[Tin nhanh tối 26-1-2022] Khởi tố kẻ tưới xăng đốt bạn gái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 26-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố kẻ tưới xăng đốt bạn gái; Mang theo 9kg ma túy lao xe vào công an hòng tẩu thoát; Lừa bán thuốc trị nám chiếm đoạt 800 triệu đồng; Tạm giam nhóm bảo kê quán massage, gội đầu; Nổ ở thủ đô Athens, nhiều tòa nhà hư hại nghiêm trọng; Nga đưa lực lượng, máy bay chiến đấu đến Belarus tập trận.

Khởi tố kẻ tưới xăng đốt bạn gái

Ngày 26-1, Nguyễn Văn Út (23 tuổi, trú phường Hương Sơ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Văn Út tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Văn Út tại cơ quan công an

Tối 20-1, Út và bạn gái tên Hương (20 tuổi) xảy ra mâu thuẫn tại căn hộ chung cư G2, phường Hương Sơ. Trong lúc cãi vã, Út đã dùng ghế đánh bạn gái sau đó tưới xăng lên người nạn nhân rồi châm lửa. Cô gái phải nhập viện trong tình trạng bỏng nặng toàn thân. Khám xét nơi ở của nam thanh niên này, cơ quan công an thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.

Mang theo 9kg ma túy lao xe vào công an hòng tẩu thoát

Vào khoảng 22h15, ngày 25-1, tại đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, Phạm Văn Tặng (SN 1997, trú tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khi bị vây bắt, đối tượng đã lao xe vào tổ công tác với tốc độ lớn hòng bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát khống chế, bắt giữ an toàn. Tang vật bị thu giữ gồm 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 8kg ma túy ketamine... Tặng khai nhận lấy ma túy từ nhóm đối tượng người Lào ở khu vực biên giới huyện Vũ Quang để vận chuyển vào các tỉnh phía nam tiêu thụ.

Lừa bán thuốc trị nám chiếm đoạt 800 triệu đồng

Ngày 26-1, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã khởi tố, bắt giam Chu Văn Tuấn, Phạm Quang Tuân, Nguyễn Thị Xuyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán thuốc trị nám.

Nhóm lừa đảo từ tư vấn bán thuốc trị nám

Nhóm lừa đảo từ tư vấn bán thuốc trị nám

Nhóm này là nhân viên của công ty kinh doanh mỹ phẩm, chuyên tư vấn bán thuốc trị nám da gia truyền trên Facebook. Tháng 10-2020, bà Trần Thị X. (62 tuổi, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) liên hệ với nhóm của Tuấn, đặt mua một lọ thuốc trị nám. Ba đối tượng đã cam kết, hứa hẹn về các ưu đãi đi kèm rồi đủ các kịch bản lừa để chiếm đoạt tổng cộng hơn 800 triệu đồng của bà X.

Tạm giam nhóm bảo kê quán massage, gội đầu

Ngày 26-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Văn Khoa (31 tuổi), Trần Thanh Sung (32 tuổi) và Trịnh Phước Thọ (37 tuổi, cùng ở xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Các bị can liên quan đến việc thu tiền bảo kê tại các hộ kinh doanh (quán cà phê, quán gội đầu, quán nhậu…) trên địa bàn xã Nhơn Ái do Nguyễn Văn Hữu (26 tuổi, ở tỉnh Hậu Giang) cầm đầu. Mỗi hộ kinh doanh bị yêu cầu đưa 50.000-100.000 đồng/ngày, nếu không sẽ có người đến quậy phá, không cho khách vào quán. Cách 3 ngày, nhóm của Hữu thay nhau đi thu tiền của từng quán. Theo điều tra, 7 cơ sở kinh doanh đã trình báo việc nộp tiền bảo kê cho nhóm của Hữu.

Nổ ở thủ đô Athens, nhiều tòa nhà hư hại nghiêm trọng

Ít nhất 1 người đã bị thương và nhiều tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng trong một vụ nổ gây hỏa hoạn ở trung tâm Thủ đô Athens của Hy Lạp vào rạng sáng 26-1.

Hiện trường vụ nổ

Hiện trường vụ nổ

Truyền thông sở tại dẫn lời nhà chức trách và nhân chứng cho biết vụ nổ đã làm vỡ cửa sổ và hư hại mặt tiền nhiều tòa nhà dọc Đại lộ Syngrou, trục giao thông chính kết nối trung tâm thành phố Athens với khu vực ngoại ô phía Nam. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Nga đưa lực lượng, máy bay chiến đấu đến Belarus tập trận

Nga đã triển khai một đơn vị lính dù đến Belarus trong ngày 26-1, một ngày sau khi di chuyển lực lượng pháo binh và lính thủy đánh bộ trước thềm cuộc tập trận chung vào tháng tới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quan chức nhóm Bộ tứ Normandy (Ukraine, Nga, Pháp và Đức) chuẩn bị ngồi vào bàn đàm phán ở Paris bàn về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Việc Nga tăng cường lực lượng ở Belarus, phía Bắc Ukraine - tạo ra một mặt trận mới cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công trong tương lai.