[Tin nhanh tối 28-10-2020] Bắt giữ kẻ giở trò đồi bại với con riêng của người tình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 28-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Thiếu nữ mất tích sau khi đi đám cưới bạn; Cái chết đáng ngờ trong đám cháy ở TPHCM; Mang súng đi đòi nợ lúc trời mưa lũ; Bắt giữ kẻ giở trò đồi bại với con riêng của người tình; Tử hình nữ bị cáo người Malaysia vận chuyển ma túy thuê; Qatar điều tra vụ “lột trần” nhiều phụ nữ ở sân bay.

Thiếu nữ mất tích sau khi đi đám cưới bạn

Em Nguyễn Thu Hà (SN 2002) ở xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình mất liên lạc với gia đình nhiều ngày nay. Gia đình đã thông báo đến chính quyền địa phương và cơ quan công an tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay không có kết quả. Trước đó, tối 24-10, Hà có đi dự đám cưới bạn học cùng lớp nhưng từ đó không thấy về. Chiếc xe máy nữ sinh này sử dụng vẫn để ở nhà người bạn.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo UBND xã Liên Sơn xác nhận chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và đang tích cực phối hợp với gia đình tìm kiếm tung tích nữ sinh 18 tuổi này.

Cái chết đáng ngờ trong đám cháy ở TPHCM

Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra truy xét vụ cháy căn nhà trong hẻm 50 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM khiến 1 phụ nữ tử vong. Cơ quan chức năng nghi vấn nạn nhân bị sát hại rồi bị phóng hỏa cả căn nhà nhằm xóa dấu vết.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 27-10, người dân phát hiện đám cháy tại căn nhà trên nên hô hoán. Sau khi dập tắt hỏa hoạn, cơ quan chức năng phát hiện bà N.T.N (SN 1954, trú quận Phú Nhuận) đã bị chết cháy tại tầng 2, trên cổ nạn nhân có vết đâm.

Mang súng đi đòi nợ lúc trời mưa lũ

Ngày 28-10, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại xã Cẩm Dương.

Tối 20-9, khi đang mưa lũ nhưng Ngô Đức Bảo (27 tuổi) cùng Trần Chí Linh (29 tuổi, cùng trú thị trấn Cẩm Xuyên điều khiển xe ô tô đi đòi nợ. Gọi cửa nhà anh NVH (trú xã Cẩm Dương) mãi không được, Bảo lấy súng bắn vào cửa sổ, gây hư hại một số tài sản bên trong.

Theo kết quả giám định, khẩu súng do Bảo sử dụng là vũ khí quân dụng, bắn đạn cỡ 9mm
Theo kết quả giám định, khẩu súng do Bảo sử dụng là vũ khí quân dụng, bắn đạn cỡ 9mm

Theo Công an huyện Cẩm Xuyên, Bảo là đối tượng hình sự có biểu hiện hoạt động theo hình thức ghi lô đề, đánh bạc, tín dụng đen...

Bắt giữ kẻ giở trò đồi bại với con riêng của người tình

Chiều 28-10, VKSND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Sinh (SN 1977, trú tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Phát hiện thái độ bất thường của con, chị V tra hỏi mới biết N. nhiều lần bị Sinh thực hiện hành vi đồi bại.

Phát hiện thái độ bất thường của con, chị V tra hỏi mới biết N. nhiều lần bị Sinh thực hiện hành vi đồi bại.

Mặc dù đã có vợ và 2 con nhưng Sinh vẫn có quan hệ tình cảm với chị V. (SN 1983, trú tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) rồi sống cùng nhau như vợ chồng từ năm 2016 đến nay. Trong thời gian này, Sinh đã nhiều lần đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N, con riêng của chị V nhưng nạn nhân không dám tố cáo.

Tử hình nữ bị cáo người Malaysia vận chuyển ma túy thuê

Ngày 28-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm tuyên tử hình bị cáo Charina Binti Mohd Zaini (sinh năm 1990, quốc tịch Malaysia) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Charina xin kháng cáo giảm nhẹ hình phạt sau khi tòa sơ thẩm hôm 19-6 cũng tuyên mức án tử hình

Charina xin kháng cáo giảm nhẹ hình phạt sau khi tòa sơ thẩm hôm 19-6 cũng tuyên mức án tử hình

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Charina thường xuyên đi du lịch nhiều quốc gia trên thế giới. Khoảng 21h ngày 26-11-2018, Charina bay từ Brazil đến TP.HCM thì bị lực lượng chức năng phát hiện trong 2 vali ký gửi có 2 túi nylon đựng gần 4,1 kg cocaine. Bị cáo khai được người quen thuê sang Brazil vận chuyển tài liệu mang về TP.HCM với tiền công 1.200 USD và không biết bên trong có hàng cấm.

Qatar điều tra vụ “lột trần” nhiều phụ nữ ở sân bay

Thủ tướng Qatar ngày 28-10 đã chỉ đạo mở cuộc điều tra toàn diện và minh bạch về thông tin nhiều phụ nữ nước ngoài bị giới chức nước này khám xét cơ thể một cách thô bạo tại sân bay quốc tế Hamad ở Doha hồi đầu tháng 10.

Thông tin cho hay, 18 phụ nữ, bao gồm 13 người Australia, trên chuyến bay của Qatar Airways sắp cất cánh từ sân bay Hamad tới Sydney hôm 2-10 đã bị yêu cầu cởi hết quần áo để khám xét sau khi một bé gái sinh non được tìm thấy trong nhà vệ sinh ở sân bay. Em bé bị bỏ rơi hiện an toàn và đang được chăm sóc y tế ở Doha.

Ngoại trưởng Australia cho biết đang đợi báo cáo chi tiết từ chính quyền Qatar, dự kiến sẽ chuyển cho chính phủ Australia trong vài ngày tới.