[Tin nhanh tối 28-4-2021] 700 đơn tố cáo bị sàn Coolcat lừa hơn 200 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 28-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Yên Bái; 700 đơn tố cáo bị sàn Coolcat lừa hơn 200 tỷ đồng; Cuồng ghen, người đàn ông đâm bừa tình địch và người yêu; Nhân viên bưu điện chiếm đoạt tiền lương hưu, trợ cấp xã hội; Ấn Độ trải qua ngày chết chóc nhất vì Covid-19; Nga trục xuất 7 nhà ngoại giao của các nước Liên minh châu Âu.

Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Yên Bái

Ngày 28-4, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch, cách ly y tế và tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Yên Bái. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị tỉnh Yên Bái cần chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để lây chéo trong khu cách ly tập trung.

Đến 8h ngày 28-4, trên địa bàn tỉnh Yên Bái ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 gồm 4 ca là chuyên gia Ấn Độ và 1 ca là nhân viên khách sạn Như Nguyệt 2-Thành phố Yên Bái. Hiện 5 trường hợp trên được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

700 đơn tố cáo bị sàn Coolcat lừa hơn 200 tỷ đồng

Công an TP.HCM đã nhận hơn 700 đơn của hàng nghìn người từ nhiều tỉnh thành, trình báo bị app Coolcat lừa, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng. Thông tin được Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết tại họp báo về tình hình an ninh trật tự, chiều 28-4.

Theo Phó Giám đốc Công an TP.HCM, loại tội phạm mạng này rất khó xác định đối tượng phạm tội

Theo Phó Giám đốc Công an TP.HCM, loại tội phạm mạng này rất khó xác định đối tượng phạm tội

Từ đầu năm, Coolcat quảng cáo là công ty bảo hiểm giao dịch đầu tư, hoạt động đã hơn 5 năm, có tập đoàn mẹ ở Anh và được Ủy ban chứng khoán Bahamas cấp phép. Thủ đoạn của Coolcat là kêu gọi nộp tiền đầu tư, hưởng lãi cao, dù giao dịch thua vẫn được bảo hiểm 100% vốn. Ngày 16-4, các nhà đầu tư không thể truy cập app, đến tìm trụ sở của Coolcat ở quận Bình Thạnh mới biết là địa chỉ ảo.

Cuồng ghen, người đàn ông đâm bừa tình địch và người yêu

Từ năm 2014, Lồi Văn Hiến (39 tuổi, ở xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) có quan hệ tình cảm và chung sống với chị Nguyễn Thị H. (42 tuổi) tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Tháng 5-2020, do có mâu thuẫn nên Hiến đã dọn ra ở riêng. Ngày 16-7, phát hiện người yêu đang nằm trên giường với một người đàn ông khác, Hiến nổi cơn ghen lấy dao đâm túi bụi vào hai người này, khiến người phụ nữ tử vong, người đàn ông thương tích nặng.

Ngày 28-4, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt Lồi Văn Hiến y án chung thân về tội giết người.

Nhân viên bưu điện chiếm đoạt tiền lương hưu, trợ cấp xã hội

Tống Viết Thuần (SN 1991), nhân viên Bưu điện văn hoá xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa vừa bị bắt giữ vì hành vi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền lương hưu, trợ cấp xã hội của nhiều người trên địa bàn xã.

Đối tượng Tống Viết Thuần tại cơ quan công an

Đối tượng Tống Viết Thuần tại cơ quan công an

Do nợ nần, nên khi được giao nhiệm vụ đi nhận tiền lương hưu và các khoản trợ cấp xã hội trong tháng 1 và tháng 2-2021 của các đối tượng chính sách trên địa bàn xã, Tống Viết Thuần đã mang gần 440 triệu đồng chưa chi trả hết để đi trả nợ cá nhân.

Người này còn có hành vi lừa đảo nhiều người dân trên địa bàn xã Thiệu Nguyên để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng phương thức huy động tiền gửi tiết kiệm vào bưu điện.

Ấn Độ trải qua ngày chết chóc nhất vì Covid-19

Ngày 28-4, Ấn Độ ghi nhận 360.960 ca mắc Covid-19 mới, số ca mắc trong ngày nhiều nhất thế giới, nâng tổng số ca mắc ở Ấn Độ lên gần 18 triệu người. Cũng trong vòng 24 giờ qua, Ấn Độ có thêm 3.293 người chết vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì đại dịch lên 201.187 người.

Hơn 200.000 người ở Ấn Độ đã thiệt mạng vì Covid-19

Hơn 200.000 người ở Ấn Độ đã thiệt mạng vì Covid-19

Các chuyên gia cho rằng, số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ thực tế có thể cao hơn nhiều so với thống kê. Trong khi đó, theo Viện nghiên cứu Đo lường và Đánh giá Y tế (IHME) có trụ sở tại Washington, Mỹ, đỉnh dịch ở Ấn Độ có thể rơi vào giữa tháng 5 với số ca tử vong lên đến hơn 13.000 ca/ngày.

Nga trục xuất 7 nhà ngoại giao của các nước Liên minh châu Âu

Ngày 28-4, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này đã trục xuất 7 nhà ngoại giao của Estonia, Latvia, Litva và Slovakia. Quyết định trên được đưa ra sau khi các nước này trục xuất các đại diện ngoại giao của Nga nhằm bày tỏ ủng hộ Cộng hòa Czech. Theo tuyên bố, 7 nhà ngoại giao trên sẽ có 1 tuần để rời khỏi Nga.

Cùng ngày, các thành viên Nghị viện châu Âu bắt đầu chương trình nghị sự về tranh cãi ngoại giao gay gắt giữa CH Czech và Nga. Các nghị sỹ sẽ thảo luận với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell xem liệu các nước EU có nên phản ứng thêm trong vụ việc này hay không.

Tin cùng chuyên mục