[Tin nhanh tối 29-11-2022] Chủ quán karaoke bảo kê 57 người mở 'tiệc ma túy'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 29-11-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Chủ quán karaoke bảo kê 57 người mở "tiệc ma túy"; Công an Cần Thơ triệt phá ổ cá độ World Cup trong quán cà phê; NATO kêu gọi tăng cường hỗ trợ Ukraine trước các cuộc không kích dồn dập của Nga; Đại dịch Covid-19 đẩy 460.000 người Campuchia xuống mức nghèo khổ. 

Chủ quán karaoke bảo kê 57 người mở "tiệc ma túy"

Ngày 29/11, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam Huỳnh Bùi Hậu Anh, 29 tuổi, trú quận Liên Chiểu về hành vi Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Huỳnh Bùi Hậu Anh nghe đọc lệnh bắt giam. Ảnh: Nam Em

Huỳnh Bùi Hậu Anh nghe đọc lệnh bắt giam. Ảnh: Nam Em

Hậu Anh được giao làm quản lý một quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê). Theo điều tra, khoảng 0h ngày 13/11, biết khách sử dụng chất ma túy, thay vì can thiệp, Hậu Anh "tạo điều kiện" bằng việc cho nhân viên đóng cửa và tắt điện bên ngoài để tránh công an phát hiện. Khi công an đột kích, phát hiện trong 4 phòng hát có gần 70 người nghi sử dụng chất ma túy. Kết quả test cho thấy 57 người phản ứng dương tính, trong đó có 5 nhân viên của quán.

Công an Cần Thơ triệt phá ổ cá độ World Cup trong quán cà phê

Ngày 29/11, Công an TP. Cần Thơ cho biết, Công an quận Ninh Kiều đang tạm giữ hình sự Trần Tấn Đạt Anh (SN 1994, trú Đồng Tháp); Lưu Hoàng Vi (SN 1986); Nguyễn Văn Điện (SN 1975, cùng trú TP. Cần Thơ) và Châu Văn Lập (SN 1975, trú Vĩnh Long) về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Công an Cần Thơ bắt quả tang các đối tượng cá độ bóng đá trong quán cà phê

Công an Cần Thơ bắt quả tang các đối tượng cá độ bóng đá trong quán cà phê

Từ nguồn tin của nhân dân cung cấp, ngày 25/11, Công an quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã bắt quả tang Trần Tấn Đạt Anh, Lưu Hoàng Vi, Nguyễn Văn Điện và Châu Văn Lập đang tổ chức cá độ bóng đá tại quán cà phê Đắng trên đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều.

Qua làm việc, Trần Tấn Đạt Anh và Lưu Hoàng Vi đã thừa nhận vai trò tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Trong đó, Đạt Anh đã nhận cược của các con bạc với tổng số tiền hơn 108 triệu đồng; Vi nhận cược của các con bạc với tổng số tiền hơn 119 triệu đồng.

NATO kêu gọi tăng cường hỗ trợ Ukraine trước các cuộc không kích dồn dập của Nga

Cuộc họp ngoại trưởng của các nước NATO tại Bucharest, Romania ngày 29/11 tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine như các hệ thống phòng không và đạn dược, cũng như các vấn đề khả năng và nguồn cung, cùng với các gói hỗ trợ phi sát thương.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters

Một phần trong gói hỗ trợ phi sát thương bao gồm nhiên liệu, trang thiết bị y tế, thiết bị giữ ấm mùa đông và các hệ thống gây nhiễu UAV. "NATO sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine lâu nhất có thể. Chúng tôi sẽ không lùi bước", ông Stoltenberg nhận định trong bài phát biểu ở Bucharest.

Đại dịch Covid-19 đẩy 460.000 người Campuchia xuống mức nghèo khổ

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới ngày 28/11/2022, tỷ lệ hộ nghèo của Campuchia đã giảm từ 33,8% xuống 17,8% trong khoảng 10 năm từ năm 2009 đến 2019, với gần 2 triệu người thoát nghèo. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, tỷ lệ này đã tăng 2,8%, tương đương khoảng 460.000 người đã rơi xuống mức nghèo khổ.

Hộ nghèo ở Campuchia.

Hộ nghèo ở Campuchia.

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Campuchia Maryam Salim cho biết, mặc dù đạt được nhiều thành công ấn tượng trong việc xóa đói giảm nghèo từ năm 2009 đến 2019, nhưng nhiều hộ gia đình Campuchia vẫn trong tình trạng rất dễ bị tổn thương, do có ít khoản tiết kiệm hoặc an sinh xã hội. Điều này có nghĩa là Covid-19 đã đẩy lùi tiến trình chống đói nghèo của Campuchia khi người dân bị mất việc làm hoặc bị giảm tiền lương.