[Tin nhanh tối 4-10-2022] Nam thanh niên nuốt hai túi ma túy khi gặp cảnh sát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 4-10-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Nam thanh niên nuốt hai túi ma túy khi gặp cảnh sát; Dùng video "nhạy cảm" tống tiền bạn trai cũ; Liên Hợp Quốc trao giải vì người tị nạn cho bà Merkel. 

Nam thanh niên nuốt hai túi ma túy khi gặp cảnh sát

Ngày 4/10, Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận điều tra Nguyễn Ngọc Sơn, 17 tuổi về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, sau khi có kết quả giám định 2 túi nylon thiếu niên nuốt là ma túy.

Hai gói ma túy được bác sĩ gắp ra từ thực quản của Sơn. Ảnh: Tư Huynh

Hai gói ma túy được bác sĩ gắp ra từ thực quản của Sơn. Ảnh: Tư Huynh

Bốn hôm trước, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy huyện Hàm Tân phối hợp Công an xã Thắng Hải tuần tra địa bàn giáp với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thấy Sơn chạy xe máy với biểu hiện khác thường, tổ tuần tra yêu cầu dừng để kiểm tra hành chính.

Sơn bất ngờ bỏ hai gói nylon đang cầm trên tay vào miệng, nuốt chửng. Nghi đó là ma túy, cảnh sát đưa anh ta đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để kiểm tra. Bác sĩ đã gắp từ thực quản của Sơn ra hai gói ketamin và thuốc lắc.

Sơn thừa nhận mang ma túy đi giao cho người nghiện ở xã Thắng Hải thì bị phát hiện.

Dùng video "nhạy cảm" tống tiền bạn trai cũ

Ngày 4/10, Trần Thị Thanh, 32 tuổi, trú huyện Thạch Hà và Nguyễn Văn Điệp, 43 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố, bắt giam về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, Thanh và người đàn ông quê Hà Tĩnh trong thời gian quan hệ tình cảm có quay một số hình ảnh riêng tư. Gần đây, khi đã chia tay, Thanh và người tình mới là Điệp bàn nhau đe dọa, uy hiếp tinh thần bạn trai cũ để chiếm đoạt tiền. Thanh liên hệ với bạn trai cũ, yêu cầu đưa 80 triệu đồng. Nếu không thực hiện, cô ta và Điệp sẽ gửi video cho gia đình anh này ở Hà Tĩnh xem, đồng thời đăng lên mạng xã hội. Theo thỏa thuận, Thanh sẽ nhận trực tiếp 20 triệu đồng, số còn lại chuyển khoản ngân hàng.

Tối 27/9, gặp lại nhau tại quán cà phê ở thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Thanh bị bắt khi vừa nhận tiền từ bạn trai cũ.

Liên Hợp Quốc trao giải vì người tị nạn cho bà Merkel

Ủy ban tuyển chọn Giải Nansen của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) hôm nay ca ngợi "sự lãnh đạo, lòng dũng cảm và trắc ẩn" của cựu thủ tướng Đức Angela Merkel khi thông báo bà đã giành Giải Nansen vì người tị nạn. Bà Merkel sẽ nhận Giải Nansen kèm 150.000 USD tiền thưởng tại một buổi lễ ở Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 10/10.

Bà Angela Merkel tham dự một sự kiện ở Berlin ngày 27/9. Ảnh: AFP.

Bà Angela Merkel tham dự một sự kiện ở Berlin ngày 27/9. Ảnh: AFP.

Theo ủy ban, hơn 1,2 triệu người tị nạn và xin tị nạn đã được chào đón khi bà Merkel nắm quyền ở Đức trong năm 2015 và 2016, giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu.

"Bằng cách giúp hơn một triệu người tị nạn sống sót và tái thiết cuộc sống, bà Merkel đã cho thấy sự dũng cảm tuyệt vời về mặt đạo đức và chính trị", Filippo Grandi, người đứng đầu UNHCR, nói.