên bầu khí quyển.

Vụ phun trào của núi Semeru trên đảo Java của Indonesia
Vụ phun trào của núi Semeru trên đảo Java của Indonesia

Theo người phát ngôn của cơ quan kiểm soát thiên tai Indonesia (BNBP) Abdul Muhari, quá trình di tản dân cư, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, sống gần khu vực núi lửa Semeru ở miền Tây đảo Java đã được bắt đầu.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, đơn vị đang đánh giá nguy cơ xảy ra sóng thần trong khu vực, cột khói mang theo tro từ núi lửa Semeru đã đạt đến độ cao hơn 1,5 km, Reuters đưa tin.