[Tin nhanh tối 27-4-2022] Tạm giữ dì ruột bạo hành cháu gái ở Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh tối 27-4-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Tạm giữ dì ruột bạo hành cháu gái ở Hà Tĩnh; Hầu tòa vì trộm kim cương, vàng của ca sĩ Nhật Kim Anh; Bắt được kẻ trộm 4 bánh xe ô tô con để trước nhà dân; Myanmar tuyên bà Suu Kyi thêm 5 năm tù; Bắc Kinh thực thi phong tỏa, xét nghiệm Covid-19 hàng triệu người. 

Tam giữ dì ruột bạo hành cháu gái ở Hà Tĩnh

Ngày 27/4, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, Nguyễn Thị Huyền, 23 tuổi, trú thị trấn Thiên Cầm, khi bị triệu tập làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và bạo hành trẻ em đã thừa nhận ngày 24-25/4 có "nổi nóng" do cháu không chịu ăn.

Đối tượng Nguyễn Thị Huyền

Đối tượng Nguyễn Thị Huyền

Huyền khai chị ruột 30 tuổi vào miền Nam làm việc nên gửi con gái nhờ chăm sóc từ tháng 11/2020. Chiều 26/4, bé gái 3 tuổi bị giáo viên lớp mầm non phát hiện cơ thể có vết bầm tím và chảy máu nên báo người nhà, đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra. Bác sĩ sau khi thăm khám cho bé gái đã gọi điện thoại trình báo Công an huyện Cẩm Xuyên. 21h cùng ngày, cảnh sát xác định Huyền có liên quan sự việc.

Hầu tòa vì trộm kim cương, vàng của ca sĩ Nhật Kim Anh

Ngày 27/4, Nguyễn Thái Sơn và Trần Minh Thăng, 37 tuổi, bị TAND TP HCM xét xử về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 12-20 năm tù.

Nguyễn Thái Sơn và Trần Minh Thăng

Nguyễn Thái Sơn và Trần Minh Thăng

Liên quan đến vụ án, Trần Thị Nhã Trang, 36 tuổi, bị truy tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Cụ thể, ngày 14/7/2019, Sơn rủ Thăng mang theo xà beng đột nhập vào biệt thự của Nhật Kim Anh khi nữ diễn viên đi vắng. Thăng đứng ngoài canh, Sơn vào trong phá két sắt trộm nhiều nhẫn, kim cương, 100 lượng vàng, tiền mặt... tổng trị giá gần 4,6 tỷ đồng, rồi tẩu thoát. HĐXX nghị án kéo dài, sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 4/5.

Bắt được kẻ trộm 4 bánh xe ô tô con để trước nhà dân

Ngày 27/4, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắc) cho biết, Công an vừa bắt được đối tượng Phạm Bạch Hổ (37 tuổi, trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) trộm 4 chiếc bánh xe ô tô của một người dân sau 7 ngày gây án. Theo điều tra, rạng sáng 18/4, Hổ mang theo thanh sắt chữ L, chạy xe máy qua nhiều tuyến đường tìm ôtô, tháo trộm bánh đem bán lấy tiền tiêu xài. Thấy xe 4 chỗ của anh Tùng, 28 tuổi, đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ, Hổ dùng thanh sắt tháo lỏng ốc ở 4 bánh.

Anh ta sau đó về garage nơi mình làm việc, lái ôtô quay lại hiện trường, dùng kích nâng 4 góc xe lên rồi lấy 30 viên gạch (nhặt trên đường đi) kê vào. Sau khi tháo được hết bánh, anh ta bỏ lên ôtô chở về nhà cất giấu.

Myanmar tuyên án bà Suu Kyi thêm 5 năm tù

Trong phiên tòa đặc biệt ở thủ đô Naypyidaw sáng nay, cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi bị kết tội nhận hối lộ 600.000 USD tiền mặt và vàng miếng.

Bà Suu Kyi (ngồi bên trái) và cựu tổng thống Win Myint ra tòa hồi tháng 5/2021 ở thủ đô Naypyidaw

Bà Suu Kyi (ngồi bên trái) và cựu tổng thống Win Myint ra tòa hồi tháng 5/2021 ở thủ đô Naypyidaw

"Liên quan tới cáo buộc nhận hối lộ vàng và tiền, tòa đã kết án bà ấy 5 năm tù. Bà ấy sẽ bị quản thúc tại gia", phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun cho biết. Bà Suu Kyi vẫn phải đối mặt với loạt cáo buộc hình sự khác, gồm vi phạm đạo luật về bí mật quốc gia, tham nhũng và gian lận bầu cử. Bà có thể lĩnh án tù hơn 100 năm nếu bị kết án về tất cả tội danh trên.

Bắc Kinh thực thi phong tỏa, xét nghiệm Covid-19 hàng triệu người

Công an và các hàng rào mới dựng tại Bắc Kinh đã hạn chế những người có thể rời khu vực phong tỏa giữa lúc nhà chức trách thành phố nỗ lực ngăn chặn một đợt bùng phát lớn dịch Covid-19. Theo hãng tin Reuters và AP, 3/4 trong số 22 triệu dân Bắc Kinh hôm 26/4 đã xếp hàng làm xét nghiệm Covid-19.

Giới chức y tế Bắc Kinh chiều 26/4 cho hay, trong 24h trước đó có thêm 22 ca nhiễm được phát hiện, nâng tổng số người bệnh lên 92 kể từ khi một ổ dịch được phát hiện cách đây 5 ngày. Số người nhiễm ở Bắc Kinh là khá thấp so với Thượng Hải. Tại Bắc Kinh chưa có ca tử vong nào do đợt bùng phát mới.