[Tin nhanh tối 26-9-2020] Qua nhà hàng xóm nhậu, người phụ nữ bị chồng cũ đâm chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 26-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Nông dân trồng hơn 300 cây cần sa giữa vườn cam; Khởi tố nghi phạm đánh chết tình địch; Bí nợ, dùng chiêu gây mê cướp tài sản trên xe khách; Qua nhà hàng xóm nhậu, người phụ nữ bị chồng cũ đâm chết; Nguyên nhân sơ bộ vụ rơi máy bay quân sự ở Ukraine; 7 đối tượng bị bắt liên quan đến vụ tấn công bằng dao ở Paris.

Nông dân trồng hơn 300 cây cần sa giữa vườn cam

Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) đang làm rõ hành vi trồng cần sa của ông Bùi Đức Hòa (42 tuổi, ở xã Hòa Lộc). Vụ việc được phát hiện vào chiều 23-9, khi cảnh sát đi tuần tra qua vườn cam của ông Hòa. Bên trong khu vườn có 304 cây cần sa, mỗi cây cao 1,5m, được trồng trong chậu nhựa.

Khu vực trồng cần sa được chủ vườn rào chắn cẩn thận và nằm khuất trong vườn cam nên rất khó phát hiện

Khu vực trồng cần sa được chủ vườn rào chắn cẩn thận và nằm khuất trong vườn cam nên rất khó phát hiện

Tại trụ sở công an, ông Hòa thừa nhận đã trồng cần sa khoảng 2 tháng nay để trị bệnh cho gà. Cảnh sát đã lập hồ sơ điều tra, làm rõ động cơ của chủ vườn.

Khởi tố nghi phạm đánh chết tình địch

Ngày 26-9, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phàng A Nổ (31 tuổi) về tội giết người và cướp tài sản.

Hôm 10-9, Nổ cùng anh Đ.T.S. (25 tuổi, cùng trú huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đi lên nương ở xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, và xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Nổ lấy gậy đánh liên tiếp vào đầu đối phương khiến anh S. tử vong. Gây án xong, Nổ lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn.

Bị bắt sau đó 3 ngày, Nổ khai anh ta với nạn nhân cùng thích một cô gái. Trong lúc cãi nhau, bị can không giữ được bình tĩnh nên đánh chết tình địch.

Bí nợ, dùng chiêu gây mê cướp tài sản trên xe khách

Nguyễn Hòa (59 tuổi, ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) chiều 26-9 đã bị Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ) tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, ngày 25-9, Hòa bỏ thuốc mê vào chai nước và mời người phụ nữ trên xe uống. Khi nạn nhân ngủ mê, Hoà cướp sợi dây chuyền. Phát hiện sự việc, lái xe khách đã đóng cửa không cho Hòa xuống xe và chở thẳng đến đồn công an.

Hòa khai do không có tiền trả nợ nên dùng thuốc mê pha vào nước uống để lấy tài sản của khách trên các chuyến xe liên tỉnh.

Qua nhà hàng xóm nhậu, người phụ nữ bị chồng cũ đâm chết

Chiều 26-9, Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Thạch Thị Ngọc Sơn (47 tuổi, trú tại khu phố Phước An, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài).

Lực lượng công an điều tra tại hiện trường vụ án mạng

Lực lượng công an điều tra tại hiện trường vụ án mạng

Bà Sơn và chồng cũ là ông Thạch Lở (53 tuổi) tuy đã ly hôn nhưng vẫn ở chung nhà. Tối 25-9, ông Lở gọi điện bảo bà Sơn về nhà trông cháu nhưng bà Sơn nói còn bận nhậu tại nhà hàng xóm. Bực tức, ông Lở đi tìm bà Sơn. Trong lúc cãi vã, ông bất ngờ rút kéo đâm vợ cũ, khiến bà tử vong. Một người tới can ngăn cũng bị ông Lở đâm trọng thương. Sau khi gây án, ông Lở đã đến Công an phường Tân Xuân đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Nguyên nhân sơ bộ vụ rơi máy bay quân sự ở Ukraine

Ngày 26-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Taran cho biết, kết quả phân tích sơ bộ vụ rơi máy bay quân sự An-26 ở Đông Bắc Ukraine làm 26 người thiệt mạng cho thấy, nhiều khả năng cánh máy bay này đã chạm đất. Đánh giá sơ bộ của các chuyên gia an toàn bay cho thấy máy bay không hỏng động cơ bên trái mà có thể hỏng một trong những thiết bị cảm biến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nhấn mạnh sẽ điều tra vụ việc một cách nhanh chóng và công minh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nhấn mạnh sẽ điều tra vụ việc một cách nhanh chóng và công minh

Tuy nhiên, Bộ trưởng Taran nêu rõ kết luận cuối cùng về nguyên nhân của vụ rơi máy bay An-26 có thể được đưa ra sau khi giải mã hộp đen hiện vẫn trên máy bay.

7 đối tượng bị bắt liên quan đến vụ tấn công bằng dao ở Paris

Liên quan đến vụ tấn công bằng dao gần văn phòng cũ của báo Charlie Hebdo ở Thủ đô Paris, Pháp ngày 25-9, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 7 người, trong đó có “thủ phạm chính” gây ra vụ tấn công.

Vụ tấn công hôm 25-9 khiến ít nhất 4 người bị thương

Vụ tấn công hôm 25-9 khiến ít nhất 4 người bị thương

Văn phòng Công tố quốc gia về chống khủng bố của Pháp cho biết đang tiến hành điều tra các đối tượng theo hướng “âm mưu tấn công liên quan đến khủng bố” cũng như “đồng lõa với các phần tử khủng bố”.

Sự cố xảy ra khi Pháp mở phiên tòa xét xử các đối tượng liên quan đến vụ tấn công vào văn phòng tòa báo 5 năm trước.