[Tin nhanh tối 27-11-2020] Hại đời 2 bé gái, ông già 70 tuổi trả giá đắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 27-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Hại đời 2 bé gái, ông già 70 tuổi trả giá đắt; Người lái xe ôm bị khách cướp tài sản ở bãi đất trống; Hà Nội: 2 vợ chồng thương vong tại nhà riêng; Phát hiện nữ sinh viên tử vong trên sông sau 2 ngày mất tích; Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ phân phối vắc xin Covid-19 vào tuần tới; Quân đội Israel chuẩn bị cho khả năng Mỹ tấn công Iran.

Hại đời 2 bé gái, ông già 70 tuổi trả giá đắt

Ngày 27-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phi Hùng (SN 1950, trú ở huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bị cáo Nguyễn Phi Hùng (Ảnh: Dân trí)
Bị cáo Nguyễn Phi Hùng (Ảnh: Dân trí)

Trong tháng 6-2020, Nguyễn Phi Hùng đã có hành vi xâm hại 2 bé gái 8 tuổi cùng trú tại địa phương. Sau mỗi lần thực hiện hành vi, Hùng đều cho các cháu tiền mệnh giá nhỏ và dặn không được nói cho ai.

Ngày 9-6, khi biết hành vi của mình bị gia đình 1 trong 2 bé gái phát hiện, Nguyễn Phi Hùng viết đơn xin đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra làm rõ Nguyễn Phi Hùng đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục mỗi cháu 3 lần.

Với tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", Nguyễn Phi Hùng bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 18 năm tù.

Người lái xe ôm bị khách cướp tài sản ở bãi đất trống

Ngày 27-11, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đã điều tra vụ việc một lái xe ôm bị cướp tài sản ngay trên địa bàn. Nạn nhân là ông Phạm Hữu H. (SN 1979, trú tại quận Gò Vấp), hành nghề lái xe ôm.

Theo thông tin ban đầu, ngày 24-11, ông H. chạy xe ôm chở một nam thanh niên từ Đồng Nai lên TP HCM. Đến bãi đất trống thuộc xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), ông H. bất ngờ bị nam thanh niên này đánh mạnh vào đầu và cổ.

Quá hoảng sợ, ông H. bỏ xe máy để chạy bộ thoát thân. Tên cướp sau đó đã lấy xe máy của ông H. tẩu thoát. Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân để phục vụ công tác điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Hà Nội: 2 vợ chồng thương vong tại nhà riêng

Chiều 27-11, Công an huyện Mê Linh (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với VKSND và các cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ việc 2 vợ chồng trú tại xóm 7, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh thương vong.

Được biết, khoảng 6h40 cùng ngày, Công an huyện Mê Linh nhận được tin báo về vụ việc nên đã cử cán bộ xuống hiện trường để bảo vệ, thực hiện công tác khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.

Tại hiện trường, người phụ nữ đã tử vong, còn người chồng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Lực lượng chức năng đang chờ người đàn ông hồi phục để lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Phát hiện nữ sinh viên tử vong trên sông sau 2 ngày mất tích

Ngày 27-11, Công an thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang) cho biết, cơ quan này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một nữ sinh viên đại học sau gần 2 ngày mất tích và thi thể được tìm thấy trên sông Vàm Cỏ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 24-11, gia đình L.N.C.T. (21 tuổi, trú tại phường 3, thị xã Gò Công) trình báo Công an về việc mất liên lạc với T.

Cùng ngày, Công an xã Bình Đông, thị xã Gò Công phát hiện có 1 xe máy dựng trên cầu Mỹ Lợi (thuộc xã Bình Đông) và giấy tờ tùy thân của T.

Sau khi tìm kiếm, đến ngày 26-11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của T. trên sông Vàm Cỏ (thuộc xã Bình Đông, thị xã Gò Công).

Bước đầu kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do ngạt nước. Được biết, T. là sinh viên năm cuối của một trường đại học tại TP HCM. Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ phân phối vắc xin Covid-19 vào tuần tới

Theo Reuters, trong đoạn video gửi quân đội Mỹ ở nước ngoài dịp Lễ tạ ơn ngày 26-11, Tổng thống Donald Trump cho biết, chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu phân phối vắc xin ngừa Covid-19 từ tuần sau.

Mỹ hiện là tâm dịch Covid-19 lớn nhất thế giới
Mỹ hiện là tâm dịch Covid-19 lớn nhất thế giới

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi 2 hãng dược của Mỹ gồm Moderna và Pfizer cho biết, vắc xin Covid-19 của họ đạt hiệu quả lên đến 95% và họ sẽ đệ đơn đề nghị Cục quản lý Thực và Dược phẩm (FDA) phê duyệt vắc xin cho mục đích sử dụng khẩn cấp.

Quân đội Israel chuẩn bị cho khả năng Mỹ tấn công Iran

Axios ngày 25-11 dẫn các nguồn thạo tin giấu tên cho hay, chính phủ Israel đã chỉ đạo quân đội nước này chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống Mỹ có thể tấn công vào Iran trong những tháng cuối nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Donald Trump.

Các máy bay chiến đấu của Israel
Các máy bay chiến đấu của Israel

Theo nguồn tin, chỉ thị trên được đưa ra vì các quan chức cho rằng, thời điểm từ lúc này cho tới trước 20-1-2021 là "rất nhạy cảm", họ muốn chuẩn bị chắc chắn cho mọi khả năng xảy ra, không phải vì Israel có nguồn tin tình báo hay nhận định rằng Mỹ có thể ban hành lệnh tấn công Iran.