[Tin nhanh tối 29-6-2022] Dùng súng giả xông vào nhà dân cướp vàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 29-6-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Dùng súng giả xông vào nhà dân cướp vàng;  Mặc quần áo bà ba giả gái để bán ma túy; NATO mời Phần Lan, Thụy Điển gia nhập; Ukraine tố Nga tập kích tên lửa vào tòa chung cư. 

Dùng súng giả xông vào nhà dân cướp vàng

Ngày 29/6, Vương Văn Danh, 36 tuổi bị Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh tạm giữ hình sự về hành vi Cướp tài sản.

Danh chỉ áo khoác lúc gây án. Ảnh: Tường Vân

Danh chỉ áo khoác lúc gây án. Ảnh: Tường Vân

Theo điều tra, tối 26/6, Danh chạy xe máy đến trước nhà chị Thủy, 38 tuổi, ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Anh ta sau đó cầm súng giả xông vào đe dọa chủ nhà, buộc đưa tài sản. Khi phát hiện tên cướp cầm súng giả, chị hô hoán, chống cự nhưng bị Danh rút dao tấn công. Sau hồi giằng co, Danh khống chế chị này lấy chiếc nhẫn, bộ vòng ximen và 900.000 đồng rồi tẩu thoát.

Sau hơn một ngày truy tìm, cảnh sát bắt được anh ta tại một Trung tâm cai nghiện ma túy thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bước đầu, Danh thừa nhận hành vi, khai bán số vàng được 13 triệu đồng đem trả nợ và đóng tiền cai nghiện.

Mặc quần áo bà ba giả gái để bán ma túy

Ngày 29/6, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Võ Ngọc Linh (SN 1995, trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo điều tra ban đầu, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện nam thanh niên để tóc dài, mặc áo bà ba thường xuất hiện tại địa bàn có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan hoạt động buôn bán ma túy.

Công an bắt quả tang Võ Ngọc Linh giả gái bán ma túy.

Công an bắt quả tang Võ Ngọc Linh giả gái bán ma túy.

Linh thường lấy ma túy từ các địa phương khác đưa về phòng trọ rồi xé lẻ bán cho con nghiện kiếm lời. Đặc biệt, những lần trực tiếp phải giao ma túy cho người mua thì Linh luôn mặc quần áo bà ba để hóa thân thành con gái nhằm tránh bị lực lượng chức năng nghi ngờ.

NATO mời Phần Lan, Thụy Điển gia nhập

Tại Hội nghị thượng đỉnh ở Madrid, Tây Ban Nha hôm 29/6, các lãnh đạo NATO ra tuyên bố: "Hôm nay, chúng tôi quyết định mời Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên của NATO và đồng ý ký kết các nghị định thư gia nhập". NATO cho biết việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập sẽ giúp hai nước này cùng khu vực châu Âu - Đại Tây Dương an toàn hơn, trong khi NATO cũng lớn mạnh hơn.

Phiên họp của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, Tây Ban Nha, hôm 29/6. Ảnh: AFP.

Phiên họp của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, Tây Ban Nha, hôm 29/6. Ảnh: AFP.

Tuyên bố chung của NATO còn cam kết sẽ giúp đỡ Ukraine nhiều hơn trong khi liên minh này cũng tăng đáng kể khả năng răn đe và phòng thủ của mình. NATO còn chỉ trích "sự tàn ác ghê sợ" của Nga tại Ukraine và mô tả Trung Quốc là thách thức đối với lợi ích, an ninh cũng như các giá trị của liên minh.

Ukraine tố Nga tập kích tên lửa vào tòa chung cư

Oleksandr Senkevych, thị trưởng Mykolaiv, Ukraine cho biết lực lượng Nga phóng 8 tên lửa vào thành phố ở tây nam Ukraine trong đợt tập kích ngày 28/6, khiến ít nhất ba người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Các lực lượng ứng phó khẩn cấp của Mykolaiv đã nỗ lực giải cứu những nạn nhân sống sót. Chưa rõ có bao nhiêu người trong tòa chung cư vào thời điểm nó bị tập kích. Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/6 thông báo lực lượng không quân nước này dùng tên lửa với độ chính xác cao phá hủy "một căn cứ huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài gần thành phố Nikolayev". Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin chung cư ở thành phố Mykolaiv bị trúng tên lửa.