[Tin nhanh tối 28-8-2020] Nghi phạm chém đứt chân thiếu niên 15 tuổi ra đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 28-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Nghi phạm chém đứt chân thiếu niên 15 tuổi ra đầu thú; Người đàn ông mất tích suốt đêm, được phát hiện kẹt giữa 2 bức tường; Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong vali ở TP.HCM; Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố từ chức; Trung Quốc dọa tẩy chay Apple nếu Mỹ “cấm cửa” WeChat; Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ đề cử Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Nghi phạm chém đứt chân thiếu niên 15 tuổi ra đầu thú

Ngày 28-8, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) cho biết nghi phạm chém đứt chân của Vũ Văn Thanh Đ. (SN 2005, trú xã Tân Hòa) là Võ Chí Đẹp (SN 2000, trú xã Suối Ngô) đã tới cơ quan công an đầu thú.

Bước đầu, Đẹp thừa nhận chính là người đã dùng cây rựa chém đứt chân của nạn nhân.

Đối tượng Võ Chí Đẹp (Ảnh: Dân trí)

Đối tượng Võ Chí Đẹp (Ảnh: Dân trí)

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 26-8, khi cùng bạn di chuyển qua đoạn đường thuộc xã Suối Ngô, Đ. bị một nhóm thiếu niên chặn đánh do có mâu thuẫn từ trước. Nạn nhân sau đó đã điều khiển xe chạy ngược chiều để thoát thân, tuy nhiên lại bị Võ Chí Đẹp dùng hung khí chặn đầu và chém đứt lìa chân phải.

Đ. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, sau được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục điều trị. Đến nay, sức khỏe của Đ. đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, phần chân của nạn nhân bị đứt lìa không thể nối lại được.

Người đàn ông mất tích suốt đêm, được phát hiện kẹt giữa 2 bức tường

Ngày 28-8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an Nghệ An) đã giải cứu thành công người đàn ông bị mắc kẹt giữa 2 vách tường của căn nhà số 2, đường Cao Lỗ và nhà số 43 đường Trần Phú, thuộc phường Lê Mao, TP Vinh.

Nạn nhân ở đây là ông Phạm Hùng Sơn (SN 1979, trú phường Lê Mao, TP Vinh). Người đàn ông này đã mất tích từ tối 27-8, đến sáng 28-8 thì được phát hiện đang mắc kẹt trong khe hẹp giữa 2 căn nhà.

Để giúp nạn nhân thoát ra an toàn, lực lượng chức năng đã phải dùng máy cắt, khoan đục bê tông phá dỡ một phần diện tích bức tường.

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong vali ở TP.HCM

Ngày 28-8, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ phát hiện vali chứa thi thể trẻ sơ sinh tại một nhà trọ trên địa bàn.

Cảnh sát lấy lời khai các nhân chứng (Ảnh: Zing)

Cảnh sát lấy lời khai các nhân chứng (Ảnh: Zing)

Vụ việc được chủ dãy trọ trên đường số 14, phường 8, quận Gò Vấp trình báo vào sáng cùng ngày. Theo đó, trong lúc dọn phòng khách trả, chủ nhà trọ phát hiện chiếc vali do khách bỏ lại. Mở ra xem, người này thấy bên trong là bịch nylon màu đen, bốc mùi hôi thối.

Qua khám nghiệm, nhà chức trách xác định bên trong bịch nylon là thi thể trẻ sơ sinh đang trong giai đoạn phân hủy.

Cơ quan chức năng đã đưa thi thể đi khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố từ chức

Tại họp báo lúc 15h ngày 28-8 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe.

Thời điểm từ chức, ông Shinzo Abe đã 65 tuổi và sức khỏe đang bị suy giảm bởi chứng viêm loét đại tràng kinh niên (Ảnh: REUTERS)
Thời điểm từ chức, ông Shinzo Abe đã 65 tuổi và sức khỏe đang bị suy giảm bởi chứng viêm loét đại tràng kinh niên (Ảnh: REUTERS)

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho biết ông không muốn bệnh tình của mình dẫn tới những sai lầm trong quá trình đưa ra các quyết định chính sách quan trọng. Đồng thời, ông Shinzo Abe gửi lời xin lỗi tới người dân Nhật Bản vì không thể làm tròn nghĩa vụ của mình, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 tại Nhật đang có những diễn biến phức tạp.

Trung Quốc dọa tẩy chay Appe nếu Mỹ "cấm cửa" Wechat

Ngày 28-8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian đưa ra thông báo, người tiêu dùng Trung Quốc sẽ tẩy chay các sản phẩm của Apple nếu Mỹ cấm ứng dụng nhắn tin WeChat.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6-8 đã ký sắc lệnh hành pháp cấm mọi tổ chức và cá nhân giao dịch với công ty mẹ của TikTok, WeChat với cáo buộc các ứng dụng này đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Sắc lệnh sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 20-9 tới.

Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ đề cử Bộ trưởng Quốc phòng mới

Ngày 28-8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề cử Tổng tham mưu trưởng quân đội Suh Wook làm tân bộ trưởng quốc phòng.

Nếu được Quốc hội phê chuẩn, ông Suh Wook sẽ thay thế ông Jeong Kyeong-doo và trở thành bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Hàn Quốc xuất thân từ lục quân dưới thời Tổng thống Moon. Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên dưới thời Tổng thống Moon là một đô đốc hải quân, người thứ hai là ông Jeong Kyeong-doo - một cựu phi công lái máy bay chiến đấu của không quân Hàn Quốc.

Tin cùng chuyên mục