[Tin nhanh tối 3-9-2020] Truy tìm đối tượng đột nhập chùa, phá hòm công đức trộm tiền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 3-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Hà Nội tạm giữ gần 10 tấn nguyên liệu trà sữa không hóa đơn chứng từ; Bắt giữ nhóm đối tượng đánh người gây thương tích khi đi đòi nợ thuê; Truy tìm đối tượng đột nhập chùa phá hòm công đức trộm tiền; Đắm tàu, 42 thủy thủ mất tích ngoài khơi Nhật Bản; Không quân Thái Lan có vệ tinh an ninh đầu tiên; Các trường đại học ở Vũ Hán đón sinh viên trở lại…

Hà Nội tạm giữ gần 10 tấn nguyên liệu trà sữa không hóa đơn chứng từ

Sáng 3-9, Đội Quản lý thị trường số 17 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hà Nội kiểm tra 1 cơ sở tại địa chỉ xóm 4, thôn Yên Bài, xã Tự Lập (huyện Mê Linh, Hà Nội) do anh Lỗ Văn Nam, sinh năm 1989 làm chủ.

Lực lượng liên ngành tạm giữ gần 10 tấn nguyên liệu trà sữa không có hóa đơn chứng từ trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Vietnam+

Lực lượng liên ngành tạm giữ gần 10 tấn nguyên liệu trà sữa không có hóa đơn chứng từ trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Vietnam+

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 5.000 sản phẩm nguyên liệu trà sữa, gồm bột trà sữa, nước siro hoa quả,....) với trọng lượng khoảng 10 tấn. Tất cả hàng hóa đều do nước ngoài sản xuất, nhưng chủ cơ sở trên không xuất trình đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng trên.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 17 đã lập biên bản tạm giữ và tiến hành xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ nhóm đối tượng đánh người gây thương tích khi đi đòi nợ thuê

Theo điều tra ban đầu, trưa 28-8, ông Nguyễn Thanh L. (47 tuổi, ngụ ấp Xã Lới, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đến chơi nhà mẹ vợ tại ấp Ông Non, xã Tân Trung. Sau đó, có 3 đối tượng là nam giới lạ mặt đến tìm em vợ ông L. để đòi nợ.

Do không có người em vợ ở nhà, giữa ông Nguyễn Thanh L. và 3 đối tượng nói trên xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát. Nhóm đối tượng này dùng các khúc cây đánh ông L. gây thương tích vùng đầu, vai và ngực, sau đó bỏ đi.

Ngày 3-9, Công an thị xã Gò Công cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng trên, gồm: Nguyễn Trọng Hiền (32 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Phạm Đức Trung (29 tuổi, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và Nguyễn Bá Thảo (26 tuổi, trú huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Truy tìm đối tượng đột nhập chùa phá hòm công đức trộm tiền

Ngày 3-9, Ban công an xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ trộm xảy ra tại chùa Đông Yên đóng trên địa bàn xã. Kẻ trộm là một nam thanh niên đã đột nhập nhà chùa phá 3 hòm công đức để lấy tiền, toàn bộ hành vi của đối tượng bị camera ghi lại.

Hình ảnh nam thanh niên trộm tiền công đức bị camera ghi lại. Ảnh: VOV

Hình ảnh nam thanh niên trộm tiền công đức bị camera ghi lại. Ảnh: VOV

Đây là lần thứ 2 chùa Đông Yên bị kẻ gian đột nhập. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đắm tàu, 42 thủy thủ mất tích ngoài khơi Nhật Bản

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đang tích cực tìm kiếm 42 thủy thủ trên 1 tàu chở hàng bị đắm ngoài khơi nước này ngày 2-9. Tàu Gulf Livestock 1 chở 43 thành viên thủy thủ đoàn và gần 6.000 con bò đã bị sóng đánh chìm sau khi phát tín hiệu cầu cứu do bão Maysak tại vị trí cách đảo Amami Oshima 185 km về phía Tây.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã tìm thấy 1 người sống sót, được xác định là thuyền trưởng 45 tuổi người Philippines. Được biết, tàu này đang trong hành trình từ Napier (New Zealand) đến cảng Đường Sơn, Trung Quốc.

Không quân Thái Lan có vệ tinh an ninh đầu tiên

Vệ tinh an ninh đầu tiên của Không quân Hoàng gia Thái Lan mang tên Napa-1 đã được phóng thành công lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Arianespace Vega của châu Âu từ vùng lãnh thổ Guyana thuộc Pháp vào sáng 3-9.

Tên lửa đẩy Arianespace Vega được phóng lên

Tên lửa đẩy Arianespace Vega được phóng lên

Vệ tinh Napa-1 của Thái Lan là vệ tinh siêu nhỏ, được phóng vào tầng thấp của quỹ đạo Trái đất để quan sát và khảo sát không phận Thái Lan cho các mục đích quốc phòng và an ninh quốc gia.

Các trường đại học ở Vũ Hán đón sinh viên trở lại

Các trường đại học ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, từng vắng lặng trong suốt gần 8 tháng do phải đóng cửa khi dịch viêm đường hô hấp Covid-19 bùng phát, đã náo nhiệt trở lại khi các sinh viên từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước quay trở lại học tập.

Trước khi trở lại trường, toàn bộ sinh viên đều phải xét nghiệm, trong khi các sinh viên quốc tế phải cách ly 14 ngày. Kể từ giữa tháng 5 đến nay, Vũ Hán chưa ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng nào.

Tin cùng chuyên mục