[Tin nhanh tối 28-11-2020] Vụ vali đựng thi thể: Đã bắt giữ nghi phạm gây án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 28-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Đã bắt được nghi phạm vụ thi thể trong vali ở TP.HCM; Truy nã kẻ nổ súng khiến 4 người thương vong; Xóa sổ “đại lý” phân phối ma túy ở thị xã Hoàng Mai; Phát hiện kho chứa 1.000 thanh kiếm, công cụ hỗ trợ; Argentina điều tra về cái chết của huyền thoại bóng đá Maradona; Trung Quốc kích hoạt lò phản ứng hạt nhân đầu tiên.

Đã bắt được nghi phạm vụ thi thể trong vali ở TP.HCM

Chiều 28-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 2 đã bắt giữ nghi can Jeong In Cheol (sinh năm 1985, quốc tịch Hàn Quốc, giám đốc một công ty) khi y đang lẩn trốn tại địa bàn quận 2. Đây là đối tượng tình nghi số 1 liên quan đến vụ phát hiện thi thể giấu trong vali làm xôn xao dư luận.

Đối tượng Jeong In Cheol và nạn nhân ở cùng căn nhà xảy ra vụ án mạng

Đối tượng Jeong In Cheol và nạn nhân ở cùng căn nhà xảy ra vụ án mạng

Trước đó, tối 27-11, chủ căn nhà 4 tầng trên đường số 3 (khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7) hốt hoảng khi phát hiện vali chứa thi thể người ở nhà vệ sinh. Cơ quan Công an xác định, nạn nhân là nam giới, 31 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, có thể tử vong vào tối 26-11.

Truy nã kẻ nổ súng khiến 4 người thương vong

Ngày 28-11, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Xuân Hải (41 tuổi, ở xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My).

Do mâu thuẫn nợ nần, khoảng 19h30 ngày 26-11, chị Trần Thị Ly Na (38 tuổi, ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) bị Đỗ Xuân Hải cầm súng bắn vào ngực. Ngoài ra, kẻ hung hãn này còn dùng dao chém bị thương mẹ đẻ và con trai chị Na. Sau khi gây án, Hải bỏ lại khẩu súng ở hiện trường rồi tháo chạy.

Đối tượng Hải đã gây ra 2 vụ nổ súng liên tiếp trong ngày 26-11

Đối tượng Hải đã gây ra 2 vụ nổ súng liên tiếp trong ngày 26-11

Cũng trong tối 26-11, Đỗ Xuân Hải mang theo khẩu súng tự chế và chạy xe máy đến nhà hàng xóm là ông Nguyễn Thành T. (49 tuổi). Tại đây, Hải cầm súng bắn ông T. khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ.

Xóa sổ “đại lý” phân phối ma túy ở thị xã Hoàng Mai

Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vừa phá chuyên án 620M, bắt 2 đối tượng Nguyễn Thanh Dung (SN 1991) và Vũ Đức Hồng (SN 1989, cùng trú ở huyện Diễn Châu) trong đường dây cung cấp ma túy tổng hợp cho các đối tượng nghiện trên địa bàn.

Các đối tượng đưa ma túy tổng hợp từ huyện Diễn Châu ra TX.Hoàng Mai (Nghệ An) cung cấp cho các con nghiện bằng nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi, nhưng lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng cùng tang vật gồm 7.000 viên ma túy tổng hợp và 1 xe máy.

Phát hiện kho chứa 1.000 thanh kiếm, công cụ hỗ trợ

Công an quận Tân Bình, TP.HCM vừa triệt phá đường dây vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ số lượng lớn do Nguyễn Tiến Mạnh (32 tuổi, trú quận Thủ Đức) cầm đầu.

Hôm 18-11, Công an quận Tân Bình phát hiện Đinh Tuấn Kiệt (24 tuổi, trú huyện Nhà Bè) cất giấu kiếm, bình xịt hơi cay và một số công cụ hỗ trợ. Kiệt khai anh ta được Mạnh thuê đi giao số vũ khí, công cụ hỗ trợ này cho khách. Khám nhà Mạnh, cảnh sát thu giữ hơn 1.000 thanh đao, kiếm, bình xịt hơi cay và các loại công cụ hỗ trợ khác.

Argentina điều tra về cái chết của huyền thoại bóng đá Maradona

Các công tố viên Argentina đã mở cuộc điều tra về các tình tiết xung quanh cái chết của huyền thoại bóng đá Diego Maradona, để xác minh xem nguyên nhân khiến ông tử vong có thể liên quan đến sơ suất y tế hay không.

Báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy Maradona, 60 tuổi đã tử vong khi đang ngủ trưa do “phù phổi cấp tính và suy tim mãn tính”.

Báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy Maradona, 60 tuổi đã tử vong khi đang ngủ trưa do “phù phổi cấp tính và suy tim mãn tính”.

Phát biểu với báo giới ngày 27-11, một người thân trong gia đình Maradona khẳng định “có những dấu hiệu bất thường” trong cái chết của Maradona. Luật sư của Maradona - ông Matias Morla trước đó cũng đã kêu gọi mở cuộc điều tra về việc xe cấp cứu đã phải mất hơn 30 phút mới có mặt tại nhà riêng của ngôi sao bóng đá này vào ngày định mệnh 25-11.

Trung Quốc kích hoạt lò phản ứng hạt nhân đầu tiên tự chế

Trung Quốc ngày 27-11 đã kích hoạt lò phản ứng hạt nhân đầu tiên do nước này tự sản xuất, mang tên Hoa Long 1, có công suất 10 tỷ KW/h điện mỗi năm và giúp giảm 8,16 triệu tấn khí thải CO2.

Tổng Công ty điện hạt nhân quốc gia Trung Quốc nêu rõ sự kiện này đánh dấu việc Trung Quốc phá vỡ thế độc quyền công nghệ điện hạt nhân của nước ngoài. Trung Quốc hiện có tổng cộng 47 nhà máy điện hạt nhân với tổng sản lượng điện đạt 48,75 triệu KW, cao thứ ba thế giới, sau Mỹ và Pháp.

Việc giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài trong các lĩnh vực như điện lực là một mục tiêu chủ chốt trong kế hoạch "Sản xuất tại Trung Quốc 2025" mà Bắc Kinh đặt ra.