[Tin nhanh tối 28-11-2022] Bắt 2 đối tượng lừa bán thiếu nữ 15 tuổi giá 180 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 28-11-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Bắt 2 đối tượng lừa bán thiếu nữ 15 tuổi giá 180 triệu đồng; Lừa giải bùa ngải chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng; Rơi trực thăng tại Indonesia, phi hành đoàn thiệt mạng và mất tích; Quân đội Lào - Nga tập trận chung thường niên Laros-2022. 

Bắt 2 đối tượng lừa bán thiếu nữ 15 tuổi giá 180 triệu đồng

Ngày 28/11, Moong Thị Nang, 28 tuổi và Ven Văn Tuấn, 35 tuổi, cùng trú xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn) bị Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, khởi tố, tạm giam về tội Mua bán trẻ em.

Nang và Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồng Thoa

Nang và Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồng Thoa

Theo hồ sơ, năm 2011 Nang là nạn nhân bị bán qua Trung Quốc làm vợ. Năm 2015, Nang trở về thăm quê và đặt vấn đề với Ven Văn Tuấn tìm người đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Bộ đôi tiếp cận thiếu nữ 15 tuổi ở huyện Kỳ Sơn, dụ dỗ sang Trung Quốc sẽ có việc làm lương cao. Tin lời, cô gái 15 tuổi bị nhóm Nang đưa vào Trung Quốc, bán cho một người bản địa với giá 6 vạn nhân dân tệ (tương đương 180 triệu đồng). Trong số tiền này, nhóm của Nang đưa người thân của nạn nhân 40 triệu đồng. Sau thời gian sinh sống tại Trung Quốc và sinh con, tháng 9 vừa qua, nạn nhân trốn về Việt Nam, tố cáo nhóm buôn người.

Lừa giải bùa ngải chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng

Ngày 28/11, Công an tỉnh Kon Tum bắt tạm giam Ngô Quan Duy, 30 tuổi, quê Cần Thơ, và đồng phạm Nguyễn Thị Tuyết Loan, 50 tuổi về tộiLừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngô Quan Duy (trái) và Nguyễn Thị Tuyết Loạn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Kon Tum

Ngô Quan Duy (trái) và Nguyễn Thị Tuyết Loạn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Kon Tum

Theo điều tra, tháng 6/2021, người phụ nữ ở TP Kon Tum đăng lên mạng xã hội tìm thầy cúng cầu an cho gia đình. Duy liên hệ và thực hiện cúng làm phép qua hình thức online do thời điểm này Covid-19 bùng phát mạnh.

Quá trình cúng, Duy nói anh trai của gia chủ bị bùa ngải, giới thiệu Loan là môn đệ của sư ông bên Thái Lan có khả năng giải bùa, chữa bệnh cho anh này. Tiếp đó, Duy và Loan thêu dệt nhiều chuyện không có thật, đề nghị gia đình anh này đưa tiền làm phép mạng đổi mạng, cúng âm binh... Sau nhiều lần nhận chuyển khoản tổng cộng 2,5 tỷ đồng, Duy cắt đứt mọi liên lạc với gia đình "người bệnh".

Rơi trực thăng tại Indonesia, phi hành đoàn thiệt mạng và mất tích

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay (28/11) ở trụ sở Polri, người đứng đầu Vụ Thông tin của Cảnh sát quốc gia Indonesia, ông Ahmad Ramadhan, cho biết chiếc máy bay trực thăng mang số hiệu P-1103 bị bị rơi ngoài khơi vùng biển Đông Belitung thuộc quần đảo Bangka Belitung của Indonesia hôm 27/11.

Indonesia tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn trực thăng rơi. Ảnh: Serambinews.

Indonesia tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn trực thăng rơi. Ảnh: Serambinews.

Khi gặp nạn, trực thăng P-1103 đang chở theo phi hành đoàn gồm 04 thành viên của Cảnh sát quốc gia Indonesia và cùng bay với một chiếc trực thăng khác có số hiệu P-1113. Hai chiếc trực thăng này đều trong tình trạng hoạt động bình thường.

Đến sáng sớm nay, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể một trong số thành viên phi hành đoàn trên chiếc trực thăng “xấu số”. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ số phận của 3 người còn lại.

Quân đội Lào - Nga tập trận chung thường niên Laros-2022

Quân đội Lào và Nga hôm qua (27/11) đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên Laros 2022. Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 5/12 tại tỉnh Xiengkhouang, Bắc Lào.

Quân đội Lào và Nga sẽ tập trận chung đến ngày 5/12/2022. Nguồn: Báo Quân đội Lào

Quân đội Lào và Nga sẽ tập trận chung đến ngày 5/12/2022. Nguồn: Báo Quân đội Lào

Theo Bộ Quốc phòng Lào, cuộc tập trận chung mang chủ đề “Sát cánh cùng đấu tranh vì hòa bình và ổn định” nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cải thiện năng lực tác chiến giữa lực lượng quân đội hai nước.

Trung tướng Phanseng Bounphan, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào cho biết, quân đội hai bên sẽ tập trung vào công tác huấn luyện ngoài thao trường và sử dụng xe thiết giáp tập chiến thuật với những tình huống giả định. Ngoài các hoạt động tập trận chung, còn có giao lưu văn hóa, biểu diễn văn nghệ và thể thao.