[Tin nhanh tối 30-8-2021] Thanh niên giết người yêu cũ rồi tự sát bất thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 30-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Thanh niên giết người yêu cũ rồi tự sát bất thành; Kẻ chém lìa tay người đàn ông ở Bình Dương ra đầu thú; Bắt giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 triệu USD; Trốn trong cốp xe để tránh khai báo y tế; Thêm một triệu liều vaccine Moderna bị Nhật Bản đình chỉ sử dụng; Trung Quốc sẽ chỉ cho phép trẻ em chơi game 3 tiếng/tuần.

Thanh niên giết người yêu cũ rồi tự sát bất thành

Trưa 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã lấy lời khai của Nguyễn Đức Hiếu (29 tuổi, quê huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, ở trọ tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) để làm rõ hành vi giết người.

Hiếu và chị N.T.T.H. (19 tuổi, trú tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, ở trọ cùng dãy nhà với Hiếu) có quan hệ yêu đương khoảng một năm nay. Bị chị H. chia tay, Hiếu nảy sinh ý định sát hại người yêu.

Hiếu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Hiếu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Tối 29-8, Hiếu cầm dao sang phòng tìm chị H. nhưng không thấy. Hiếu nấp phía sau cánh cửa phòng trọ, chờ cơ hội ra tay. Ít phút sau, chị H. từ ngoài đi vào phòng trọ thì bị Hiếu khống chế, dùng dao cắt vào cổ.

Khi thấy nạn nhân tử vong, nam thanh niên dùng dao tự sát nhưng không chết. Nhận tin báo, Công an quận Cẩm Lệ nhanh chóng bắt giữ Hiếu tại hiện trường.

Kẻ chém lìa tay người đàn ông ở Bình Dương ra đầu thú

Ngày 30-8, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, nghi phạm trực tiếp chém lìa tay người đàn ông ở phường Phú Hòa đã ra đầu thú. Theo cảnh sát, người này tên là Trần Hoàng Huynh (27 tuổi, quê Cà Mau). Liên quan đến vụ án, lực lượng chức năng còn tạm giữ Đặng Quốc Hưng (44 tuổi, ở TP HCM).

Sáng 29-8, Huynh và Hưng lái 2 ô tô 50 chỗ chở F0 từ trường Tiểu học Thuận Giao (TP Thuận An) đến điều trị tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương (khu phố 9, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một).

Quá trình đợi bệnh nhân xuống xe vào khu cách ly, ông V.Đ.K. (49 tuổi, ở phường Phú Hòa) và Hưng xảy ra mâu thuẫn. Thấy vậy, Huynh lấy mã tấu chém đứt lìa tay phải của ông K. Sau khi gây án, Hưng lái ô tô chở Huynh rời khỏi hiện trường. Riêng ông K. được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bắt giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 triệu USD

Ngày 30-8, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt giam bà Trương Thị Kim Soan (47 tuổi, ở quận Phú Nhuận, TP HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trương Thị Kim Soan (Ảnh: Bộ Công an)

Trương Thị Kim Soan (Ảnh: Bộ Công an)

Bà Soan hành nghề môi giới đầu tư khai thác khoáng sản. Bị can còn là cựu Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác.

Cảnh sát cáo buộc bà Soan đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông John Koon (quốc tịch Australia) và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền. Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 11 triệu USD (khoảng 234 tỷ đồng).

Trốn trong cốp xe để tránh khai báo y tế

Rạng sáng 30-8, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), kiểm tra ô tô do Dương Quốc Phi (32 tuổi, ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển theo hướng Vĩnh Phúc - Tuyên Quang.

Thời điểm kiểm tra, anh Phi xuất trình giấy xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, vì giấy đã hết hạn, tổ công tác không cho anh vào địa bàn tỉnh. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện anh Lê Văn Tuấn (32 tuổi, ở Vĩnh Phúc) nằm trong cốp xe.

Anh Tuấn khai nhận do không có giấy xét nghiệm Covid-19 nên nằm trong cốp xe nhằm tránh bị kiểm tra, trốn khai báo y tế. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản, bàn giao 2 người này cho Công an xã Sơn Nam để xử lý theo quy định.

Thêm một triệu liều vaccine Moderna bị Nhật Bản đình chỉ sử dụng

Ngày 30-8, Nhật Bản tiếp tục đình chỉ sử dụng thêm một triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của hãng Moderna. Động thái trên được đưa ra sau khi trung tâm tiêm chủng ở hai tỉnh Okinawa và Gunma ngày 29-8 đã phát hiện tạp chất trong các lọ vaccine Moderna xuất phát từ các lô khác nhau.

Vaccine Moderna
Vaccine Moderna

Tại tỉnh Gunma, bên trong một lọ vaccine Moderna có chứa chất màu đen nhỏ li ti. Trong khi đó, một số lọ vaccine và xilanh tiêm ở tỉnh Okinawa lần lượt chứa chất màu đen hoặc hồng.

Trước đó, Nhật Bản đã đình chỉ 3 lô vaccine Moderna, tương ứng 1,63 triệu liều, vì có thông tin hai người đàn ông chết sau khi tiêm vaccine thuộc các lô này. Đến nay, Nhật Bản đã đình chỉ tổng cộng 2,63 triệu liều vaccine Moderna.

Trung Quốc sẽ chỉ cho phép trẻ em chơi game 3 tiếng/tuần

Nhà chức trách Trung Quốc vừa công bố bộ quy định nghiêm ngặt hơn đối với ngành công nghiệp trò chơi điện tử của nước này, bao gồm giới hạn giờ chơi mỗi ngày của trẻ em.

Quy định mới được ban hành nhằm giảm chứng nghiện chơi game, đồng thời để bảo vệ sức khỏe tâm lý và thể chất của trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi). Các nhà cung cấp game trực tuyến chỉ có thể cho trẻ em chơi trong vòng một tiếng/ngày, vào các ngày thứ sáu và hai ngày cuối tuần.