[Tin nhanh tối 30-9-2022] Khởi tố gã chồng giết vợ do ghen tuông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 30-9-2022 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố gã chồng giết vợ do ghen tuông; Vụ án mạng ở Bình Dương do mâu thuẫn thanh toán tiền công xây dựng; Tạm giữ 2 anh em làm giả thuốc nuôi trồng thủy sản; Lạm phát ở Đức lên mức cao nhất trong hơn 7 thập kỷ;  Ít nhất 22 người thương vong trong vụ đánh bom ở Pakistan.

Khởi tố gã chồng giết vợ do ghen tuông

Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Huỳnh Hậu (SN 1985, trú tại Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân) để điều tra về tội Giết người.

Nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Báo Lao động)

Nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Báo Lao động)

Tại cơ quan điều tra, Hậu nói do nghi ngờ vợ có người khác nên đã cãi vã, ghen tuông. Ngày 19-9, Hậu tự gây vết thương ở bụng mình. Hậu đi vào phòng ngủ, dùng búa, dao tấn công vợ là chị Võ Thị L (SN 1991) tử vong. Sau đó, Hậu dùng dao gây vết thương lên vùng cổ để tự tử.

Sáng ngày 20-9, ông Võ Đình P (bố chị L) đến nhà con gái lấy đồ thì phát hiện chị L đã tử vong, còn Hậu thoi thóp nằm bên cạnh. Ông P hô hoán nhờ sự trợ giúp của người dân. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đưa Hậu đi cấp cứu. Sau 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cứu sống Hậu.

Vụ án mạng ở Bình Dương do mâu thuẫn thanh toán tiền công xây dựng

Chiều 30-9, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đã bàn giao Hà Thanh Khương (SN 1984, quê Cà Mau) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 10h ngày 27-9, Khương đến gặp ông N nói chuyện về việc thanh toán tiền công xây dựng. Trong quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Hà Thanh Khương cầm dao đâm vào vùng ngực của ông N rồi nhanh chóng lên xe bỏ trốn.

Ông N được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Tạm giữ 2 anh em làm giả thuốc nuôi trồng thủy sản

Ngày 30-9, Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ Đỗ Quốc Đạt (42 tuổi) và Đỗ Quốc Thành (37 tuổi, cùng trú tại TP Sóc Trăng) để điều tra hành vi sản xuất hàng giả.

Đỗ Quốc Đạt và Đỗ Quốc Thành (Ảnh: Công an cung cấp)

Đỗ Quốc Đạt và Đỗ Quốc Thành (Ảnh: Công an cung cấp)

Sáng 28-9, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện xe tải do Thành cầm lái có 3 túi nylon, 2 thùng giấy chứa nhiều sản phẩm là thuốc, thức ăn… dùng trong nuôi trồng thủy sản không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khám xét 4 căn nhà tại phường 8, TP Sóc Trăng, cảnh sát tạm giữ nhiều dụng cụ, phương tiện, nguyên vật liệu sản xuất, đóng gói các sản phẩm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản. Hiện, lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra vụ việc.

Lạm phát ở Đức lên mức cao nhất trong hơn 7 thập kỷ

Mới đây, báo cáo của Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis) cho biết, trong tháng 09-2022, lạm phát ở nước này đã đạt mức 10%. Lạm phát tăng do giá cả năng lượng, thực phẩm tăng cao.

Đây là tỷ lệ lạm phát cao nhất tại Đức kể từ năm 1951. Lần đầu tiên Đức ghi nhận tỷ lệ lạm phát ở mức 2 con số kể từ khi nước này sử dụng đồng euro vào năm 2002.

Ít nhất 22 người thương vong trong vụ đánh bom ở Pakistan

Ngày 30-9, vụ nổ bom đã phá hủy toàn bộ một cửa hàng trong khu chợ sầm uất ở huyện Kohlu thuộc tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan. Ít nhất 2 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Vụ đánh bom ở Pakistan ngày 30-9 khiến ít nhất 22 người thương vong (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vụ đánh bom ở Pakistan ngày 30-9 khiến ít nhất 22 người thương vong (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo giới chức địa phương, đây là vụ nổ bom được điều khiển từ xa. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ việc trên.