[Tin nhanh tối 29-6-2021] Tạm đình chỉ cơ sở mầm non để trẻ bị nhét giẻ vào miệng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 29-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Hai công an xã nhảy xuống kênh cứu cô gái tự tử; Tạm đình chỉ cơ sở mầm non để trẻ bị nhét giẻ vào miệng; Nam sinh lớp 9 tử vong bên đường; Đến “trợ chiến”, lại đâm nhầm bạn tử vong; Nga trải qua ngày có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất; Trung Quốc: Loạt trạm thủy điện được rao bán trên mạng.

Hai công an xã nhảy xuống kênh cứu cô gái tự tử

Chiều 29-6, lãnh đạo Công an huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, đã bố trí phương tiện và cử cán bộ đưa cô N.T.L. về nhà ở xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, Cà Mau.

Đoạn kênh ở Bạc Liêu mà thiếu nữ 18 tuổi định tự tử sáng 29-6

Đoạn kênh ở Bạc Liêu mà thiếu nữ 18 tuổi định tự tử sáng 29-6

Cô gái 18 tuổi này là người đã nhảy từ cầu treo ở xã Vĩnh Mỹ B (huyện Hòa Bình) xuống kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau để tự tử sáng cùng ngày. Khi đó, nhận được tin báo của người dân, 2 cán bộ công an xã Vĩnh Mỹ B đã đến hiện trường thì L. đang chìm dần và trôi xuôi theo dòng nước. Các anh đã kịp thời lao xuống kênh, đưa L. vào bờ đưa đi cấp cứu.

Tạm đình chỉ cơ sở mầm non để trẻ bị nhét giẻ vào miệng

Sau clip lan truyền trên mạng xã hội về một trẻ bị nhét giẻ vào miệng liên quan đến lớp mầm non độc lập Sao Việt (ở 56 đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP Thái Bình), ngày 29-6, UBND TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động của nhóm lớp mầm non này.

Hình ảnh trong clip khiến nhiều người xem phẫn nộ và xót xa

Hình ảnh trong clip khiến nhiều người xem phẫn nộ và xót xa

Trước vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ, chính quyền và Công an phường Tiền Phong (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã triệu tập những người liên quan để điều tra, làm rõ sự việc.

Từ tối 28-6, mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài khoảng 10 giây, có hình ảnh một cháu bé miệng bị nhét giẻ. Người trông trẻ còn dùng chân đè lên người ngăn không cho cháu giãy khóc.

Nam sinh lớp 9 tử vong bên đường

Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của em Y.T.B. (14 tuổi, trú xã Cư Suê, huyện Cư M’gar).

Sáng 29-6, người dân buôn Sút M’đưng, xã Cư Suê phát hiện Y.T.B. nằm bất động trên đường tỉnh lộ 8, chảy nhiều máu ở đầu, nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

Theo một nhân chứng sống gần hiện trường, tối 28-6, người này nghe nhiều tiếng cãi nhau và la lớn trước nhà nhưng do trời tối nên không ra kiểm tra.

Đến “trợ chiến”, lại đâm nhầm bạn tử vong

Ngày 29-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam Ngô Đức Quý (SN 2003, trú tại TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Rạng sáng 20-6, Trương Thái Hòa (SN 2003) và Đỗ Hữu Thành (SN 2002) mâu thuẫn trong Công viên 8-3 (thuộc phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) với nhóm khác. Thành điện thoại cho Quý nhờ đến hỗ trợ. Tới nơi, nhóm Quý thấy nhóm của Hòa - Thành nhầm tưởng là nhóm đối thủ nên xông vào. Quý cầm dao đâm Hòa nhiều nhát gây trọng thương.

Tới lúc biết đâm nhầm bạn, Quý bỏ về. Hòa được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào sáng 21-6. Cùng ngày, Quý đến Công an phường Mỹ Bình đầu thú.

Nga trải qua ngày có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất

Số liệu của Chính phủ Nga công bố ngày 29-6 cho biết, thành phố St Petersburg, nơi diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ EURO 2020, có tới 119 ca tử vong - mức cao kỷ lục theo ngày. Trên cả nước, Nga ghi nhận thêm 652 ca tử vong, mức cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Tới nay, số bệnh nhân không qua khỏi vì Covid-19 tại Nga đã lên tới 134.545 người

Tới nay, số bệnh nhân không qua khỏi vì Covid-19 tại Nga đã lên tới 134.545 người

Số ca tử vong tăng cao kỷ lục do biến thể Delta phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ đã làm gia tăng số ca nhiễm ở Nga. Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 20.616 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 5.493.557 ca.

Trung Quốc: Loạt trạm thủy điện được rao bán trên mạng

Số lượng các tin quảng cáo về trạm thủy điện quy mô nhỏ với công suất 50 megawat trên Xianyu - nền tảng thương mại điện tử chuyên bán đồ cũ – đã tăng chóng mặt kể từ khi Chính phủ Trung Quốc siết chặt các hoạt động đào và giao dịch tiền ảo hồi tháng 5.

Trong thời gian qua, các trạm thủy điện quy mô nhỏ phổ biến tại Trung Quốc vì chính phủ muốn điện khí hóa các vùng nông thôn khó tiếp cận điện lưới. Đây cũng là môi trường thuận lợi cho giới “đào tiền ảo” ở nước này. Tuy nhiên, Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu siết chặt các chính sách liên quan đến ngành khai thác tiền số do lo ngại các hoạt động ngành có thể gây tổn hại đến mục tiêu giảm khí thải carbon.