[Tin nhanh tối 3-1-2022] Án mạng đau lòng bên mâm cơm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 3-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Án mạng đau lòng bên mâm cơm; Thanh niên đột nhập ngân hàng nhưng chỉ lấy được 1,6 triệu đồng; Ô tô bốc cháy không rõ nguyên nhân, một thi thể cháy đen; Hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà trọ ở TP.HCM; Tổng thống Brazil nhập viện khẩn cấp; Số ca mắc Covid-19 mới ở Ấn Độ tăng 5 lần sau một tuần.

Án mạng bên mâm cơm

Ngày 3-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Chín (ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người.

Phạm Văn Chín (Ảnh: Công an Tuyên Quang)

Phạm Văn Chín (Ảnh: Công an Tuyên Quang)

Tối 29-12-2021, ông Chín đến nhà em họ là chị M.T.H. (ở xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa). Trong lúc ăn cơm, bị can cùng ông N.T.V. (40 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ.

Ông Chín lấy dao đâm, chém nhiều nhát vào vùng đầu và mặt ông V. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Được biết, bị can và ông V. không có mâu thuẫn trước đó. Ông Chín cũng chưa có tiền án, tiền sự.

Thanh niên đột nhập ngân hàng nhưng chỉ lấy được 1,6 triệu đồng

Ngày 3-1, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Lương Nhật Bình (33 tuổi, quê Đắk Nông) để làm rõ hành vi đột nhập Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank Tân Hòa - Chi nhánh Bắc Đắk Lắk trộm tài sản.

Ngày 12-11-2021, Bình từ TP Buôn Ma Thuột đi tỉnh Khánh Hòa chơi. Khi đi ngang Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank Tân Hòa, Bình nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Khuya cùng ngày, Bình trèo hàng rào vào kiểm tra sơ bộ khuôn viên Phòng giao dịch để xác định vị trí trộm cắp. Ngày hôm sau, Bình mua dụng cụ rồi đột nhập Phòng giao dịch. Tại đây, Bình đục két sắt nhưng không phát hiện tiền bên trong. Nghi phạm chỉ lục lấy được 1,6 triệu đồng tại các quầy giao dịch.

Ô tô bốc cháy không rõ nguyên nhân, một thi thể cháy đen

Ngày 3-1, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã khám nghiệm hiện trường vụ xe tải bốc cháy vào lúc rạng sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Zing)

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Zing)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h, tại một con hẻm trên phường Bình Hoà, TP Thuận An, người dân phát hiện chiếc xe tải biển số 51D-374.84 bốc cháy ở phần đầu xe. Ngay sau đó, họ đã hô hoán rồi cùng nhau dập lửa.

Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, khi kiểm tra bên trong cabin, người dân phát hiện có một thi thể nam giới bị cháy đen. Nạn nhân được xác định là anh N.V.L. (SN 1993, ở Phú Yên). Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà trọ ở TP.HCM

Vụ cháy xảy ra lúc 9h ngày 3-1 tại căn nhà trọ trên đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM. Thời điểm trên, nhiều người phát hiện nhà trọ nằm sau lò bánh mì trên đường Hồ Văn Long bốc cháy nên đã hô hoán.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Bình Tân đã điều 5 xe cứu hỏa đến hiện trường. Đến 10h cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt. Hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong căn nhà trọ bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng quận Bình Tân đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tổng thống Brazil nhập viện khẩn cấp

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã phải nhập viện khẩn cấp, Reuters ngày 3-1 đưa tin. Bác sĩ của ông Bolsonaro cho biết, tổng thống phải nhập viện vì đau vùng bụng. Theo truyền thông Brazil, có thể ông Bolsonaro bị tắc ruột.

Tổng thống Jair Bolsonaro
Tổng thống Jair Bolsonaro

Tống thống Bolsonaro đang được điều trị ở bệnh viện Vila Nova Star, thành phố Sao Paulo. Các bác sĩ sẽ kiểm tra để quyết định có cần phẫu thuật cho ông hay không.

Số ca mắc Covid-19 mới ở Ấn Độ tăng 5 lần sau một tuần

Làn sóng ca mắc Covid-19 mới ở Ấn Độ đã xuất hiện. Trong ngày 3-1, Ấn Độ ghi nhận 33.750 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, tăng gấp gần 5 lần so với con số 7.031 của tuần trước, Bộ Y tế nước này thông báo, theo CNN.

Ca mắc Covid-19 mới đang tăng theo cấp số nhân tại hai thành phố lớn nhất cả nước là New Delhi và Mumbai.

Ấn Độ hiện duy trì các biện pháp hạn chế phòng chống dịch Covid-19 tại 14 trên tổng số 28 bang. Tuy nhiên, việc tuân thủ quy định phòng dịch tại các sự kiện tập trung đông người vẫn tiếp tục là một vấn đề của Ấn Độ.

Tin cùng chuyên mục