[Tin nhanh tối 3-12-2022] Xe lôi tông trụ điện, một phụ nữ tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 3-12-2022 gồm các nội dung chính sau: Xe lôi tông trụ điện, một phụ nữ tử vong; Thanh niên 20 tuổi từ Bắc Ninh đến Hải Dương cướp điện thoại; Nghi phạm sát hại 2 bác cháu đã bị bắt; Phát hiện kho nghi chứa hàng lậu ở An Giang; Anh cảnh báo về tình trạng nhiễm liên cầu khuẩn khiến 6 trẻ em tử vong; Gài bom nhằm vào xe của nhân viên Đại sứ quán Italy tại Athens. 

Xe lôi tông trụ điện, một phụ nữ tử vong

Ngày 3-12, trên tỉnh lộ 636 thuộc thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa, H.Tuy Phước (Bình Định), một chiếc xe lôi đã tông vào trụ điện ven đường, khiến một người phụ nữ ngồi trên xe tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Minh Lê)

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Minh Lê)

Qua xác định, nạn nhân tử vong là chị Trần Thị Xia (SN1979, trú thôn Lương Bình, xã Phước Thắng, H.Tuy Phước, Bình Định).

Vào thời điểm trên, chị Xia cùng chồng là anh Mai Thanh Tài (SN 1982, người điều khiển xe lôi) đi xe lôi từ xã Phước Thắng đến chợ đầu mối Ngô Gia Tự, P.Bình Định, TX.An Nhơn (Bình Định) mua trái cây rồi chở về chợ Gò Bồi để bán. Sau khi mua xong, chất hàng lên xe, về đến đoạn thuộc thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa thì xe lôi mất lái, chệch khỏi mặt đường, lao vào trụ điện.

Hậu quả, chị Xia đập đầu vào trụ điện, tử vong; còn anh Tài may mắn không bị thương; xe bị hư hỏng nhẹ. Tai nạn xảy ra trong lúc trời mưa rất to.

Thanh niên 20 tuổi từ Bắc Ninh đến Hải Dương cướp điện thoại

Ngày 3-12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Nguyễn Đức Lương (SN 2002, ở xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 15h ngày 22-11, Lương đi xe máy biển kiểm soát 99N1 - 4783 từ Bắc Ninh đến cửa hàng điện thoại Tân Hiệp Mobile của anh N.C.H (SN 1994, ở xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vờ xem điện thoại, lợi dụng sơ hở của chủ quán rồi cướp.

Đối tượng đã cướp 2 chiếc điện thoại iPhone 13. Sau khi tẩu thoát, Lương mang hai chiếc điện thoại này đến 2 cửa hàng điện thoại tại huyện Lương Tài và huyện Gia Bình, cùng tỉnh Bắc Ninh để bán với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Nghi phạm sát hại 2 bác cháu đã bị bắt

Ngày 3-12, Công an Hà Tĩnh đang tạm giữ Trần Thế Bảo (SN 1989, trú huyện Nghi Xuân), nghi phạm sát hại 2 người đàn ở xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân vào tối 2-12.

Theo công an, khoảng 22h ngày 2-12, người thân phát hiện ông P.V.D. (SN 1964) cùng cháu trai P.V.H. (SN 1984, cùng trú thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên) tử vong trước sân nhà.

Qua khám nghiệm, cảnh sát phát hiện trên cơ thể ông D. có 11 vết thương, còn anh H. có 17 vết thương nghi do bị dao đâm.

Công an xác định Trần Thế Bảo là nghi phạm nên truy bắt. Nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở huyện Lộc Hà.

Được biết, Bảo là người yêu cũ của con ông D. và từng mâu thuẫn với nạn nhân. Sau khi gây án, Bảo đã đến bệnh viện khâu vết thương và nhắn cho một người bạn về việc gây ra vụ án mạng.

Phát hiện kho nghi chứa hàng lậu ở An Giang

Ngày 3-12, Công an TP Long Xuyên cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang kiểm tra kho chứa hàng ở phường Mỹ Long, tạm giữ trên 14.950 sản phẩm nhãn hiệu nước ngoài nghi là hàng nhập lậu.

Theo cảnh sát, kho hàng này do ông Dương Văn Thức (SN 1975, ở TP Long Xuyên) làm chủ. Trưa 2-12, cảnh sát kiểm tra đột xuất kho chứa hàng. Tại thời điểm kiểm tra, ông Thức không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số hàng hóa của mình. Cảnh sát đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa để xác minh làm rõ.

Anh cảnh báo về tình trạng nhiễm liên cầu khuẩn khiến 6 trẻ em tử vong

Giới chức y tế Anh ngày 2-12 đã cảnh báo các bậc phụ huynh thận trọng với triệu chứng ban đỏ ở con em mình sau khi nước này ghi nhận 6 trẻ em tử vong do mắc bệnh liên quan đến liên cầu khuẩn nhóm A.

Theo Cơ quan an ninh y tế Anh (UKHSA), 5 trẻ em dưới 10 tuổi ở vùng England và 1 trẻ khác ở xứ Wales đã tử vong sau khi được chẩn đoán nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A xâm lấn hiếm gặp.

Gài bom nhằm vào xe của nhân viên Đại sứ quán Italy tại Athens

Ngày 2-12, cảnh sát Hy Lạp tuyên bố đã phát hiện hai thiết bị nổ nhằm vào ôtô của Đại sứ quán Italy ở thủ đo Athens của Hy Lạp và đang tiến hành điều tra tìm thủ phạm.

Cảnh sát thông tin thêm, một quả bom tự chế trong đó đã phát nổ vào khoảng 4 giờ sáng (9 giờ sáng giờ Hà Nội) ngày 2-12, làm hư hại một chiếc xe đậu tại nhà một nhân viên Đại sứ quán Italy ở ngoại ô Athens, nhưng không gây thương tích. Thiết bị còn lại được đặt gần một chiếc xe ngoại giao thứ hai.