[Tin nhanh tối 3-3-2021] Anh nổ súng ép em ruột cùng đi cướp ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 3-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Anh nổ súng ép em ruột cùng đi cướp ngân hàng; Truy bắt nghi phạm đâm 3 mẹ con ở Bình Dương; Nguyên Chủ tịch thị trấn bị bắt vì lập khống hồ sơ đất để cấp “sổ đỏ”; Tử hình kẻ giết đồng nghiệp cướp tài sản và phi tang xác; Nổ tại trung tâm xét nghiệm Covid-19 ở Amsterdam; Căn cứ quân sự Ain Al Asad của Mỹ tại Iraq bị nã rocket.

Anh nổ súng ép em ruột cùng đi cướp ngân hàng

Chiều 2-3, Trịnh Đình Hào (22 tuổi) rủ em ruột là Trịnh Đình Phú (18 tuổi) đi cướp ngân hàng để có tiền tiêu xài nhưng Phú từ chối. Hào dùng súng bắn đạn cao su vừa đặt mua qua mạng trị giá 21 triệu đồng bắn một phát, Phú đồng ý đi cướp cùng anh.

Hào và Phú bị lực lượng công an và nhân dân khống chế bắt tại trận

Hào và Phú bị lực lượng công an và nhân dân khống chế bắt tại trận

Sau đó, cả hai đi mua găng tay, khẩu trang, túi xách rồi đến một chi nhánh ngân hàng ở TP Hà Tiên để cướp nhưng bị công an và người dân bắt giữ. Công an thu hồi trên người Hào 1 khẩu súng bắn đạn cao su, trong hộp tiếp đạn có 8 viên đạn đồng thời tạm giữ 1 cây dao, 1 xe máy, 1 túi xách và số tiền 383.917.000 đồng.

Truy bắt nghi phạm đâm 3 mẹ con ở Bình Dương

Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang truy bắt Trần Văn Tỷ (48 tuổi, quê An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Do mâu thuẫn, chiều 2-3, Tỷ đã đâm chị Lê Thị Thúy (36 tuổi, quê An Giang) tại nhà trọ của chị này ở phường Bình Hòa, TP Thuận An. Thấy mẹ bị đâm, hai con trai riêng của chị Thúy lao vào căn ngăn cũng bị người đàn ông dùng dao tấn công. Ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Khu nhà trọ xảy ra vụ việc

Khu nhà trọ xảy ra vụ việc

Tỷ và có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau từ năm 2012. Hai người có một con chung 5 tuổi. Thời gian gần đây, Tỷ nghi ngờ chị Thúy có quan hệ bất chính nên dọn ra ở riêng.

Nguyên Chủ tịch thị trấn bị bắt vì lập khống hồ sơ đất để cấp “sổ đỏ”

Vào năm 2018, ông Phạm Hùng Dũng (SN 1960, Chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc) và Lê Ngọc Tùng (SN 1964, cán bộ địa chính thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) biết rõ nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của 4 hộ dân tại phố Trần Phú nhưng vẫn chỉ đạo lập hồ sơ khống đề nghị cấp “sổ đỏ”, gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng.

Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh bắt giam đối với Phạm Hùng Dũng và Lê Ngọc Tùng

Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh bắt giam đối với Phạm Hùng Dũng và Lê Ngọc Tùng

Ngày 3-3, Dũng và Tùng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra làm rõ vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng này.

Tử hình kẻ giết đồng nghiệp cướp tài sản và phi tang xác

Ngày 3-3, TAND TP.HCM đã tuyên mức án từ 18 tháng tù đến tử hình đối với 4 bị cáo giết đồng nghiệp cướp tài sản và đem chôn xác phi tang xảy ra tại huyện Bình Chánh.

Kẻ nhận án tử hình là Nguyễn Hoàng Phi (24 tuổi, trú tại Bình Phước). Phi và nạn nhân Bùi Văn Đạt cùng là nhân viên công ty dịch vụ bảo vệ. Do không có tiền tiêu xài, khoảng 18h ngày 5-10-2018, Phi gọi điện cho 3 người bạn đến Công ty Ngọc Châu để đánh anh Đạt, cướp tài sản. Mặc dù anh Đạt van xin nhưng Phi ra lệnh cho đồng bọn dùng dây điện siết cổ nạn nhân đến chết vì sợ báo công an. Sau khi gây án, bọn chúng đã chở xác anh Đạt đến bãi đất trống ở huyện Bình Chánh chôn phi tang.

Nổ tại trung tâm xét nghiệm Covid-19 ở Amsterdam

Ngày 3-3, cảnh sát Hà Lan cho biết một vụ nổ đã xảy ra tại một trung tâm xét nghiệm Covid-19 ở thị trấn phía Bắc thủ đô Amsterdam, song may mắn không có thương vong.

Theo điều tra ban đầu, cảnh sát cho rằng đây dường như là vụ nổ có chủ ý

Theo điều tra ban đầu, cảnh sát cho rằng đây dường như là vụ nổ có chủ ý

Thông báo của cảnh sát tỉnh North Holland cho biết vụ nổ xảy ra tại thị trấn Bovenkarspel ngay trước khi trung tâm trên chuẩn bị mở cửa, làm vỡ các cửa sổ. Tính tới ngày 3-3, Hà Lan ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 15.649 ca tử vong.

Căn cứ quân sự Ain Al Asad của Mỹ tại Iraq bị nã rocket

Ngày 3-3, ít nhất 10 quả rocket đã bắn vào căn cứ không quân Ain Al Asad tại phía Tây Iraq do các binh sỹ Mỹ và nước sở tại đồn trú. Khoảng 13 tên lửa được phóng đi từ một vị trí cách căn cứ ở tỉnh Anbar khoảng 8 km.

Đây là vụ tấn công bằng rocket lần thứ hai ở Iraq trong tháng này và diễn ra chỉ 2 ngày trước khi Giáo hoàng Francis đến thăm nước này. Giáo hoàng Francis sẽ thăm Iraq bất chấp tình hình an ninh đang xấu đi ở một số vùng của đất nước vốn đã xảy ra vụ đánh bom liều chết lớn đầu tiên ở Baghdad trong 3 năm.