[Tin nhanh tối 4-10-2021] Phát hiện người phụ nữ tử vong bên đường, nghi bị con trai ruột sát hại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 4-10-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Phát hiện người phụ nữ tử vong bên đường, nghi bị con trai ruột sát hại; Dùng dao nhọn tấn công công an sau khi bị nhắc nhở và mời về trụ sở làm việc; Phú Yên muốn mở lại đường bay khứ hồi Hà Nội, TPHCM; Nga lần đầu tiên phóng thành công tên lửa siêu vượt âm Zircon từ tàu ngầm; Ban tổ chức Olympic Bắc Kinh chịu áp lực lớn vì Covid-19.

* Phát hiện người phụ nữ tử vong bên đường, nghi bị con trai ruột chém

Ngày 4-10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua điều tra bước đầu đã xác định được nguyên nhân cái chết của bà Đ.T.S. (60 tuổi, huyện Sơn Hà).

Trước đó, người dân huyện Sơn Hà thấy một phụ nữ tử vong bên vệ đường nên trình báo công an. Nạn nhân được xác định là bà Đ.T.S., vị trí nạn nhân tử vong cách nhà khoảng một km. Qua công tác khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị một vết thương ở vùng đầu. Tại nhà nạn nhân có nhiều vết máu vương vãi.

Công an Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của bà S.
Công an Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của bà S.

Qua quá trình điều tra, đối tượng Đ.V.D (31 tuổi, con ruột nạn nhân) khai nhận đã dùng dao chém trúng đầu mẹ do bị mẹ la mắng vì say rượu. Bị thương ở vùng đầu, bà S. bỏ nhà đi lang thang rồi gục xuống tử vong bên đường.

* Dùng dao nhọn tấn công công an sau khi bị nhắc nhở và mời về trụ sở làm việc

Ngày 4-10, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ Lý Thanh Hải (44 tuổi) và tiếp tục truy bắt Lý Thanh Phúc (40 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Khoảng 8h sáng 3-10, Công an phường Mỹ Phước tuần tra kiểm soát tại khu vực chợ Nông Sản (khu phố 2, phường Mỹ Phước) phát hiện Phúc và Hải bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng lề đường, không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Khi bị nhắc nhở và yêu cầu về trụ sở làm việc, Hải và Phúc đã có hành vi lăng mạ và dùng 2 con dao nhọn lao vào đâm lực lượng làm nhiệm vụ, may mắn đã không có ai bị thương, sau đó cả hai bỏ trốn.

Phúc bị công an tạm giữ sau đó.

* Phú Yên muốn mở lại đường bay khứ hồi với Hà Nội, TPHCM

Ngày 4-10, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - ký ban hành văn bản thống nhất kế hoạch khai thác các đường bay thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên thống nhất các nội dung đề xuất của Sở Giao thông vận tải tỉnh này về việc cho khai thác lại vận tải hàng không nội địa giai đoạn một, với tần suất khai thác: Phú Yên - Hà Nội 3 chuyến khứ hồi/ngày; Phú Yên - TPHCM 4 chuyến khứ hồi/ngày.

Văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan gồm các hãng hàng không, Cảng Hàng không Tuy Hòa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và sớm cấp phép khai thác đường bay đến/đi Phú Yên để đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân.

* Nga lần đầu tiên phóng thành công tên lửa siêu vượt âm Zircon từ tàu ngầm

Ngày 4-10 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này đã phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Severodvinsk trên biển Barents. Đây là lần đầu tiên, Nga phóng tên lửa Zircon từ một tàu ngầm và nó đã đánh trúng mục tiêu.

Tên lửa siêu vượt âm Zircon phóng từ tàu ngầm năng lượng hạt nhân
Tên lửa siêu vượt âm Zircon phóng từ tàu ngầm năng lượng hạt nhân

Trước đó, Nga đã phóng thử thành công tên lửa Zircon từ một tàu nổi hồi tháng 7. Khi đó, Nga thông báo, tốc độ bay của tên lửa gần chạm tới Mach 7 (8.643 km/h - tức là nhanh gấp 7 lần tốc độ âm thanh).

Nga trong nhiều năm qua đã tuyên bố phát triển hàng loạt vũ khí với công nghệ "đến từ tương lai", trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây leo thang dồn dập.

* Ban tổ chức Olympic Bắc Kinh chịu áp lực lớn vì Covid-19

Ban tổ chức Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh thừa nhận đối mặt "áp lực lớn" vì Covid-19 khi Trung Quốc tăng tốc chuẩn bị cho sự kiện.

Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh diễn ra vào tháng 2-2022 có thể là sự kiện thể thao lớn chịu nhiều hạn chế nhất từ khi đại dịch bắt đầu, bởi khách quốc tế không được phép tới xem và quy định tiêm vaccine với bất kỳ ai tham gia được thực thi nghiêm ngặt.

Biểu tượng Olympic trên Tháp Olympic, Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 1-8
Biểu tượng Olympic trên Tháp Olympic, Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 1-8

Thế vận hội Bắc Kinh sẽ có khán giả, nhưng chỉ áp dụng với người sống tại Trung Quốc đại lục và những người chưa tiêm phòng, bao gồm vận động viên, phải cách ly 21 ngày tại Bắc Kinh trước khi tham gia thi đấu.

Chỉ những người đã tiêm phòng đầy đủ mới được bước vào "bong bóng" mà không cần cách ly 21 ngày. Họ không thể rời "bong bóng" trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội.