[Tin nhanh tối 3-5-2022] Cảnh sát vây bắt nhóm đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 3-5-2022 gồm những nội dung chính sau: Cảnh sát vây bắt nhóm đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm; Phó công an phường bị đình chỉ công tác vì đánh phụ nữ; EU sắp tung gói trừng phạt mới đối với Nga; Tình báo Ukraine dự báo Nga sẽ kết thúc chiến tranh với Ukraine vào tháng 9 tới. 

Cảnh sát vây bắt nhóm đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 3/5, Hoàng Ngọc Mẫn 24 tuổi cùng Nguyễn Văn Trọng, 24 tuổi; Phạm Văn Đồng, 34 tuổi, quê Nghệ An, bị các trinh sát Công an Đồng Nai bắt giữ, bàn giao cho Công an tỉnh Yên Bái điều tra.

Đối tượng Hoàng Ngọc Mẫn

Đối tượng Hoàng Ngọc Mẫn

Theo cơ quan điều tra, nhóm Mẫn bị Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt về tội Mua bán trái phép chất ma túy, khung hình phạt từ 20 năm đến tù chung thân hoặc tử hình.

Trong thời gian lẩn trốn, ngày 14/4, Mẫn cùng Trọng và Đồng sử dụng súng gây ra vụ giết người tại tỉnh Yên Bái, sau đó bỏ trốn vào phía Nam. Sáng hôm nay, Công an Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) bao vây bắt Mẫn. Anh ta rút súng chống trả nhưng bị khống chế ngay lập tức.

Phó công an phường bị đình chỉ công tác vì đánh phụ nữ

Ngày 3/5, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng xác nhận thông tin trên và cho biết đang làm rõ sự việc. Sự việc khởi nguồn từ tối 28/4, khi một cô gái cùng nhóm bạn đang ăn uống trong tiệm cắt tóc, thì nhận được điện thoại của một bác sĩ gọi đến phòng khám. Thấy đã muộn nhưng bác sĩ vẫn gọi điện "gạ gẫm" nên bạn trai của cô gái giật điện thoại, cãi vã với bác sĩ. 23h cùng ngày, nam bác sĩ cùng phó công an phường và một người mặc trang phục công an đi ôtô đến quán cắt tóc. Tại đây, phó công an phường mặc thường phục và một cán bộ công an đã lôi kéo, quật ngã một nam thanh niên.

Vụ xô xát bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Cắt từ video

Vụ xô xát bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Cắt từ video

Trong lúc giằng co, phó công an phường đã tát vào mặt nam thanh niên và xô xát với người phụ nữ. Nhóm này xông hẳn vào trong nhà gây hấn. Toàn bộ sự việc được hai camera an ninh ở quán ghi lại.

EU sắp tung gói trừng phạt mới đối với Nga

Ủy ban châu Âu (EC) trong tuần này dự kiến đề xuất gói trừng phạt thứ 6 của EU đối với Nga vì chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Gói trừng phạt mới có thể gồm cả lệnh cấm đối với hoạt động mua dầu mỏ của Nga.

Ukraine cho rằng, xuất khẩu năng lượng của Nga sang châu Âu đến nay phần lớn vẫn được miễn các lệnh trừng phạt quốc tế và đây là nguồn tiền chính hỗ trợ chiến dịch quân sự mà Moskva phát động tại nước này.

Các cơ sở xử lý dầu tại mỏ dầu Vankorskoye thuộc sở hữu của tập đoàn Rosneft ở thành phố Krasnoyarsk, Nga, hồi năm 2015. Ảnh: Reuters.

Các cơ sở xử lý dầu tại mỏ dầu Vankorskoye thuộc sở hữu của tập đoàn Rosneft ở thành phố Krasnoyarsk, Nga, hồi năm 2015. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, theo ông Josef Borrell, cao ủy về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, gói trừng phạt mới sẽ khiến thêm nhiều ngân hàng Nga bị đẩy ra khỏi mạng lưới thanh toán quốc tế SWIFT. Trước đó, EU cùng đồng minh đã cấm 7 ngân hàng Nga dùng SWIFT để nhận hoặc chuyển khoản quốc tế.

Tình báo Ukraine dự báo Nga sẽ kết thúc chiến tranh với Ukraine vào tháng 9 tới

Hãng truyền thông Fox News dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết: "Có thông tin trong nội bộ lực lượng quân đội chiếm đóng... nói rằng "chiến dịch quân sự đặc biệt" được ấn định sẽ kết thúc vào tháng 9/2022".

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã kéo dài hơn 2 tháng. Thời gian gần đây, quân đội Nga chuyển hướng tấn công sang tập trung vào miền Đông và miền Nam Ukraine.

Tin cùng chuyên mục