[Tin nhanh tối 29-11-2021] Cảnh sát vây bắt 'quái xế' ở miền Tây

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 29-11-2021 gồm những nội dung chính sau: Cảnh sát vây bắt 'quái xế' ở miền Tây; Kinh hoàng cá sấu gần 40kg rượt người đàn ông đi cắt cỏ; Kon Tum: Mưa lớn gây sạt lở trên nhiều tuyến đường; Lừa mượn xe máy của người qua đường rồi chiếm đoạt; Tổng thống Séc mắc Covid-19, bổ nhiệm tân thủ tướng qua tấm kính; Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper kiện cơ quan cũ.

Cảnh sát vây bắt 'quái xế' ở miền Tây

Chiều 28-11, hàng chục thanh thiếu niên từ Cần Thơ, Sóc Trăng đã tụ tập, cử người dùng xe máy chặn một chiều quốc lộ 1 A, hướng Phụng Hiệp - Sóc Trăng (khoảng 40 km) để đua xe. Tiếp đó, từng tốp người phóng xe gầm rú, nẹt pô, lao vun vút đua tốc độ. Bên đường, hàng chục thanh thiếu niên khác hò hét cổ vũ. Sự việc gây náo loạn khu vực, giao thông ách tắc.

Cảnh sát áp giải hàng chục thanh thiếu niên tham gia đua xe về tụ sở làm việc
Cảnh sát áp giải hàng chục thanh thiếu niên tham gia đua xe về tụ sở làm việc

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự, CSGT Công an tỉnh Hậu Giang đã được huy động, đồng loạt vây bắt "quái xế". 30 người, 28 xe máy (trong đó nhiều chiếc đã được "độ" để tăng tối đa tốc độ) đã bị bắt giữ và đưa về trụ sở xử lý.

Kinh hoàng cá sấu gần 40kg rượt người đàn ông đi cắt cỏ

Trong lúc cắt cỏ cho dê ăn, một người đàn ông ngụ tại thôn Xuân Tân, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, đã phát hiện con cá sấu đang nằm trong vườn nhà mình. Tưởng là cá sấu bằng nhựa, người đàn ông nắm đuôi thì bị con vật rượt đuổi. Ông này hoảng sợ bỏ chạy và cầu cứu sự giúp đỡ của 2 người khác

Con cá sấu nặng gần 40kg bị vây bắt

Con cá sấu nặng gần 40kg bị vây bắt

Sau gần 1 giờ vật lộn trong vườn cỏ, 3 người đàn ông khống chế được con cá sấu. Con vật cân nặng gần 40kg. Người đàn ông cho biết, không biết con cá sấu này từ đâu xuất hiện và do không thấy ai đến nhận là chủ của con cá sấu này nên ngày 29-11 ông ta đã làm thịt chia cho nhiều người cùng ăn.

Kon Tum: Mưa lớn gây sạt lở trên nhiều tuyến đường

Ngày 29-11, Công ty CP quản lý đường bộ Kon Tum cho biết, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ra sạt lở trên nhiều tuyến đường.

Sạt lở trên tuyến QL14 khiến giao thông tê liệt
Sạt lở trên tuyến QL14 khiến giao thông tê liệt

Theo đó, tại km số 1409+40 trên tuyến QL 14 đoạn qua đèo Lò Xo (huyện Đăk Glei, Kon Tum) phần đất đá ở taluy dương đổ ập xuống gây vùi lấp mặt đường. Điểm sạt lở có khối lượng khoảng 300m3 khiến giao thông bị tê liệt. Ngoài ra còn có 2 điểm sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn Đông gây tắc hoàn toàn tuyến đường.

Công ty CP quản lý đường bộ Kon Tum đang xử lý đất đá, khắc phục nhằm thông tuyến.

Lừa mượn xe máy của người qua đường rồi chiếm đoạt

Chiều 29-11, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Dương (27 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, sáng 25-11, do xe bị hỏng trên đường về huyện Nghĩa Đàn, Dương đã lừa mượn xe máy của ông L.Đ.H (67 tuổi, ngụ xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) rồi bỏ trốn.

Tên Dương đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khi đưa chiếc xe lừa đảo được vào tiệm để sửa chữa.

Tổng thống Séc mắc Covid-19, bổ nhiệm tân thủ tướng qua tấm kính

Ngày 28-11, Tổng thống Séc Zeman đã bổ nhiệm chức vụ cho Thủ tướng Petr Fiala sau cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức hồi tháng trước.

Do bị mắc Covi-19, ngài Tổng thống đã phải ngồi sau tấm kính chắn khi bổ nhiệm ông Petr Fiala làm Thủ tướng mới của nước này.

Tổng thống Séc Milos Zeman trong lễ bổ nhiệm tân Thủ tướng
Tổng thống Séc Milos Zeman trong lễ bổ nhiệm tân Thủ tướng

Ông Zeman giữ khoảng cách và được che chắn để không tiếp xúc với các quan chức khác bằng các tấm kính trong suốt tại dinh tổng thống ở Lany, phía tây Praha. Trước đó, ông có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và buộc phải cách ly.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper kiện cơ quan cũ

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper vừa nộp đơn kiện Bộ Quốc phòng Mỹ lên tòa án liên bang vì đã chặn nhiều phần khi xem xét bản thảo hồi ký của ông về thời gian làm việc dưới chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump.

Ông Esper khi còn làm việc trong chính quyền của quyền cựu Tổng thống Trump
Ông Esper khi còn làm việc trong chính quyền của quyền cựu Tổng thống Trump

Quyển hồi ký A Sacred Oath (tạm dịch: Một lời thề thiêng liêng) hé lộ nhiều sự việc xảy ra trong nửa cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, tuy nhiên đã bị Lầu Năm Góc xóa nhiều phần trong bản thảo khi được trình duyệt.

Ông Esper là Bộ trưởng quốc phòng Mỹ từ tháng 6-2019 đến tháng 11-2020, trước khi bị cho nghỉ việc vì bất đồng về nhiều chính sách.