[Tin nhanh tối 3-7-2021] Giải cứu 2 bé gái bị cha tưới xăng, dọa đốt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 3-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện 25 thuyền viên từ Malaysia về Vũng Tàu bằng đường biển; Phạt “phượt thủ” đăng video hướng dẫn trốn khai báo y tế; Giải cứu 2 bé gái bị cha tưới xăng, dọa đốt; Khởi tố 3 nhân viên quán karaoke bán ma túy cho khách; Tòa nhà thứ 2 ở Florida phải sơ tán sau vụ sập chung cư; Nắng nóng ở Canada, trên 700 ca đột tử.

Phát hiện 25 thuyền viên từ Malaysia về Vũng Tàu bằng đường biển

Sáng sớm 3-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện, bắt giữ hai tàu có số hiệu BV 98766TS và BV 95824 TS có 25 thuyền viên từ Malaysia về Việt Nam bằng đường biển. Sự việc được phát hiện tại khu vực cách mũi Nghinh Phong, TP Vũng Tàu khoảng 20 hải lý về hướng Tây Nam.

Qua khai thác, hai phương tiện trên bị lực lượng phía Malaysia bắt giữ ngày 28-5 vừa qua, sau đó phóng thích về Việt Nam bằng đường biển. Biên phòng đưa hai tàu về neo tại cảng Sao Mai để điều tra dịch tễ, cách ly thuyền viên theo quy định.

Phạt “phượt thủ” đăng video hướng dẫn trốn khai báo y tế

Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với Nguyễn Tấn Thường (30 tuổi, trú thị trấn Dầu Tiếng) về hành vi xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

“Phượt thủ” Nguyễn Tấn Thường tại cơ quan công an

“Phượt thủ” Nguyễn Tấn Thường tại cơ quan công an

Thường cùng nhóm bạn đi phượt ngày 28-6. Khi đến chốt kiểm soát tại đèo Chuối thuộc huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, anh ta khai báo y tế, khai đi từ Bình Dương đi Đà Lạt. Nhưng khi đến Đà Lạt, anh ta trốn khai báo y tế. Lúc trở về, Thường còn đăng video hướng dẫn người ở địa phương đang có dịch cách trốn khi báo y tế khi đi du lịch Đà Lạt.

Giải cứu 2 bé gái bị cha tưới xăng, dọa đốt

Ngày 3-7, Công an TP Pleiku (Gia Lai) đang tạm giữ Nguyễn Văn Linh (33 tuổi, ngụ phường Hoa Lư, TP Pleiku) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Linh khai dọa giết con chỉ để níu kéo tính cảm với vợ

Đối tượng Nguyễn Văn Linh khai dọa giết con chỉ để níu kéo tính cảm với vợ

Linh và chị L. (28 tuổi) là vợ chồng và có hai con. Gần đây, vợ chồng Linh xảy ra mâu thuẫn nên chị L. làm đơn ly hôn gửi đến tòa án. Ngày 2-7, Linh mua chai xăng, chở hai con đến một nhà nghỉ ở phường Hoa Lư thuê phòng rồi tưới xăng lên người hai con, chụp ảnh gửi cho vợ, dọa châm lửa đốt.

Lực lượng Công an đã kịp thời khống chế được Linh. Đối tượng khai dọa đốt nhằm níu kéo tình cảm.

Khởi tố 3 nhân viên quán karaoke bán ma túy cho khách

Ngày 3-7, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng: Phan Thị Thanh Ngân (sinh năm 2001, ở Thái Nguyên), Trần Thị Tươi (sinh năm 1989, ở tỉnh Thanh Hóa) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Võ Thị Huỳnh Như (sinh năm 1995, ở Cần Thơ) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 19-6, Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra quán karaoke tại thôn Phong Mỹ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, phát hiện 32 khách hát, trong đó có 12 trường hợp dương tính với ma túy. 3 nữ nhân viên của quán là Như, Ngân và Tươi khai nhận mua ma túy của nhau rồi bán cho khách có nhu cầu sử dụng.

Tòa nhà thứ 2 ở Florida phải sơ tán sau vụ sập chung cư

Một tuần sau sự cố sập một tòa nhà chung cư ở bang Florida (Mỹ), đến ngày 3-7, số người tử vong đã tăng lên 22 người, vẫn còn 126 người mất tích. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường bị đình trệ do kết cấu của tòa nhà gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ.

Trong khi đó, các quan chức địa phương đã ra lệnh sơ tán người dân ở khu chung cư thứ hai gần đó sau khi cho rằng nó không an toàn. Động thái này được coi là khẩn cấp do cơn bão Isla đang tiếp cận, được dự báo sẽ đổ bộ vào Florida sớm nhất là vào ngày 5-7.

Nắng nóng ở Canada, trên 700 ca đột tử

Đợt nắng nóng bất thường ở tỉnh British Columbia, miền Tây Canada đã dẫn đến 719 ca đột tử trong tuần qua. Do thời tiết khắc nghiệt, các kỷ lục về nhiệt độ trên toàn tỉnh đông dân thứ ba Canada này liên tục bị phá vỡ, đỉnh điểm lên tới 49,6 độ vào ngày 29-6.

Đợt nắng nóng này khiến giới khoa học Canada bất ngờ khi diễn ra trong tháng 6, thay vì cuối tháng 7 hoặc sang tháng 8 như mọi năm

Đợt nắng nóng này khiến giới khoa học Canada bất ngờ khi diễn ra trong tháng 6, thay vì cuối tháng 7 hoặc sang tháng 8 như mọi năm

Nhà chức trách British Columbia khuyến cáo người dân đề phòng và quan tâm tới những người sống một mình vì nhiều trường hợp tử vong trong tuần qua là những người cao tuổi sống một mình tại nhà riêng.

Tin cùng chuyên mục