[Tin nhanh tối 26-7-2021] Hà Nội mở thêm "luồng xanh" trên đường Vành đai 3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối ngày 26-7-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Hà Nội mở thêm "luồng xanh" trên đường Vành đai 3; Bất chấp lệnh cấm, hơn 40 nam nữ vẫn mở tiệc ma túy trong quán karaoke; Khởi tố chủ mỏ khai thác "lậu" lô khoáng sản trị giá hơn 4 tỷ đồng; Nhật Bản thử nghiệm thuốc Covid-19 có thể diệt virus trong 5 ngày; Pháp thông qua luật mới đẩy mạnh tiêm vắc xin, quyết đối phó đợt Covid-19 thứ 4; Số ca nhiễm Covid-19 cộng đồng ở Trung Quốc tăng vọt.

* Hà Nội mở thêm "luồng xanh" trên đường Vành đai 3

Sáng 26-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng đoàn công tác thị sát tuyến đường Vành đai 3 và chỉ đạo các phương án thông luồng, tạo thuận lợi cho phương tiện chở hàng hóa lưu thông qua thủ đô và các địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Trước đó, CATP Hà Nội cho biết, trong ngày đầu thực hiện giãn cách, khu vực cầu Phù Đổng nơi có rất nhiều khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng lên phương án, mở tối đa "luồng xanh" để các phương tiện có thể quá cảnh qua trục Vành đai 3
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng lên phương án, mở tối đa "luồng xanh" để các phương tiện có thể quá cảnh qua trục Vành đai 3

Hà Nội cũng sẽ xem xét mở thêm những trạm kiểm soát đường ngang, ngõ tắt để kiểm soát các phương tiện vào nội đô. UBND thành phố sẽ trình các giải pháp và giao các đơn vị nhận thêm nhiệm vụ, tăng cường chốt phía trong để các xe đi theo trục "luồng xanh" quốc gia không gặp bất cứ trở ngại gì.

* Bất chấp lệnh cấm, hơn 40 nam nữ vẫn mở tiệc ma túy trong quán karaoke

Ngày 26-7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vào khoảng 1h30 cùng ngày 25-7, lực lượng công an của tỉnh đã đột kích quán karaoke Bad boy ở thôn Lương Phúc (xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang) phát hiện 48 nam nữ (26 nam, 22 nữ) đang tụ tập hát karaoke, nghi vấn sử dụng ma túy.

Lực lượng công an bất ngờ đột kích phát hiện nhiều đối tượng tại các phòng hát đang bay lắc theo tiếng nhạc, nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.
Lực lượng công an bất ngờ đột kích phát hiện nhiều đối tượng tại các phòng hát đang bay lắc theo tiếng nhạc, nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Quán karaoke Bad boy do Phạm Văn Nhân (SN 1988, ở xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, Hải Dương) làm chủ.

Được biết quán karaoke trên mới hoạt động từ tháng 1/2021. Trong đó, tháng 2/2021, quán này đã bị lực lượng công an phát hiện để khách đến hát, sử dụng trái phép ma túy.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ để xử lý theo quy định.

* Khởi tố chủ mỏ khai thác "lậu" lô khoáng sản trị giá hơn 4 tỷ đồng

Ngày 26-7, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đối với Trần Văn Bảy (SN 1970, trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Số khoáng sản cơ quan chức năng thu giữ từ vụ án trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Trần Văn Bảy
Cơ quan công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Trần Văn Bảy

Điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị phát hiện, ông Trần Văn Bảy đã tổ chức đưa nhiều máy móc vào khu vực mỏ, thuê nhân công thực hiện hoạt động khai thác tại đây. Ngành chức năng khẳng định từ năm 2014 đến nay, mỏ đá này chưa cấp giấy phép khai thác cho bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp nào.

* Nhật Bản thử nghiệm thuốc Covid-19 có thể diệt virus trong 5 ngày

Công ty Shionogi có trụ sở tại Osaka (Nhật Bản) cho biết họ đã bào chế thuốc để tiêu diệt virus SARS-CoV-2 chỉ với liều lượng chỉ một liều mỗi ngày. Theo đại diện của Shionogi, công ty này dự kiến mời 50-100 tình nguyện viên khỏe mạnh tham gia thử nghiệm thuốc Covid-19 tại Nhật Bản. Công ty cũng dự định tiến hành cuộc thử nghiệm lớn hơn tại Nhật Bản vào cuối năm nay.

Cuộc đua tìm ra thuốc trị Covid-19 thu hút nhiều hãng dược tham gia
Cuộc đua tìm ra thuốc trị Covid-19 thu hút nhiều hãng dược tham gia

Shionogi đi sau các hãng Pfizer và Merck nhiều tháng trong việc thử nghiệm thuốc Covid-19. Đối thủ của Shionogi là Pfizer cho biết loại thuốc viên uống hai lần mỗi ngày của họ có thể sẵn sàng tung ra thị trường nhanh nhất trong năm nay. Pfizer chuẩn bị sẵn sàng cho 2.000 bệnh nhân tham gia thử nghiệm loại thuốc trên kết hợp với thuốc kháng virus tăng cường.

* Pháp thông qua luật mới đẩy mạnh tiêm vắc xin, quyết đối phó đợt Covid-19 thứ 4

Quốc hội Pháp vừa thông qua dự luật với nhiều biện pháp nhằm đối phó làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 4, trong đó có quy định tiêm vắc xin bắt buộc đối với nhân viên y tế và mở rộng phạm vi ‘hộ chiếu Covid-19”.

Pháp hiện chỉ cho phép người đã tiêm vắc xin hoặc có xét nghiệm âm tính đến rạp chiếu phim, viện bảo tàng, hồ bơi, tham gia lễ hội lớn. Từ đầu tháng 8, “hộ chiếu” này sẽ cần thiết để đến các nhà hàng, quán bar hay đi xe lửa, máy bay đường dài.

Các biện pháp này dự kiến sẽ chấm dứt vào ngày 15-11 và cần tòa án hiến pháp thông qua trước khi chính thức có hiệu lực.

* Số ca nhiễm Covid-19 cộng đồng ở Trung Quốc tăng vọt

Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc hôm nay 26-7 thông báo có 76 ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận trong ngày 25-7, tăng từ số ca nhiễm mới/ngày được ghi nhận ngày trước đó là 32 ca.

Trong số ca nhiễm Covid-19 mới có tới 40 ca nhiễm cộng đồng, so với 5 ca được công bố hôm qua, gồm 39 ca được ghi nhận ở tỉnh Giang Tô và 1 ca ở tỉnh Liêu Ninh. Số ca nhiễm cộng đồng mới được phát hiện trong đợt xét nghiệm đại trà lần thứ nhất hồi tuần trước, trong một khu vực gần sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Ninh.

Cảnh xét nghiệm Covid-19 đại trà ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc ngày 21-7
Cảnh xét nghiệm Covid-19 đại trà ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc ngày 21-7

Ngoài ra, NHC thông báo có thêm 24 ca nhiễm không có triệu chứng trong ngày 26-7, vốn không được xem là ca Covid-19 được xác nhận ở Trung Quốc đại lục. Tính đến ngày 25-7, tổng số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận ở Trung Quốc đại lục tăng lên hơn 92.605, với số ca tử vong không đổi là 4.636.

Tin cùng chuyên mục