[Tin nhanh tối 3-10-2022] Người đàn ông trộm tài sản trị giá 900 triệu của 'vợ hờ'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 3-10-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Người đàn ông trộm tài sản trị giá 900 triệu của "vợ hờ"; Đồng Nai đưa ra xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng; 32 trẻ em thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Indonesia; Hạ viện Nga duyệt hiệp ước sáp nhập 4 tỉnh Ukraine. 

Người đàn ông trộm tài sản trị giá 900 triệu của "vợ hờ"

Ngày 3/10 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Trương Minh Đương (38 tuổi, ở xã Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trương Minh Đương đã nhận tội.

Đối tượng Trương Minh Đương đã nhận tội.

Đương và chị H.T.N. (40 tuổi, ở xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) chung sống như vợ chồng khoảng 2 năm qua. Vào sáng 29/9, chị N. có việc, đi khỏi nhà. Khi trở về, chị N. mở két sắt trong phòng ngủ thì phát hiện bị mất trộm khoảng 900 triệu đồng, gồm: 11 lượng vàng 24K, 9 lượng vàng 18K và 10 triệu đồng. Thời điểm này, Đương không có mặt tại nhà nên trở thành đối tượng tình nghi số 1.

Cơ quan điều tra đã vận động Đương từ Kiên Giang về lại địa phương để phục vụ điều tra. Đương đồng ý và hiện đã thừa nhận hành vi trộm tài sản của mình.

Đồng Nai đưa ra xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ra thông cáo báo chí về việc thụ lý sơ thẩm vụ án hình sự chuyên án 920G về đường dây buôn lậu xăng giả quy mô lớn.

Theo đó, bị cáo Đào Ngọc Viễn và 73 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố về tội “Buôn lậu” và tội “Nhận hối lộ” theo Bộ luật Hình sự năm 2015. Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào sáng 25/10, dự kiến kéo dài từ 45 đến 60 ngày.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã phá đường dây buôn lậu xăng giả quy mô lớn.Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn đã vận chuyển hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, hơn 196 triệu lít xăng đã được đem đi tiêu thụ, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng lợi nhuận.

32 trẻ em thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Indonesia

Giới chức Indonesia xác nhận ít nhất 32 trẻ em tử vong trong thảm họa giẫm đạp ở sân vận động cách đây ba ngày khiến 125 người thiệt mạng.

"Từ dữ liệu mới nhất mà chúng tôi nhận được, trong số 125 người chết có 32 trẻ em trong độ tuổi 3-17", Nahar, quan chức Bộ Trao quyền cho phụ nữ và Bảo vệ Trẻ em Indonesia, hôm nay cho hay, đề cập đến thương vong trong vụ giẫm đạp tại sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang, nằm trên đảo Java.

Thảm kịch xảy ra tối 1/10 sau khi đội bóng Arema FC để thua đội khách Persebaya Surabaya với tỷ số 2-3. Hàng nghìn người hâm mộ tức giận tràn xuống sân và cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán đám đông, gây ra cảnh hỗn loạn.

Hạ viện Nga duyệt hiệp ước sáp nhập 4 tỉnh Ukraine

Hạ viện Nga hôm nay phê chuẩn hiệp ước sáp nhập 4 tỉnh tại Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia với tỷ lệ ủng hộ tuyệt đối, không có phiếu chống. Quyết định được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin đệ trình các hiệp ước lên quốc hội Nga.

Các nghị sĩ trong phiên họp tại Hạ viện Nga hồi tháng 2. Ảnh: AFP.
Các nghị sĩ trong phiên họp tại Hạ viện Nga hồi tháng 2. Ảnh: AFP.

"Quyết định được nhất trí thông qua. Giờ đây có 89 thực thể thuộc Liên bang Nga", chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin viết trên ứng dụng Telegram, kèm theo bản đồ Nga với 4 tỉnh được sáp nhập và bán đảo Crimea.

Tin cùng chuyên mục