[Tin nhanh tối 27-1-2021] Khống chế kẻ nghi “ngáo đá” chém nhiều người trọng thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 27-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Khống chế kẻ nghi “ngáo đá” chém nhiều người trọng thương; Triệu tập 9X đi vào đường ưu tiên xe phục vụ Đại hội XIII; Xe container tông lật ô tô 4 chỗ, nhiều người kêu cứu; Trộm gần 900 m cáp ngầm giá hơn 3 tỉ đồng; Nga-Mỹ nhất trí gia hạn Hiệp ước New START; Indonesia ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao chưa từng thấy.

Khống chế kẻ nghi “ngáo đá” chém nhiều người trọng thương

Ngày 27-1, Công an thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang) tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Vĩnh Quý (30 tuổi, trú xã Long Thuận) để điều tra vì cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Ngô Vĩnh Quý bị lực lượng chức năng khống chế

Đối tượng Ngô Vĩnh Quý bị lực lượng chức năng khống chế

Khoảng 9h cùng ngày, Quý có biểu hiện “ngáo đá” xông vào quán cà phê ở xã Long Thuận, dùng búa đánh tới tấp chị K.N.H (29 tuổi) khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nứt sọ não. Bị Công an truy bắt, Quý cầm rìu tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến một chiến sĩ công an xây xát nhẹ, một dân quân tự vệ gãy xương sườn. Sau đó, Quý bị cảnh sát đã tước hung khí, khống chế để đưa về trụ sở.

Triệu tập 9X đi vào đường ưu tiên xe phục vụ Đại hội XIII

Chiều 27-1, Tr.V.Đ (SN 1995 ở tỉnh Hưng Yên) được mời lên trụ sở công an làm việc. Thanh niên này là người điều khiển xe máy BKS 89B1-986.XX với tốc độ cao theo đoàn xe ưu tiên phục vụ Đại hội XIII vào sáng 25-1 trên đường Trần Duy Hưng, hướng Đại lộ Thăng Long, thành phố Hà Nội. CSGT dẫn đoàn và các lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tách chiếc xe máy ra.

Bất chấp hiệu lệnh, người điều khiển xe máy này vẫn đi thẳng vào đường ưu tiên

Bất chấp hiệu lệnh, người điều khiển xe máy này vẫn đi thẳng vào đường ưu tiên

Bước đầu, Đ. đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt nghiêm đối với lái xe trên theo luật định.

Xe container tông lật ô tô 4 chỗ, nhiều người kêu cứu

Tới 12 giờ trưa 27-1, Công an TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đã xử lý xong hiện trường vụ container tông lật xe ô tô làm giao thông trên quốc lộ 1 ùn tắc nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, chiếc container BKS: 86H-001.43 chạy trên quốc lộ 1 hướng TP.HCM đi Bình Thuận. Khi đến đoạn qua đèo Mẹ bồng con (thuộc phường Suối Tre, TP Long Khánh), xe container đâm vào đuôi xe ô tô con BS: 60A-043.97 chạy cùng chiều phía trước. Va chạm làm cho chiếc ô tô bị ủi đi một đoạn dài, sau đó nằm vắt vẻo trên dải phân cách. Rất may những người ngồi trong xe không ai bị thương, nhanh chóng được người dân giải cứu ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn.

Trộm gần 900 m cáp ngầm giá hơn 3 tỉ đồng

Ngày 27-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Cảng Nhà Rồng (đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP.HCM) vào tháng 2-2020. Tài sản bị trộm cắp là cáp điện ngầm (loại cáp có bốn lõi) với chiều dài tổng cộng 878m, tổng trị giá hơn 3 tỉ đồng.

Công an TP.HCM cũng phát đi thông báo yêu cầu ai biết hoặc có thông tin về vụ đối tượng, vật chứng vụ án trộm cắp tài sản trên thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, địa chỉ số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1.

Nga-Mỹ nhất trí gia hạn Hiệp ước New START

Ngày 26-1, Điện Kremlin tuyên bố Nga và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận gia hạn Hiệp ước New START, động thái nhằm duy trì thỏa thuận về vũ khí cuối cùng giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới.

Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Putin và tân Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm đầu tiên

Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Putin và tân Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm đầu tiên

Được ký kết vào năm 2010, Hiệp ước New START là nền tảng của việc kiểm soát vũ khí toàn cầu và dự kiến hết hiệu lực vào ngày 5-2 tới. Hiệp ước này giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga triển khai ở mức 1.550 đầu đạn cũng như số lượng tên lửa trang bị trên các phương tiện. Matxcơva và Washington đã thất bại trong việc gia hạn thỏa thuận này dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Indonesia ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao chưa từng thấy

Ngày 27-1, Indonesia thông báo trong vòng 24 giờ. nước này ghi nhận thêm 387 ca tử vong do Covid-19. Đây là số ca tử vong do Covid-19 trong một ngày cao nhất từ trước tới nay tại quốc gia Đông Nam Á này.

Như vậy, tính đến nay, Indonesia đã ghi nhận tổng cộng 28.855 trường hợp tử vong do mắc Covid-19 trong tổng số 1.024.298 người mắc bệnh.